Không chỉ phụ nữ “tiêu hoang”

(Dân trí) - … Mà đàn ông cũng nghĩ ra nhiều cách “đốt tiền” không kém. Làm sao để tiết chế những thú vui xa xỉ trong thời buổi tài chính cực kỳ khó khăn? Dưới đây là gợi ý dành cho phái mạnh.

 
Không chỉ phụ nữ “tiêu hoang” - 1


1. Đi ăn tiệm

 

Theo một cuộc điều tra gần đây nhất, đàn ông chi tiền cho việc ăn hàng cao gần gấp đôi so với phụ nữ. Sự khác nhau rõ rệt này là do các ông thường là người trả tiền để mời người phụ nữ của họ đi ăn.

 

Muốn tiết kiệm, bạn có thể mời nàng bữa tối tại nhà do chính tay mình nấu. Nàng vẫn sẽ cảm động bởi sự nhiệt tình và lãng mạn của bạn.

 

2. Điện tử

 

Thị hiếu của phái đẹp là thời trang và mỹ phẩm, còn đàn ông mê đồ điện tử. Với công nghệ điện tử phát triển như hiện nay, việc chạy theo các mốt thiết bị mới nhất sẽ ngốn không ít tiền của quý ông.

 

Giải pháp: Không cần đồ mới nhất và xịn nhất, bạn nên chọn loại phù hợp với túi tiền và hữu ích khi sử dụng. Có thể mua đồ cũ những vẫn dùng tốt, như vậy sẽ tiết kiệm được một khoản kha khá.

 

3. Những tấm vé thể thao

 

Trong sở thích của phái mạnh không thể thiếu những trận bóng nảy lửa hay những tấm vé xem bất kỳ môn thể thao nào họ yêu. Đương nhiên xem tận mắt bao giờ cũng sôi nổi và cuốn hút hơn ở nhà với chiếc tivi, thế nhưng, cùng với đó là cảnh “ví lép chờ lương tháng tới”. 

 

4. Uống rượu

 

“Nam vô tửu như cờ vô phong”. Giá của đồ uống còn tăng gấp mấy lần nếu bạn ra quán bar hay nhà hàng. Tại sao bạn không cùng liên hoan với bạn bè ở nhà mình nhỉ? Rất thoải mái và tiết kiệm.

 

5. Ô tô

 

Nếu có dự định mua xe, bạn nên xem xét chiếc xe đó sẽ ngốn bao nhiêu nhiên liệu. Mua xe không đơn giản chỉ là xe, bạn còn phải “nuôi” xăng và những bảo dưỡng định kì cho nó nữa.

 

6. Dịch vụ hẹn hò

 

Nhiều người đã tìm thấy tình yêu trong đời mình thông qua các dịch vụ hẹn hò trực tuyến. Tuy nhiên, số tiền bỏ ra lại không hề nhỏ như bạn nghĩ.

 

Đơn cử một ví dụ, một sinh viên Canada cho biết: “Mỗi phụ nữ sử dụng dịch vụ hẹn hò trực tuyến thường có ít nhất hai người đàn ông”. Và tổng số tiền chi tiêu cho hẹn hò online hàng năm vào khoảng 214 triệu đô.

 

Tốt hơn hết là hãy nhờ bạn bè giới thiệu, đã rất nhiều cặp nên đôi thông qua một người bạn của hai người.

 

Minh Anh

Theo AM