Đàn ông mong gì ở vợ

(Dân trí) - “... Sẽ thật bất hạnh cho ông chồng nào nếu sau một ngày bươn chải, chốn về cuối cùng là tổ ấm vẫn không mang lại được cho anh ta cảm giác bình yên...”

 
1. Cảm giác thoải mái mỗi khi về nhà


  

1. Cảm giác thoải mái mỗi khi về nhà

 

Đường phố bây giờ nhiều bụi bặm, tiếng ồn, ô nhiễm lắm. Đi bên ngoài chục phút đã muốn héo cả người. Chưa kể việc cơ quan vất vả, các mối quan hệ xã hội phức tạp, mức độ stress mỗi ngày đều có hướng tăng dần từ sáng cho đến tối. Sẽ thật bất hạnh cho ông chồng nào nếu sau một ngày bươn chải, chốn về cuối cùng là tổ ấm vẫn không mang lại được cho anh ta cảm giác bình yên.

 

Cho nên, các bà vợ nếu yêu chồng và muốn duy trì ngọn lửa ấm trong gia đình hãy lưu ý, điểm đầu tiên cần làm chính là tạo ra một không gian thật thoải mái, dễ chịu cho tất cả các thành viên lúc cuối ngày. Hãy chắc chắn rằng, khi ông xã quay về, chỉ có bạn và các con với thái độ tích cực, tươi tắn, những câu chuyện vui bên mâm cơm nóng sốt. Bỏ ngay thái độ cắm cảu và những điều bực dọc đi. Hãy chọn thời điểm khác để nói về các vấn đề tiêu cực, không phải ngay khi anh ấy vừa bước chân vào nhà.

 

2. Dịu dàng như làn nước

 

Chẳng ông chồng nào muốn lấy phải một bà vợ hổ. Tự thân đàn ông đã đủ mạnh mẽ rồi, điều họ cần là chút dịu dàng, mềm mại như làn nước. Nếu bạn là vợ, hãy là làn nước mát lành, linh hoạt, nhẹ như không mà có thể xoa dịu cả nỗi đau. Đến khi cần, một bà vợ nước vẫn có thể trở nên mạnh mẽ. Thật thế đấy, vì nước chảy, đến đá cũng phải mòn.

 

3. Biết “chống lưng” cho chồng

 

Đừng nghĩ đến việc bạn phải là ô dù hay con nhà quyền thế. Đơn giản hãy làm hậu phương vững chắc cho chồng cổ vũ anh ấy hoàn thành mọi việc. Và trong mọi hoàn cảnh, luôn đứng về phía chồng, nâng đỡ, ủng hộ chồng. Trước mọi người, các bạn là một đội. Hãy cho người ngoài thấy sức mạnh đoàn kết của vợ chồng bạn. Cho dù anh ấy đáng chỉ trích, hãy để sau, khi chỉ có hai người.

 

4. Biết chăm con

 

Đàn ông sợ nhất là nhìn con cái nheo nhóc. Đó là minh chứng rõ rệt nhất cho việc anh ta lấy phải một người vợ vụng về, không biết chăm lo cho người khác. Đến các con của mình mà cô ấy còn không thể chu toàn thì cô ấy sẽ lo được cho ai? Hy sinh được vì ai? Đó có thể là điều đàn ông ngấm ngầm nghĩ. Bạn làm vợ tốt khi quán xuyến được gia đình, chăm được những đứa con xinh xắn, khỏe mạnh.

 

5. Hấp dẫn ở trên giường

 

Đã qua rất lâu rồi cái thời cũ kỹ khi người ta cho rằng phụ nữ đoan chính là phải kín cổng cao tường, hoàn toàn mù tịt hoặc phải cố tỏ ra mù tịt về nghệ thuật ái ân. Bạn nên sống thật với bản năng phụ nữ trong mình. Không ít nghiên cứu đã chứng tỏ, phụ nữ cũng có đam mê tình dục, nếu được khơi gợi, thậm chí còn có thể trở nên mạnh mẽ hơn nam giới. Đừng trì hoãn, kìm nén thứ bản năng nữ tính tuyệt vời. Một khi bạn biết yêu và biết cách bộc lộ tình yêu, ông xã sẽ càng đam mê bạn.

 

AT