Dịch vụ tỏ tình

Tính nhút nhát thật bất lợi cho một chàng trai trẻ, nhất là khi anh ta đang yêu. Không may Larry Wang lại thuộc dạng người này và luôn đau khổ khi không tìm ra cách nào để thổ lộ với cô bạn cùng lớp.

Nhưng nhờ một công ty môi giới hôn nhân thu âm lại lời tỏ tình của Larry vào một CD và gửi cho người anh yêu cùng một đóa hồng, Larry có thể chiếm được trái tim nàng.

 

“Cô ấy đã xúc động đến rơi nước mắt khi nghe tôi thổ lộ tình yêu và trở thành bạn gái của tôi”. Và Larry không phải chàng trai duy nhất hưởng lợi từ dịch vụ bày tỏ tình yêu này ở thành phố Trường Xuân, thủ phủ tỉnh Cát Lâm phía bắc Trung Quốc.

 

Trường Xuân hiện có năm công ty dạng này và cho biết dịch vụ mới của họ đang ăn nên làm ra. “Chúng tôi nhận được rất nhiều cú điện thoại nhờ tư vấn khi cho ra dịch vụ này và đã thành công trong nhiều trường hợp - Cao Guang, chủ tịch Hiệp hội các công ty môi giới hôn nhân ở Trường Xuân, cho biết - Chúng tôi sẽ mở rộng ở 20 công ty và coi đó như một nhu cầu của thị trường”.

 

“Theo một thăm dò của chúng tôi - Cao nói tiếp - rất nhiều người trẻ tuổi gặp khó khăn khi bày tỏ tình yêu. Nhiều người trong số họ quá nhút nhát và luôn tiếc nuối khi để lỡ mất cơ hội. Những người khác dũng cảm hơn lại không biết cách tỏ tình như thế nào cho phù hợp và chẳng thể chiếm được trái tim người mình yêu”. Hầu hết khách hàng là các chàng trai trẻ.

 

Nhưng sự phát triển của dịch vụ tư vấn tình yêu cũng nhận được nhiều phản ứng khác nhau từ cư dân địa phương. “Tôi nghĩ chúng tôi sẽ xiêu lòng nếu một chàng trai đến trước mặt tôi và đưa ra lời tỏ tình” - Dong Jiaomei, SV cao học ĐH Tổng hợp Cát Lâm, nói.

 

Theo Thành Vinh

Tuổi trẻ/China Daily