Đừng dại dột để cảm xúc chi phối tình yêu

(Dân trí) - Tôi cho rằng tình yêu cần sự bền vững. Tuy nhiên, cuộc sống khác xa tiểu thuyết và sự bền vững không thể tồn tại nếu như chỉ có tình yêu.

 

Đừng dại dột để cảm xúc chi phối tình yêu - 1

Bạn yêu người đàn ông của mình bằng cả con tim, nhưng luôn phải dùng khối óc của mình để cho con tim biết điểm dừng phù hợp.

Câu chuyện của bạn gái có “Chồng sắp cưới hẹn gặp và ôm người cũ” tôi vô cùng chia sẻ. Người cũ mà, dù chia tay nhưng chẳng phải người dưng, cũng chẳng phải một cô gái mới gặp hôm qua, hôm nay mà là người đã từng gắn bó. Hơn nữa, họ xa nhau không vì cãi vã, giận hờn như lứa đôi thường gặp mà bởi anh ta mặc cảm bởi gia đình nghèo hơn. Tôi hiểu sự bất an của bạn không phải vô cớ.

Thỉnh thoảng, tôi phân vân. Khi yêu, rốt cuộc, trái tim chọn người gắn bó rồi để lí trí biện minh cho tình yêu ấy hay lí trí sẽ chọn sẵn người ấy để cho trái tim học cách yêu thương.

Ngay ban đầu, dù biết anh chàng ấy có một mối tình sâu đậm nhưng bạn vẫn chọn “đem trái tim mình trao cho anh, khiến anh rung động”. Nếu đó thực sự là người đàn ông đầu tiên của bạn, tôi chắc hẳn rằng bạn đã yêu thương rất nhiều.

Nhưng tình yêu có lẽ chưa đủ “kìm cương” một con ngựa bất kham. Anh ta sẵn sàng lên giường với một cô gái vừa mới quen. Bạn đã nhắm mắt cho qua nhưng anh ta vẫn “chứng nào tật nấy”.  Bạn có tự tin sẽ chung sống yên ổn cả đời với một người đàn ông như thế?

Chuyện anh ta còn nhắn tin với người yêu cũ, hẹn “gặp và ôm” không đơn giản chỉ là câu chuyện hai người cũ gặp nhau nữa rồi. Dù anh ta có giải thích, thanh minh đi chăng nữa cũng chỉ như một cách xoa dịu cho điều gì đó ẩn chứa. Tất cả chỉ là ngụy biện, phản kháng.

Bạn còn rất trẻ, bạn nên suy ngẫm một chút để chuẩn bị cho thực tại. Nên tiếp tục bước đi cùng một người như thế hay mạnh dạn buông bỏ để kiếm tìm một hạnh phúc thực sự là sự lựa chọn của bạn.

Phản hồi của độc giả Hà Minh

 

Đừng dại dột để cảm xúc chi phối tình yêu - 2

Mọi ý kiến phản hồi của độc giả được đăng thành bài trên trang "Tình yêu - Giới tính" sẽ nhận nhuận bút từ Tòa soạn. Trân trọng.