Dùng ôsin trị mẹ chồng

Chị Lan ở Ba La kể: Mẹ chồng chị rất tai quái, dẫu chị có làm ngày làm đêm dọn dẹp nhà cửa cho chu tất cũng không vừa được ý bà...

 
Dùng ôsin trị mẹ chồng


Chị đã quá mệt mỏi với việc thức khuya dậy sớm để đi làm cho một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và lo việc gia đình. Chị đành trích một phần lương của mình ra thuê người giúp việc để giảm bớt lượng công việc phải làm trong ngày, đồng thời, chị cũng muốn cho mẹ chồng thấy: Ôsin đã làm được việc nhà gì tốt hơn chị?

 

Tuy không nói hẳn ra bằng lời, nhưng qua thái độ, chị Lại, người giúp việc mà chị Lan thuê, đã biết “tâm ý” của gia chủ. Chị Lan lại rất hay mua quần áo, sách vở cho con chị Lại ở quê dùng khiến chị Lại vô cùng cảm động. Chị Lại quay ra… “đá đểu” bà mẹ chồng của chị Lan “cho chị Lan hả lòng hả dạ”.

 

Đến bữa cơm bà mẹ chồng ăn bát thứ ba, ôsin lập tức nói khía: “Ăn nhiều béo bụng vừa mất công đi tập thể dục, ông chủ lại đi tìm gái trẻ”; bà mẹ chồng bôi kem dưỡng da, ôsin cạnh khóe: “phụ nữ bôi lắm kem dưỡng da nên da mặt trông sáng bóng, nếu một tuần không bôi thì lại giống ôsin thôi”; có hôm bà mẹ chồng rảnh việc vào bếp nấu “món tủ” thịt cuốn váng đậu, ôsin nhanh nhảu nói: “bà phải làm như thế này này, cái này phải làm thế này mới đúng”...

 

Bà mẹ chồng quát ôsin “xấc xược”, chị Lại lập tức phản pháo: “Con dâu hay lam hay làm mà còn chê suốt, còn bà làm được cái gì hay, trách gì ôsin…”. Bà mẹ chồng biết ngay có “bóng” cô con dâu đứng sau nên đã cư xử “biết điều” hơn với con dâu. Và những chuyện ôsin “đá đểu” bà chủ theo đó mà giảm đi trông thấy.

 

Cũng sử dụng “chiêu sách” này, chị Hồng ở Thanh Xuân đã cất công tìm ôsin “nhanh tay nhanh miệng”. Những lúc “bà chủ lớn” gây chuyện với con dâu là cô ôsin lập tức lên tiếng bảo vệ “cô chủ nhỏ” vì cô ấy là người trả lương cho ôsin. Hơn nữa, theo chị Hồng, dùng tiếng nói của ôsin “khách quan” hơn. Đó là lời của người thứ ba nói chứ không phải do con dâu tự bênh vực chính mình. Chị Hồng hào hứng cho biết: “Cô ôsin này nhanh mồm nhanh miệng lắm, vì thế mà tôi đỡ phải cố nuốt cục tức với mẹ chồng”. Theo chị Hồng thì bỏ ra một chút tiền thuê ôsin không đáng kể so với việc ngày nào cũng phải nghe mẹ chồng ra rả nói con dâu.

 

“Mềm nắn, rắn buông”

 

Dùng ôsin trị mẹ chồng phải rất khôn khéo vì lỡ nếu lộ liễu con dâu sẽ bị “dính đòn” đáp trả ghê gớm hơn từ mẹ chồng.

 

Chị Lan cho biết: “Từ ngày có ôsin “trả đũa” mẹ chồng, tôi cũng ít khi phải “ra tay” trực tiếp. Ngược lại, tôi lùi về phía sau, và đôi lúc tỏ vẻ bênh vực mẹ chồng trước… ôsin để lấy lòng bà”. Nhờ thế mà thái độ và cách cư xử của mẹ chồng nàng dâu đã trở nên mềm mỏng và tình cảm hơn.

 

Chị Hoài ở Gia Lâm lại đặt cách “ôsin trị” trong mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu và chồng. Theo chị thì dùng ôsin để trị mẹ chồng song không được quá đà khiến mẹ chồng “mách” với chồng. Bởi nếu chồng bị mẹ chồng thuyết phục thì ngay cả bản thân con dâu và ôsin sẽ bị lâm vào thế bí. Tệ hại nhất là chồng sẽ ra mặt sa thải ôsin. Đến lúc ấy, bản thân con dâu vừa mất đi đồng minh tin cậy là ôsin vừa làm sứt mẻ tình cảm vợ chồng.

 

Theo một số chị em thì dùng ôsin để trị mẹ chồng tỏ ra khá hiệu quả. Nhưng mức độ “trị” phải đúng cách, có chừng mực. Đặc biệt, người giật dây phải “núp bóng” khéo léo. Nếu không, tác dụng ngược của chiêu này sẽ phản tác dụng. Thậm chí còn làm cho tình cảm gia đình đổ bể.

 

Theo Eva