Khó tin chuyện U80 - U90 vẫn thường xuyên "nổ súng"

Những khảo sát gần đây cho thấy nhiều cụ vẫn quan tâm đến tình dục này cho đến tận cuối đời. Chỉ tiếc là giữa cụ ông với cụ bà lại có sự “lệch pha” đáng kể.

Khó tin chuyện U80 - U90 vẫn thường xuyên "nổ súng" - 1

Người ta thường nghĩ tình yêu là của tuổi trẻ và chỉ có những người trẻ tuổi mới hay nghĩ đến chuyện ái ân. Còn người già thì sao, liệu tuổi tác có làm họ quên hẳn chuyện ấy? Những khảo sát gần đây cho thấy nhiều cụ vẫn quan tâm đến nhu cầu này cho đến tận cuối đời. Đúng như từ xưa các cụ nhà ta đã hài hước: "Bao giờ các cụ ông "cắt gân đầu gối không thấy máu chảy ra nữa mới là hết khả năng giường chiếu". Chỉ tiếc là giữa cụ ông với cụ bà lại có sự “lệch pha” đáng kể.

Theo một nghiên cứu trên Tạp chí Y học Anh gần đây thì 67% cụ ông trong độ tuổi 65 - 74 nói vẫn duy trì sinh hoạt tình dục thường xuyên. Trong khi chỉ có 40% cụ bà trong cùng độ tuổi đó thừa nhận điều này. Khoảng 35% cụ ông ở độ tuổi 75 - 85 vẫn còn “chiến đấu” trong năm vừa qua, trong khi chỉ có 17% cụ bà trong nhóm tuổi đó thừa nhận.

Người ta nghi ngờ trong số các cụ ông đó có những bậc lão niên đã sử dụng thuốc kích dục viagra. Nhưng một nghiên cứu của Uỷ ban quốc gia về hôn nhân của Mỹ với 3000 đàn ông cao tuổi ngay từ những năm 1995 – 1996, tức là trước khi viagra ra đời, đã cho thấy có 62% cụ ông ở độ tuổi 65-74 vẫn tiếp tục “nổ súng”. Trong khi chỉ có 36% phụ nữ trong độ tuổi đó sánh ngang với phái mày râu.

Các nhà khoa học còn phát hiện sức khỏe làm cho hoạt động tình dục năng nổ hơn và đến lượt nó, tình dục lại làm cho sức khoẻ tốt hơn, kéo dài tuổi thọ hơn. Cái này là nguyên nhân của cái kia. Cho nên nếu bạn là một mày râu ở độ tuổi 30 thì bạn hãy yên chí rằng sẽ còn “sung sướng” được khoảng 45 năm nữa. Trong khi với phụ nữ cùng tuổi chỉ còn độ 31 năm nữa. Nhà nghiên cứu Stacy Natalia Gavrilova gọi đây là niềm hy vọng lạc quan về bản năng tình dục của đàn ông.

Nghiên cứu cũng cho thấy khi về già nếu vẫn hoạt động tình dục sức khỏe sẽ tốt hơn những người "gác kiếm" hoàn toàn. Hiện nay trung bình đàn ông ra đi sang thế giới bên kia trước phụ nữ từ 5-7 năm. Điều này cũng có nghĩa rằng thời gian phụ nữ sống không có tình dục trước khi từ giã cõi đời, dài gấp đôi nam giới.

Những phụ nữ có chồng nhưng sau lại ly dị hoặc goá chồng ở độ tuổi 57-64 ít người còn hoạt động tình dục như đàn ông cùng hoàn cảnh. 77% những quý ông độc thân thừa nhận vẫn hoạt động giải tỏa nhu cầu sinh lý, trong khi chỉ có 36% phụ nữ cùng cảnh ngộ còn làm được điều này.

Theo Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa
Dân Việt