Cậu bé “người cây” ở Bangladesh

(Dân trí) - Một căn bệnh lạ cực kì hiếm gặp đang biến cậu bé Bangladesh trong “tuổi ăn tuổi lớn” trở thành một người cây di động.

Dù mới 7 tuổi nhưng Ripon đã mắc phải căn bệnh kì lạ
Dù mới 7 tuổi nhưng Ripon đã mắc phải căn bệnh kì lạ

Ripon Sarker từ Thakurgaon, Bangladesh đang trong giai đoạn đầu của căn bệnh mang tên epidermodysplasia verruciformis hay còn gọi là bệnh người cây. Đây là một căn bệnh về da cực kì hiếm gặp trên thế giới với biểu hiện là các mụn nước có vảy sẽ phát triển trên khắp cơ thể và dần dần biến người bệnh thành một “cái cây di động”.

Các mụn có vảy vẫn đang tiếp tục phát triển và có xu hướng lan rộng trên cơ thể Ripon
Các mụn có vảy vẫn đang tiếp tục phát triển và có xu hướng lan rộng trên cơ thể Ripon

Bố của Ripon chia sẻ giá của một cuộc phẫu thuật khá cao và điều kiện kinh tế không đảm bảo cũng chính là một trong những lý do chính khiến gia đình không thể đưa cậu bé đến bệnh viện để điều trị sớm hơn.

Cả tay và chân cậu bé đang dần biến thành “rễ cây”
Cả tay và chân cậu bé đang dần biến thành “rễ cây”

“Mụn cóc của Ripon chưa phát triển đến mức che phủ toàn bộ cơ thể và chúng tôi vẫn có thể phân biệt được mụn với các đầu ngón chân, ngón tay. Tuy nhiên loại mụn kì dị này lại chính là lý do khiến Ripon bị thiếu chất dinh dưỡng, sự phát triển thể chất vì thế mà cũng bị cản trở. Chúng tôi nghĩ rằng nên bổ sung dưỡng chất cho cậu bé trước cuộc điều trị, ít nhất là bổ sung máu”, bác sĩ điều trị cho Ripon tiết lộ.

Ripon gặp phải nhiều khó khăn trong đi lại và ăn uống
Ripon gặp phải nhiều khó khăn trong đi lại và ăn uống

Trước cậu bé 7 tuổi, bệnh viện đại học y Dhaka cũng đã từng điều trị cho bệnh nhân “người cây” Abul Bajander 26 tuổi. Vào tháng 3/2016, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật bằng tia lazer để triệt tiêu một số mụn cóc trong lòng bàn tay Abul, tuy nhiên bệnh viện khẳng định cần ít nhất 15 cuộc phẫu thuật trong vòng một năm để đảm bảo mụn được loại trừ và không tiếp tục tăng trưởng.

Bệnh viện đại học y Dhaka từng tiến hành phẫu thuật cho người cây Abul
Bệnh viện đại học y Dhaka từng tiến hành phẫu thuật cho người cây Abul

Trà Xanh
Theo MR