Đừng nói với em rằng...

(Dân trí) - “Em làm gì với mái tóc của mình vậy?” - Đây là câu nói rất “bất cẩn”. Dù mái tóc mới không phù hợp với cô nàng, bạn vẫn nên biết cô ấy đã phải trả rất nhiều tiền để có nó. Một lời khen cho nàng thì có mất gì đâu!

9. “Với anh chúng đều giống nhau”

 

Một sự thật là phụ nữ thường quan tâm đến vẻ bề ngoài hơn đàn ông từ việc lựa chọn trang phục ra sao hay thay đổi đồ đạc như thế nào. Cô ấy rất muốn nghe ý kiến đóng góp của bạn đấy.

 

Màu be và màu mộc có vẻ giống nhau nhưng chúng vẫn có sự khác biệt. Hãy nói cho nàng biết bạn nghĩ gì và đưa ra ý kiến của mình nhé.

 

8. “Liệu em có thực sự cần một đôi giày khác không?”

 

Trường hợp này tương tự với túi xách hay quần áo. Nhớ rằng phụ nữ cần có một vẻ ngoài hoàn hảo vì thế việc bắt kịp với những kiểu mốt mới nhất của họ cũng là điều dễ hiểu. Tốt hơn hết bạn nên chiều theo ý nàng dù không hiểu “chân lý thời trang” của nàng là gì đi chăng nữa.

 

7. “Chắc hẳn em đến ngày rồi?”

 

Dù nàng có cư xử “khác lạ” như thế nào thì bạn cũng không nên “vơ đũa” nhận định rằng đó là do ảnh hưởng của chu kỳ mỗi tháng.

 

6. “Em có nghĩ rằng em nên ăn thứ đó không?”

 

Nếu bạn không muốn nghe nàng mắng mỏ “em không thể tin được anh lại nói như vậy” thì đừng bao giờ nói ra câu nói đó.

 

5. “Em cư xử như thể…”

 

Bạn không nên so sánh nàng với mẹ của nàng, mẹ của bạn hay thậm chí tệ hơn là bạn gái cũ. Như vậy chỉ làm cô ấy hiểu rằng bạn vẫn nhớ đến người xưa thôi.

 

4. “Sao không nói cho anh biết em có một người bạn gái tuyệt như vậy”

 

Dù bạn có hiểu phụ nữ như thế nào thì cũng đừng dại nhắc đến, hay chẳng may đùa cợt về người bạn gái nào của nàng. Họ sẽ không tin tưởng bạn khi ở bên cạnh những người bạn ấy lần sau đâu.

 

3.”Tùy em thôi”

 

Sự việc có nhỏ nhặt đến mấy, chị em phụ nữ vẫn muốn người đàn ông của mình cùng tham gia quyết định. Nói với cô ấy “tùy em” chắng khác gì bạn muốn gửi thông điệp có ý nghĩa “anh không quan tâm”.

 

2. “Anh yêu em”

 

Ba từ quan trọng này không nên nói ra trong cuộc khẩu chiến giữa hai người, cho dù bạn có mong chờ ba từ đặc biệt ấy có thể giúp bạn kết thúc cuộc tranh cãi và hàn gắn quan hệ như xưa. Nó không có tác dụng trong trường hợp này đâu.

 

1. “Hãy nghỉ ngơi”

 

Khuyên bảo phụ nữ hãy nghỉ ngơi sẽ khiến họ nghĩ rằng bạn bảo họ bị “rối trí” hoặc “đang có vấn đề”.

 

Ngọc Linh

Theo Allwomenstalk