Giúp con tự học từ lúc 3 tuổi

Theo các nhà tâm lý học, kể truyện cổ tích chính là phương pháp giáo dục đặc biệt dành cho trẻ nhỏ. Hầu như trẻ nhỏ từ khi biết nghe, biết nói bi bô đều rất thích được nghe kể truyện cổ tích.

Đối với bé thơ, thế giới chuyện cổ tích luôn là một thế giới huyền diệu. Ở đó, chứa đựng nhiều phép nhiệm màu, với hình ảnh những nàng công chúa xinh đẹp, những chàng hoàng tử gan dạ, dũng cảm và những con vật ngộ nghĩnh, thông minh. 

 

Thế giới cổ tích bí ẩn nhiệm màu, gợi lên ở trẻ những ước mơ về cái đẹp, cái nhân hậu, chân thật luôn chiến thắng cái xấu… Tất cả những điều đó có tác dụng kích thích trực tiếp vào trí tưởng tượng của trẻ, hình thành tình cảm yêu ghét đúng đắn và phát triển tư duy của trẻ, hướng trẻ học tập và làm theo những nhân vật tốt đẹp trong câu chuyện. Ngoài ra, truyện còn tăng cường khả năng diễn đạt ngôn ngữ và trí nhớ cho trẻ, tạo điều kiện để trẻ có thể tiếp xúc với môi trường học tập tương lai, nhất là văn học.

 

Cũng vì nguyên nhân đó, một nhóm bạn trẻ đã nảy ra sáng kiến kết hợp cả hình ảnh và âm thanh vào những câu chuyện cổ tích dành cho bé tại Socnhi.com nhằm giúp các bé tiếp thu tốt hơn nội dung của chuyện và đặc biệt giúp trẻ tập luyện khả năng tự học ngay từ khi còn rất nhỏ.

 

Giúp con tự học từ lúc 3 tuổi  - 1

 

 

Thông qua phương pháp giáo dục mới này, những câu chuyện cổ tích, dân gian, ngụ ngôn Việt Nam và thế giới trở nên sinh động, dễ hiểu hơn nhiều cho bé. Ngay cả khi bé chưa biết đọc hay nhận mặt chữ, bé cũng có thể cảm nhận được nhờ vào giọng kể ngọt ngào, dịu dàng cùng những hình ảnh minh họa sinh động, ngộ nghĩnh đáng yêu. Sau các câu chuyện, Sóc Nhí luôn kèm theo ý nghĩa câu chuyện và rút ra các bài học bổ ích để bé dễ tiếp thu hơn.

 

Tất cả những điều đó làm nảy sinh trong tâm hồn trẻ những cảm xúc lớn lao, hình thành ở trẻ lòng say mê đối với văn học, biết trân trọng sách vở, có thói quen và hứng thú đọc sách sau này. Hi vọng đây sẽ là một thông tin hữu ích dành cho các bậc cha mẹ.

 

PV

Dòng sự kiện: Nuôi dạy con cái