Có nên cho trẻ chơi game?

Mẹ ơi, chơi đồ hàng với con! Mẹ ơi, con muốn ăn bim bim! Mẹ ơi… Chốc chốc, cu Bi lại chạy đến mè nheo khiến chị Mai không sao tập trung được vào công việc.

Ở nhà trẻ thì không sao nhưng về đến nhà thì y như rằng... cu cậu lại lẵng nhẵng bám lấy mẹ.

 

Chị đã mua rất nhiều đồ chơi cho Bi hi vọng rằng cu cậu sẽ thích, nhưng trẻ con thường rất nhanh chán những món đồ chơi của mình. Có những món mới mua về, bé chỉ chơi một lúc là quẳng vào xó ngay, rồi lại quay ra đòi một món đồ chơi khác. Chị đã phải tìm đến giải pháp là cho bé chơi các game trên máy tính.

 

Có vẻ như cu cậu đã bị hút ngay vào những trò chơi này, thế là chị có thể yên tâm bé sẽ chơi ngoan không làm phiền mẹ, nhưng về lâu về dài chị lại lo sợ việc chơi game sẽ ảnh hưởng đến cậu quý tử nhà mình.

                   

Việc có nên cho bé chơi game trên máy tính đã được đưa ra thảo luận trên rất nhiều diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm của các bậc phụ huynh, bên cạnh những chủ đề quan trọng như giúp bé ăn dặm hay tập nói... Người thì cho rằng cứ cho bé chơi game đến khi vào lớp 1 rồi ép bé học, hay tập cho bé thói quen chỉ chơi vào những giờ quy định. Một số tài liệu khoa học cũng đã chứng minh việc chơi game 40 phút một ngày sẽ giúp bé thông minh và nhanh nhạy hơn. Nhưng làm sao đừng để bé mải mê với game quá.

 

Có nên cho trẻ chơi game? - 1
 

                                                 

Chúng tôi đã từng đề cập đến phương pháp tự học cho bé khi 3 tuổi, do một nhóm bạn trẻ thuộc dự án socnhi.com thực hiện. Tìm hiểu thêm, chúng tôi được biết dự án này đang triển khai thử nghiệm thêm các tính năng giáo dục khác, ngoài những mục như thế giới truyện giúp bé nâng cao khả năng tự học thì họ đã khéo léo cài vào một phần game giáo dục theo phương pháp luyện phản xạ cho trẻ của Singapore nhằm kích thích tư duy logic và sự nhanh nhạy của trẻ. Các game rất đơn giản, không cầu kỳ nhưng lại phù hợp với trẻ đang ở độ tuổi mẫu giáo và cấp một. Đây có thể là một giải pháp thú vị cho các bậc cha mẹ có bé thích chơi game.

 

Thật ra, để bé chơi ngoan, phát triển được tư duy và sự sáng tạo là một yêu cầu không hề khó đáp ứng. Nếu bạn không quá bận rộn với công việc, hãy dành nhiều thời gian để chơi với con, cùng con khám phá những điều mới lạ trong cuộc sống.

 

Hải Linh

Dòng sự kiện: Nuôi dạy con cái