Đau lòng bà mẹ bị hơn 100 con chó hoang tấn công

(Dân trí) - Một bà mẹ 65 tuổi đã bị hơn 100 con chó hoang tấn công khi đi dạo gần bờ biển Pulluvila ở Kerala, miền nam Ấn Độ. Con trai bà đã phải chứng kiến toàn bộ thảm kịch mà không thể làm gì.

Bãi biển Kerala là nơi diễn ra thảm kịch đau lòng
Bãi biển Kerala là nơi diễn ra thảm kịch đau lòng

Người phụ nữ tên Siluvamma đột ngột bị một bầy chó hoang lên tới hơn 100 con tấn công khi đi dọc bờ biển Pulluvila ở Kerala, miền nam Ấn Độ. Các nhân chứng kể lại, bầy chó hung hãn đồng loạt lao lên cắn xé mà không rõ nguyên nhân.

Con trai bà Siluvamma cũng có mặt gần đó, chứng kiến toàn bộ thảm kịch và cố gắng cứu mẹ nhưng không thành. Trong nỗ lực xua đuổi những con thú, Selvan còn suýt trở thành “miếng mồi” thứ hai.

Bầy chó hoang ở Kerela đã lên tới con số khổng lồ
Bầy chó hoang ở Kerela đã lên tới con số khổng lồ

“Mẹ không về, tôi quyết định đi ra ngoài tìm. Sau đó, những gì tôi chứng kiến thực sự quá sốc”, Selvan đau đớn kể lại.

Mãi một lúc sau, người con trai và một vài người khác ở gần đó mới xua đuổi được bầy chó thành công. Tuy nhiên, bà mẹ 65 tuổi đã bị thương quá nặng. Các nhân chứng khẳng định cánh tay và chân của người mẹ thậm chí đã bị cắn đứt.

Siluvamma được đưa đến bệnh viện địa phương ngay lập tức nhưng không qua khỏi
Siluvamma được đưa đến bệnh viện địa phương ngay lập tức nhưng không qua khỏi

Trước đó, một người phụ nữ 52 tuổi cũng đã bị tấn công bởi những con chó hoang trên vùng bờ biển này khiến người dân Kerala cực kì phẫn nộ. Trong năm 2015, chính phủ Ấn Độ còn cho phép giết chó hoang và đã tiêu hủy gần 50.000 con dù bị nhiều quốc gia khác phản đối.

Trà Xanh
Theo DM