Hôn nhân không tình dục - tồn tại được không?

(Dân trí) - Chẳng gì đánh bại được tình dục trong việc nổi lửa mối quan hệ lãng mạn giữa một cặp vợ chồng. Nhưng chuyện gì xảy ra khi đối tác là người không dồi dào hưng phấn? Bạn nên chịu đựng hay bỏ đi tìm một người tình mới?

Hôn nhân có thể tồn tại khi thiếu "chuyện ấy" hay không?

Hôn nhân không tình dục - tồn tại được không? - 1

"Có thể" - TS. nghiên cứu gia đình Pam Spurr

Tôi có những người bạn mà vì lý do này hay lý do khác, họ đang sống trong cuộc hôn nhân không tình dục. Điều này không có nghĩa là họ không còn yêu hay thiếu sự tình cảm, thân mật. Trái lại, trong một số trường hợp, khi các cặp vợ chồng hoàn toàn hiểu cảm xúc của nhau, họ còn có sợi dây gắn bó sâu sắc hơn hẳn những cặp đôi khác. Họ đồng điệu. Họ đều cảm thấy rằng dù thế nào, tình yêu của họ vẫn còn mạnh trong cuộc hôn nhân đặc biệt chỉ có tình bạn, sự tương hợp, và tình cảm thân mật.

Có nhiều lý do để các cặp vợ chồng cuối cùng không còn "chuyện ấy". Ốm đau bệnh tật, hay đơn giản là cả hai đều mất hứng thú. Có thể họ đã sinh con và thấy rằng quan hệ tình dục không còn quan trọng. Nếu bạn đã từng lên những trang web dành cho người "vô tính" đang ngày càng phổ biến, bạn sẽ hiểu chuyện gì xảy ra nếu những thành viên này kết hôn với nhau - họ có chung một điểm là không quan tâm đến tình dục.

Dẫu vậy, nếu hôn nhân không tình dục là tình trạng MỚI nảy sinh ở mỗi cặp vợ chồng, thì việc nhìn nhận và ngồi lại tìm cách giải quyết là quan trọng. Bởi có thể một trong hai người vẫn mong muốn "chuyện ấy", và không hiểu vì sao người kia lại trở nên vô cảm. Họ nghĩ mình bị bỏ rơi, và đi tìm những quan hệ khác bên ngoài.

Quan hệ ngoài luồng không phải giải pháp cho tình cảnh này, nó chỉ cho thấy hai vợ chồng đã không trò chuyện cởi mở với nhau.

"Không thể tồn tại" - Chuyên gia Rebecca Dakin

Thiếu vắng đời sống tình dục, hai người chỉ là bạn. Tôi không cho rằng một cuộc hôn nhân không sex là cuộc hôn nhân lành mạnh. Tình dục là chất keo gắn kết giữa hai người. Trừ phi bạn vô tính, hoặc bạn 80 tuổi và không còn làm được chuyện ấy, tôi không thể tưởng tượng vì sao bạn muốn sống trong mối quan hệ không có sự gần gũi.

Không có tình dục, tất cả những mâu thuẫn nho nhỏ trong đời sống sẽ bắt đầu lớn lên. Đó là thảm họa, bởi không cẩn thận hai người sẽ bị đẩy ra xa nhau. Có bao nhiêu cặp vợ chồng đang sống trong hôn nhân không tình dục có thể thành thật nói rằng họ hạnh phúc với điều đó? Không nhiều.

Kinh nghiệm làm việc của bản thân cho tôi thấy rằng, ở những cặp vợ chồng được cho là không còn quan hệ tình dục, ít nhất một người vẫn làm chuyện đó, chẳng qua là với đối tác khác. Rất hiếm để tìm được cặp nào mà cả đôi đều nói "thật tuyệt, chúng tôi không làm chuyện ấy".

Hẳn nhiên hưng phấn tình dục không phải là bất biến từ khi hai người gặp nhau cho đến khi đã già. Nó thay đổi theo thời gian và bị nhiều điều chi phối - con cái, ốm đau, căng thẳng, mãn kinh... Nhưng tình dục có nhiều dạng, hoàn toàn không quan hệ sẽ tạo ra sự xa cách lớn.

Nếu đối tác thường xuyên bị từ chối khi họ đến gần bạn, họ sẽ đi tìm nơi khác. Đừng nghĩ "tuyệt quá, không bị đòi hỏi nữa". Bởi đây là lúc bạn cần lo lắng cho mối quan hệ đang đứng trước nguy cơ ngoại tình. Cần giao tiếp với nhau để tìm ra điểm hạnh phúc tương đối.

Không phải ngẫu nhiên mà các cặp vợ chồng đang cãi nhau lại có thể trở lại nói rằng họ cảm thấy tốt hơn sau khi làm chuyện "yêu". Tình dục giúp giải phóng endorphin làm cho con người hạnh phúc. Điều đó có nghĩa là, một cuộc hôn nhân hoạt bát, thỏa mãn gối chăn sẽ dễ dàng hạnh phúc hơn rất nhiều.

Huyền Anh
Theo Mirror