Đã đến lúc buông tay

(Dân trí) - Đôi khi tình cảm đã hết hoặc chưa đủ chín muồi, khiến ta ở bên cạnh nhau mà thấy lòng thất vọng, nguội nhạt nhưng vẫn không đủ dũng cảm buông tay. Yêu đương như thế chỉ khiến đôi bên thêm mệt mỏi, hãy cân nhắc một cái kết êm đẹp nếu giữa hai bạn có những dấu hiệu sau:

1. Bạn đòi hỏi được quan tâm và yêu chiều nhiều hơn

Nếu giữa hai bạn là 100% yêu thương, bạn sẽ không bao giờ phải tìm kiếm bằng chứng để tự trấn an rằng nửa kia dành nhiều tình cảm cho mình. Một khi còn mong muốn được quan tâm, chia sẻ nhiều hơn, còn thấy hoài nghi về mức độ chân thành của người ấy, có lẽ tình yêu của bạn chưa đủ sâu đậm hoặc đã đến giai đoạn “hết hạn sử dụng”. Bởi tình yêu là thứ được trao tặng tự nguyện chứ không thể bằng cách đòi hỏi hay van xin.

 

giveup-d4497

2. Bạn không được là chính mình

Bạn có phải thường xuyên cố điều chỉnh bản thân để làm hài lòng người trong mộng? Nếu câu trả lời là có thì mối quan hệ hiện tại của bạn không mấy vững bền. Tất nhiên tạo ấn tượng tốt với đối phương là điều quan trọng nhưng bạn không thể sống trong vỏ bọc giả tạo quá lâu.

Trừ khi bạn có quyết tâm cao độ và hoàn toàn tự nguyện thay đổi để từ nay về sau sẽ làm một con người mới, tốt đẹp hơn xưa. Bằng không nếu cứ mãi bứt rứt không yên khi phải cư xử khác xa so với lối sống thật, sớm muộn gì bạn cũng để tình yêu ra đi để giải thoát bản thân hoặc tình yêu sẽ bỏ bạn mà đi vì người ấy nhận ra sự thật.

3. Nửa kia không mời bạn tham dự những cuộc vui chung

Khi thật lòng yêu ai, ta thường tự hào về họ, muốn mang nàng/chàng đi khắp nơi, gặp đủ người, để “khoe” người yêu, muốn người ấy cùng chia sẻ những phút giây vui vẻ bên bạn bè, gia đình, đồng nghiệp của mình. Tuy nhiên nếu đối phương chỉ muốn bạn xuất hiện trong những không gian riêng tư, chỉ có hai người, thậm chí che giấu chuyện đang hẹn hò với bạn, có lẽ người ấy chưa thực sự hài lòng với mối quan hệ này.

5. Cố gắng thay đổi nửa kia

Bạn chỉ hi vọng vào những thứ sẽ xảy ra ở thì tương lai thay vì hài lòng với những gì đối phương đã và đang thể hiện, ngày ngày tự nhủ chàng/nàng rồi sẽ yêu thương mình hơn, sẽ chăm chỉ, có chí tiến thủ, cư xử khéo léo hơn,...Đây là cách tự lừa mình và lừa người, bạn không yêu người ta nhiều như bạn tưởng, chỉ là ép mình yêu một viễn cảnh chưa chắc đã xảy ra.

6. Tự thuyết phục bản thân rằng mình hạnh phúc

Ngày qua ngày, trong đầu bạn cứ lởn vởn câu hỏi “mình có hạnh phúc không nhỉ?”, chứng tỏ hạnh phúc chưa  thực sự tìm đến bạn đâu. Nếu yêu thương đắm say, bạn sẽ quá bận rộn với những quan tâm nhỏ nhặt, những phút giây chộn rộn bên cạnh người ấy đến nỗi không còn thời gian để mông lung tự hỏi rồi tự an ủi “mình cũng hạnh phúc mà”.

May

Theo Elite

 

Đã đến lúc buông tay - 2