Làm búp bê xoa dịu những bà mẹ mất con

(Dân trí) - Từng mang thai ngoài tử cung và bị sẩy thai, Sarah Ward quyết định làm búp bê giống hệt những đứa trẻ đã mất để khỏa lấp nỗi đau cho các bà mẹ.

Sarah từng phải chịu thương tổn vì sảy thai
Sarah từng phải chịu thương tổn vì sảy thai

Hơn hai năm trước, Sarah Ward đã bị sẩy thai và mất một khoảng thời gian dài mới có thể vượt qua nỗi đau mất con. Hiểu được sự đau khổ của các bà mẹ, cô gái đến từ Manchester quyết định nhận đặt hàng và tạo ra các con búp bê giống hệt những đứa trẻ đã qua đời.

Một tác phẩm sống động như thật của Sarah
Một tác phẩm sống động như thật của Sarah

“Một số người kịch liệt phản đối nhưng tôi không có bất kì động cơ xấu xa nào. Tôi cũng từng nghe nói về dạng đồ chơi này và đã mua một con búp bê xinh xắn để vượt qua nỗi đau mất con. Nó thực sự đã giúp cuộc sống của tôi bớt u ám hơn. Tôi thậm chí còn thay trang phục và chơi với con búp bê dù vẫn không dám mang nó ra ngoài đi chơi”, Sarah chia sẻ.

Để làm ra một con búp bê giống thật, Sarah phải tốn rất nhiều thời gian và công sức
Để làm ra một con búp bê giống thật, Sarah phải tốn rất nhiều thời gian và công sức

Nhận thấy tác động tích cực của búp bê với cuộc sống của mình, Sarah quyết định tạo ra những món đồ chơi giống hệt trẻ con. Cô gái 25 tuổi đã nhận đơn đặt hàng từ các bà mẹ, làm cho búp bê giống với ảnh đứa trẻ, thậm chí còn cho tro cốt của đứa bé xấu số vào bên trong nếu được yêu cầu.

“Đa phần khách hàng không đề cập đến việc tại sao họ muốn mua búp bê và vài người còn mua nhiều hơn một. Mọi người cũng có vẻ bị ấn tượng bởi công việc của tôi. Khi bà mẹ mang một con búp bê như thế này ra ngoài, người đi đường sẽ nghĩ rằng đó là một đứa trẻ thực thụ”, Sarah tiết lộ về công việc kinh doanh của mình.

Nhiều bà mẹ mua sản phẩm của Sarah cảm thấy như đứa con của mình được tái sinh
Nhiều bà mẹ mua sản phẩm của Sarah cảm thấy như đứa con của mình được tái sinh

Để có được một tác phẩm hoàn chỉnh, cô gái 9X thường phải tốn khoảng 5 ngày.

Trà Xanh
Theo MR