Đàn ông nghĩ gì về phụ nữ trang điểm

(Dân trí) - Tạp chí Cosmopolitan phỏng vấn ngẫu nhiên 100 người đàn ông trên phố xem họ để ý gì trước tiên ở một cô gái - môi hay mắt? Kết quả, 81% trả lời “mắt”, chỉ 19% chọn môi.

Đàn ông nghĩ gì về phụ nữ trang điểm - 1


Đàn ông thích những đôi mắt có đường viền sẫm nhưng nhiều cô gái lại chọn đánh mắt sáng màu. Lý tưởng là bạn nên tạo cho mình một đôi mắt màu khói: Viền kẻ đậm, độ đậm tán dần ra bầu mắt sẽ khiến đôi mắt trông có vẻ to hơn, đồng nghĩa với việc bạn trông quyến rũ hơn trong mắt đàn ông.

 

Bạn sắp có buổi hẹn hò quan trọng? Nếu không có kỹ năng dùng mi giả và keo dán, hãy cân nhắc thật kỹ. Đàn ông không thích những gì trông giả tạo. Họ muốn thấy tận con người thật của bạn. Phụ nữ hay có xu hướng thích trang điểm thật kỹ để thu hút sự chú ý, kỳ thực đàn ông lại nghĩ rằng, không nên làm gì để bạn trở nên quá khác biệt, tách lập khỏi đám đông.

 

Vậy trang điểm bao nhiêu là vừa? Cánh đàn ông vẫn nghĩ rằng một chút son bóng và đôi mắt viền đen sẽ tốt hơn là hoàn toàn không trang điểm. Một cô gái sẽ nữ tính hơn nếu cô ấy điểm tô đôi chút, điều đó cho thấy cô ấy quan tâm đến vẻ ngoài của chính mình.

 

Theo Amanda Redgrave, chuyên gia trang điểm tại New York, 4 điều không thể thiếu luôn giúp phụ nữ trông đẹp hơn là: “Một chút kem che khuyết điểm dưới mắt, mascara, son bóng và một chút má hồng”.

 

Trong một nghiên cứu gần đây, các nhà khoa học đã tìm ra rằng phụ nữ sử dụng cả 2 nửa bán cầu não vào việc nhận biết vẻ đẹp, trong khi đàn ông chỉ dùng bán cầu não phải. Vì thế, phụ nữ để ý đến cả tiểu tiết (như từng đốm tàn nhang nhỏ xíu), trong khi đàn ông chỉ quan tâm đến tổng thể (ồ, cô ấy “hot”!). Lời khuyên dành cho bạn là đừng quá bận tâm đến những lỗi nhỏ vì đàn ông không thể nhận ra đâu.

 

Một nghiên cứu khác cho thấy những mạch máu đang lưu thông tốt dưới da mặt cho bạn vẻ ngoài hấp dẫn hơn dưới con mắt nam giới, bởi khi ấy má bạn ửng hồng. Luyện tập thể dục thể thao sẽ mang lại hiệu quả như mong đợi, hoặc bạn có thể dùng phấn má hợp tông da để tạo ra sự thẹn thùng tự nhiên.

 

Phụ nữ hay nghĩ đến những màu môi hợp tông với giày, họ mệt mỏi khi phải tô mãi một màu son cơ bản. Bạn nên cân nhắc lại sau khi nghe ý kiến chuyên gia trang điểm người Mỹ Carmindy: “Đàn ông sẽ liếc nhìn những tông màu đậm trên môi bạn 1 lần và nghĩ: Hôn cái này ư?”. Họ không thích màu môi quá cá tính được tô quá dày. Tốt nhất là mua son màu nhạt, có thể tô vài lớp theo mong muốn, và phủ lên trên cùng một lớp son bóng, bạn sẽ vô cùng gợi cảm.

 

Huyền Anh

Theo Cosmopolitan