“Gái hư” - Ai chẳng thích!

Không giống những cô “gái ngoan” coi tình dục là nghĩa vụ, là món quà tựa kiểu ban ơn với chồng, những “cô gái hư” quan niệm tình dục giống như cơm ăn, nước uống hằng ngày và không thể thiếu.

 
“Gái hư” - Ai chẳng thích! - 1


“Yêu” giúp cân bằng cuộc sống

 

Quả thật với tuýp người phụ nữ này, chuyện ái ân có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nhu cầu của họ lớn hơn những phụ nữ bình thường khác.

 

Chị Lý Diệp Đình, chủ một Spa chăm sóc sắc đẹp tâm sự: “Tôi coi ái ân như cơm ăn, nước uống và hơi thở. Khi chưa có đủ liều lượng của “chuyện ấy”, tôi cảm thấy mỏi mệt, chán nản, chẳng chuyên chú vào công việc. Gối chăn trở thành một điều kiện không thể thiếu cho sự cân bằng của tôi. Với bản thân tôi, rất khó kiềm chế “chuyện đó” lâu ngày cùng với ông xã”.

 

Cũng theo chị Đình, chị có thể sống thật được với cảm xúc của mình là nhờ sự khích lệ và hiểu vợ của chồng. Chồng chị khích lệ rằng vứt bỏ mọi lo lắng để “yêu” nhau không làm cho chị “mất nết” mà chỉ biến chị thành người đàn bà thực sự. Do đó, chị sẵn sàng thể hiện sự thích thú khi được chạm vào điểm đặc biệt và mạnh dạn yêu cầu được chồng yêu chiều. Chị quan niệm ân ái không phải là sự ban ơn và ham muốn cũng không phải chỉ của riêng đàn ông.

 

Có lẽ với những quan niệm đúng đắn, được sống thật với cảm xúc của chính mình nên lúc nào trông chị cũng trẻ trung, tươi mới: Chị ăn mặc gợi cảm nhưng không quá hở hang, không ngừng làm đẹp chăm chút cho bản thân và việc mở Spa cũng là để chị có điều kiện chăm sóc cho mình nhiều hơn. Bên chồng lúc nào chị cũng là người vợ sinh động, trẻ trung, đáng yêu mà những ông khác đều thèm muốn.

 

Tuy nhiên, không phải vì thế mà lúc nào chị cũng cho chồng được “no xôi chán chè”: “Ái tình nếu quá no đủ sẽ nhanh sinh ra chán ngán. Trong chuyện đó không có một chút “nghệ thuật” từ chối, hay không biết làm cho không khí nồng nàn mới mẻ, sẽ không bao giờ thấy sự khao khát, mãnh liệt của nửa kia dành cho mình. Hấp dẫn về thể xác trong hôn nhân là một yếu tố quan trọng quyết định hạnh phúc. Đừng quá quan tâm “Anh có mệt không?”, “Anh ăn gì chưa?”, “Anh có chuyện gì thế?”...

 

Nếu suốt ngày cứ lo lắng thái quá và hỏi những câu tương tự như vậy, có thể anh ấy sẽ phát cáu và trả lời “không” như một cái máy. Đừng biến mình thành cái bóng của chồng, đừng coi anh ấy như một đứa trẻ chưa biết làm chủ bản thân. Đôi khi phải để chàng tự chăm sóc bản thân để giá trị của những thứ mình dành cho anh ấy”.

 

Niềm khao khát của quí ông

 

Các ông chồng Á Đông thường khá tham lam, muốn và cần rất nhiều điều ở vợ. Như nấu ăn ngon, biết đưa chồng con đi ăn nhà hàng vào cuối tuần, biết trang hoàng cho cuộc sống. Một ngôi nhà sạch đẹp, những đứa con khôn ngoan, một người vợ tươi tắn, trẻ trung, khéo léo trong giao tiếp. Đương nhiên một người phụ nữ như thế sẽ là niềm mong ước, khao khát của tất cả cánh đàn ông.

 

Mỗi cặp đôi ở mọi lứa tuổi đều có những nhu cầu tình cảm khác nhau. Ngoài sự chăm sóc, yêu thương, quan tâm đến công việc và bạn bè, người thân của nhau còn có nhu cầu tâm sinh lý. Là phụ nữ, là người vợ trong nhà cần nắm bắt được tâm sinh lý của người chồng. Đấy thuộc tuýp phụ nữ “hư” nhưng cái “hư” ở đây là đáng khen, đáng học tập.

 

Nếu người chồng về nhà với tâm trạng không vui, người vợ trong nhà nên nhẹ nhàng khuyên người chồng đi tắm, nghỉ ngơi, nấu cho chồng một món ăn bổ dưỡng mà chồng thích. Luôn xinh tươi rạng rỡ trong lúc làm những công việc đó, đợi đến khi đêm về, thủ thỉ những lời ngọt ngào yêu bên tai chồng, mọi cảm giác khó chịu, mệt mỏi ở chồng sẽ tan biến. Khi đó, chắc chắn người chồng sẽ chủ động cùng tận hưởng những giây phút hạnh phúc bên vợ. Bình yên sẽ trở lại căn nhà ấm áp tình yêu.

 

Có thể mang bệnh nếu thiếu “chuyện đó”

 

Theo các chuyên gia, không có bạn trai hoặc không kết hôn, không có đời sống tình dục bình thường khiến người phụ nữ thường xuyên phải chịu đựng những áp lực của cuộc sống một mình mà không có nơi phát tiết, lâu dần dẫn tới bệnh trầm cảm, ảnh hưởng tới tinh thần và thể chất của phụ nữ.

 

Rất nhiều phụ nữ cho rằng, không quan hệ tình dục thì không thể mắc bệnh phụ khoa được. Nhưng kết quả khám bệnh tại nhiều phòng khám phụ khoa lại cho thấy: Có không ít phụ nữ không quan hệ tình dục trong một thời gian dài nhưng vẫn bị mắc bệnh phụ khoa. Một số phụ nữ lớn tuổi, không có đời sống tình dục bình thường, những ham muốn không được đáp ứng sẽ ảnh hưởng tới các cơ quan sinh dục, khiến âm đạo giảm tiết chất nhờn hoặc bị khô hạn, sức đề kháng giảm sút, dễ mắc các bệnh truyền nhiễm qua âm đạo, viêm cổ tử cung hay viêm xương chậu…

 

Theo Gia đình & Xã hội