Cho bé làm quen với công nghệ, sẽ là tốt nếu mẹ biết cách

Việc cho trẻ tiếp xúc với các thiết bị điện tử sớm ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển của trẻ vẫn còn là một điều tranh luận giữa các chuyên gia nhi khoa.

Ông Graham Music, nhà tâm lý học trẻ em nói: "Các trò chơi và công nghệ thường có yếu tố gây nghiện đối với người dùng, chúng được thiết kế để khiến con người luôn phải tò mò và chỉ cảm thấy thỏa mãn cho đến khi chinh phục được trò chơi yêu thích của mình. Đây sẽ là những tác động tiêu cực tới sự phát triển cảm xúc của trẻ nhỏ".

Ông Graham Music cho biết thêm: "Việc tập trung hay quá thu hút vào những trò chơi công nghệ sẽ gây nên sự rối loạn trong quá trình phát triển cảm xúc ở trẻ nhỏ. Trẻ có nguy cơ không thể phân biệt hay phản ứng lại trước những cảm xúc như buồn, bực bội hay tức giận của người khác".

Tuy nhiên, có vẻ quan điểm trên đang vấp phải một số sự bất đồng, khi càng ngày người ta càng phát hiện ra những lợi ích trong việc tương tác học tập và rèn luyện của các thiết bị điện tử hiện đại. Nghiên cứu từ Đại học Wisconsin cho thấy trẻ em 2 - 3 tuổi sớm tương tác với các màn hình video, có khả năng thích nghi với thực tế nhanh hơn, nhờ đó có tác dụng giáo dục, giúp trẻ làm quen với cuộc sống trong ngưỡng tuổi bắt đầu biết khám phá. Thử nghiệm học chữ cái đã cho thấy những em bé được sự hỗ trợ của công nghệ sẽ học nhanh hơn, ít lỗi hơn. Thực tế, nhiều trường tiểu học và mầm non trên thế giới đã sử dụng iPad như một phần của chương trình giảng dạy, tạo điều kiện để học sinh tiếp thu kiến thức tốt hơn.

Trẻ ở độ tuổi lên 2 là giai đoạn bắt đầu tìm tòi và học hỏi. Nhu cầu tìm hiểu về thế giới bên ngoài của bé cũng cao hơn. Theo tiến sỹ tâm lý Nguyễn Minh Anh: “Việc vui chơi, khám phá thế giới bên ngoài của bé sẽ giúp bé phát triển trí não tốt hơn ngay từ đầu với 4 khía cạnh then chốt: Thông Minh, Vận Động, Cảm xúc và Giao tiếp. Nghiên cứu khoa học cho thấy những bé thường xuyên tham gia hoạt động ngoài trời sẽ thông minh, năng động, biết chia sẻ và hoạt ngôn hơn bạn đồng trang lứa”. Như vậy, làm cách nào để mẹ có thể giúp mẹ cân bằng giữa những “bài học” từ công nghệ mà không tách bé ra khỏi cuộc sống xung quanh? Sau đây là 1 số gợi ý trò chơi mẹ có thể vừa học vừa chơi cùng bé trên máy tính và dễ dàng áp dụng khi vui chơi bên ngoài.

img-4290-fb64f
Việc vui chơi, khám phá thế giới bên ngoài của bé sẽ giúp bé phát triển trí não tốt hơn ngay từ đầu.

a. Trò chơi ngôn ngữ

Đây là một trò chơi dễ tìm thấy trên internet. Mẹ và bé đóng vai những nhà thám hiểm, có nhiệm vụ nhận dạng đúng loài vật với mỗi tiếng kêu của nó. Bên cạnh đó, mẹ có thể chơi trò này cùng bé khi đi tham quan vườn thú, mẹ chỉ và con vật và yêu câu bé giả tiếng kêu của loài vật đó. Trò chơi này rèn luyện khả năng ngôn ngữ, trí nhớ tốt và bước đầu mang đến cho bé kiến thức cơ bản về thiên nhiên, loài vật xung quanh.

b. Trò chơi tìm đồ vật

Trong vai trò chủ cửa hàng quần áo hay siêu thị. Mẹ hãy hỗ trợ bé nhận biết các món đồ cần tìm theo yêu cầu. Mặc khác, mẹ hãy tái hiện trò chơi này tại nhà bằng cách khéo léo cất vài món đồ yêu thích của bé như quả banh, chiếc nón hay chú vịt đồ chơi và nhờ bé đi tìm. Đây là một trò  chơi đơn giản nhưng có thể giúp bé rèn luyện khả năng phân tích, quan sát và xử lý tình huống. Mỗi khi bé tìm đúng món mẹ cân, mẹ hãy thưởng cho bé bằng một hộp Enfagrow A+ 4 pha sẵn với những dưỡng chất vượt trội dành riêng cho trí não, giúp bé có những giờ phút học hỏi, khám phá thật thú vị nhé.

img-4177-a4ba2

Mẹ hãy chuẩn bị cho bé bằng một hộp sữa bổ sung dưỡng chất cho trí não để bé có cuộc khám phá thật thú vị nhé.

c. Trò chơi màu sắc

Hiện nay trên internet có rất nhiều trò chơi giúp bé nhận biết màu sắc và nâng cao tư duy thẩm mỹ. Có thể kể đến các trò chơi tô màu, hoặc chọn trang phục cho các nhân vật. Khi chơi, bé sẽ chọn những màu sắc theo sở thích của mình và tạo nên những bức tranh màu sắc thât sinh động. Mẹ cũng có thể hướng dẫn cho bé những màu sắc thật của thiên nhiên như lá, hoa, cây cỏ khi cùng bé dạo chơi ở công viên. Điều này giúp bé có thêm nhiều trải nghiệm về sự vật xung quanh. Bên cạnh đó, bé sẽ được tiếp cận với thế giới màu sắc kì diệu, từ đó phát huy tư duy thẩm mỹ của bản thân.

Tuy nhiên, Cùng với sữa bột tại nhà, nay với Enfagrow A+4 pha sẵn với công thức cải tiến tăng cường 2.5 lần DHA, 3.0 lần Choline, giúp bé luôn được cung cấp những dưỡng chất vàng cho sự phát triển trí não – liên tục mọi lúc mọi nơi, cho quá trình học hỏi không gián đoạn.. Bên cạnh đó, với hàm luợng cao Kẽm, Vitamin C, Canxi, Phốt pho, cùng hơn 23 loại vitamin, khoáng chất và Omega, dòng sản phẩm này chính là lựa chọn tốt nhất cho mẹ mỗi khi cùng bé vui chơi ngoài trời.

rtd-2015-marina-2-web-banner-june-3-531f9