Chọn vợ chốn cầu đông

Rủ nàng đi chợ Tết, nhìn vào những màu sắc của món hàng nàng mua, cách nàng trả giá, bạn có thể hiểu rõ hơn về người con gái mình đang "cưa". Biết đâu, sau buổi chợ ấy, bạn lại quyết định rước nàng về dinh ngay hay chọn kế sách "chuồn" trước khi quá muộn.

Chọn màu đỏ: Nàng là người bốc lửa

 

Nàng khoẻ khoắn, hiếu động, mạnh mẽ, sôi nổi và táo bạo. Bất chợt, nàng có thể kéo bạn đến vũ trường, nhảy hết mình và chủ động hôn bạn như mưa như gió.

 

Nếu mời nàng đi du lịch, bạn nên chọn miền rừng để nàng được thoả chí tắm thác, leo núi. Hai bạn có thể chạy nhảy, đuổi bắt nhau trong rừng, vật lộn trên thảm lá khô xào xạc. Nếu bạn rụt rè quá, nàng sẽ nghi ngờ nam tính. Bạn cứ mạnh dạn, táo bạo lên, đừng sợ vượt ngưỡng, song cần giữ sức khoẻ.

 

Chọn màu da cam: Kiểu người của ánh sáng mặt trời

 

Nàng thông minh, dịu dàng và ấm áp. Đó là cô gái chiều chồng, thương con, lo việc nhà rất chu đáo. Các bà mẹ chồng dù khó tính đến mấy cũng không thể chê nàng dâu này. Nếu bạn để tuột mất cô gái "màu da cam" thì thật là sai lầm lớn.

 

Bạn đừng chi tiêu hoang phí vì tính nàng rất căn cơ. Khi mới quen nhau, bạn đừng vội vã, nếu không, nàng sẽ như đường chân trời, mắt nhìn thấy mà đi mãi không tới. Nàng thích người lịch thiệp, tinh tế nên ngồi bên cô ấy, dù trái tim bạn có rạo rực thì hai bàn tay cũng phải ngủ yên.

 

Bạn có thể mời nàng đi xem kịch, nghe nhạc cổ điển nhưng không nên đưa đến vũ trường. Quà tặng cho nàng tốt nhất là hoa, chỉ một bông thôi nhưng phải thật đẹp.

 

Chọn màu vàng: Nàng là kiểu người nũng nịu

 

Nàng có tính cách nũng nịu, hay trêu đùa người khác. Nếu bị mắng, nàng thường toét miệng cười làm đá cũng phải mềm.

 

Nàng luôn cần sự che chở. Vì thế, bạn phải là người mạnh mẽ. Nếu nàng gặp khó khăn, bạn nên vỗ về, an ủi, để nàng được úp mặt vào ngực mà thút thít. Bạn không bao giờ được thô bạo vì đây là một tâm hồn rất dễ tổn thương.

 

Chọn màu xanh: Nàng thuộc kiểu người hồn nhiên

 

Màu xanh của thiên nhiên làm ta cảm thấy mát mẻ, yên bình. Nàng cũng vậy, luôn vui tươi, tự nhiên, không ưa ồn ào. Đây là người thẳng thắn, giản dị. Nếu có khó khăn, cần giúp đỡ, nàng sẽ nói thẳng với bạn ngay chứ không vòng vo tam quốc.

 

Điều gì chưa hiểu, nàng sẽ hỏi bạn chứ không giấu dốt. Vì vậy, nàng học được nhiều trong trường đời. Câu: “Đàn bà tóc dài nghĩ ngắn” hoàn toàn không đúng đối với nàng vì đây là cô gái sâu sắc.

 

Nhiều lúc, đôi mắt điềm tĩnh và lý trí của nàng có thể khiến người khác bối rối, nhất là những anh chàng nông nổi, hay ba hoa. Những người kém nội lực và chưa hiểu cô gái này sẽ lặng lẽ rút lui vì sợ vẻ thanh tao, kiêu căng của nàng. Từ bé, cô ấy đã là người chuyên cần. Nàng rất thích sưu tầm những đồ vật hiếm, lạ, nhưng đó là một cách học hỏi, tự khẳng định mình chứ không phải để khoe mẽ.

 

Nếu muốn được nàng tôn trọng, bạn phải có trí tuệ ngang bằng và mang phong thái ung dung, khoan thai của một người giàu năng lực. Nếu mời nàng đi du lịch, tốt nhất, bạn nên đến một khu sinh thái thiên nhiên không quá náo nhiệt.

 

Nàng mạnh mẽ về tâm hồn trí tuệ nhưng lại mềm yếu về cơ bắp, thể lực. Bạn hãy luôn giúp đỡ cô ấy, chẳng hạn mang vác những vật nặng khi leo dốc, dắt nàng vượt những đoạn đường hiểm trở, cõng qua suối rộng. Cứ như thế, bạn có thể cõng nàng tới phòng đăng ký kết hôn.

 

Chọn màu lam: Nàng là cô gái kiểu trí tuệ

 

Nàng là cô gái thông minh, hiểu mọi vấn đề và người khác rất nhanh. Vẻ ngoài của nàng, cả hình dáng và cách ứng xử, rất mềm mại, che giấu một nội tâm cứng rắn. Tiêu chuẩn số một để chọn chồng của những cô ấy kiểu này là người tri thức rộng, vừa là bạn đời, vừa có thể làm thầy nàng.

 

Khi gặp sóng gió trên đường đời, nàng không hèn nhát bỏ chạy hay ẩn núp sau lưng bạn mà sánh vai cùng chồng chiến đấu đến cùng với lòng quả cảm. Nhưng, nàng kiên quyết không tha thứ sự phản bội. Muốn cưới nàng làm vợ, bạn phải là người luôn trung thành, các khiếm khuyết khác, nàng có thể bỏ qua.

 

Chọn màu tím: Cô gái kiểu quý phái

 

Nàng có cái nhìn sâu thẳm như mắt mèo.Với thân hình mảnh mai, lả lướt, nàng thường cặp kè với những thương gia nổi tiếng, thích xuất hiện bất ngờ và ồn ào trên sàn nhảy. Cô gái diêm dúa và đỏng đảnh này theo đuổi cuộc sống của những phụ nữ quý phái và thanh nhã, hy vọng tìm được một đức lang quân có tiềm lực kinh tế để sống cuộc đời lãng mạn. Muốn yêu nàng, bạn phải có thật nhiều tiền.

 

Chọn màu trắng: Nàng là cô gái kiểu băng tuyết

 

Màu trắng cho người ta liên tưởng tới sự thuần khiết. Nàng của bạn có khí chất trong sáng, đôi mắt hồn nhiên, cái nhìn như trẻ thơ, tôn thờ lý tưởng, tâm hồn không vướng chút bụi trần.

 

Nàng ngây thơ, mềm yếu như băng tuyết nên rất dễ tổn thương, dẫn tới cáu giận bất thường. Bạn phải thận trọng trong từng câu nói, hành động vì tính nàng rất cẩn thận, tỉ mỉ.

 

Ngoài ra, bạn cần kiên trì bởi những cô nàng này không dễ bị “cưa đổ”, đằng sau vẻ trong trắng, thùy mị là một niềm kiêu hãnh rất lớn. Nếu dùng tiền bạc vật chất làm “mồi câu”, bạn sẽ bị xem thường. Đi du lịch, bạn có thể hái tặng nàng bông hoa trắng đẹp nhất rừng. Ngày kỷ niệm của nàng, bạn cũng nhớ chọn hoa cho kỹ, đừng bạ đâu mua đấy.

 

Nếu như các nàng kiểu bốc lửa có thể bất ngờ ôm bạn mà hôn như mưa, như gió thì cô gái "băng tuyết" này khác hẳn, luôn giữ khoảng cách. Bạn đừng hy vọng cô ấy hướng đôi môi đỏ tươi về phía bạn và nhắm mắt lại, chờ hôn.

 

Với cô gái "băng tuyết", bạn cần giữ cho tình yêu đẹp mãi như thi ca. Nếu hấp tấp và thô lỗ, bạn sẽ đánh mất vật báu trời cho.

 

Chọn màu đen: Cô gái kiểu ban đêm

 

Nàng bí ẩn và ngông cuồng như đêm tối. Nàng mong có một người đàn ông đủ mạnh mẽ để có thể dựa dẫm, biết bao dung để nương tựa suốt đời. Nếu gặp được người như vậy, nàng không câu nệ khoảng cách về tuổi tác, địa lý cũng như hoàn cảnh riêng tư.

 

Song, nếu bạn là người đã qua một đời vợ và đang nuôi con nhỏ thì đây không phải là đối tượng phù hợp. Vì thời gian nàng tự chăm sóc mình, uốn từng sợi lông mi, tô vẽ móng tay, móng chân, đi các shop thời trang đã quá nhiều, còn đâu mà chăm sóc con bạn. Với nàng, một sợi tóc sâu xuất hiện hay vết nhăn mờ trên má còn quan trọng hơn cơn bão lớn đang về. Tuy vậy, nàng thường ưu sầu, buồn vô nguyên cớ.

 

Để lọt mắt xanh của các cô nàng "màu đen", bạn phải ăn mặc đúng mốt và sang trọng, không đi giày, đeo đồng hồ rẻ tiền, dùng điện thoại di động hàng nhái. Nếu không, cô ấy sẽ thất vọng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

 

Tuy nhiên, bạn đừng nghĩ nàng có thể yêu bất kỳ ai, miễn giàu. Những cô gái này còn cần sự đồng điệu về tâm hồn và tương hợp trong lối sống. Nếu đã có được nàng, bạn cũng hạn chế ghen tuông vì cô ấy có nhiều bạn khác giới mà toàn những người khá giả và ga lăng.

 

Theo Đàn Ông