Cặp đồng tính nam đầu tiên sinh ba

(Dân trí) - Đây là cặp đồng tính nam đầu tiên trên thế giới làm cha của chính những đứa con mang dòng máu của mình nhờ phương pháp mang thai hộ. Các em bé mang DNA của cả hai ông bố.

Các bé Joshua, Zoe và Kate, trải qua mọi khó khăn cuối cùng đã chào đời ở tuần thứ 31. Trước đó các bác sĩ khuyên hai ông bố Christo và Theo Menelaou kết thúc thai kỳ của 2 trong 3 đứa trẻ.

Cặp đồng tính nam đầu tiên sinh ba - 1

Vậy nhưng, cả ba đứa đã ra đời an toàn và được đón về nhà của hai ông bố tại Pretoria, Nam Phi.

Christo trả lời trên Sky News: "Khi bạn là người đồng tính, rất khó để được làm cha cho dù bạn có mong muốn bao nhiêu đi chăng nữa. Rất khó để người đồng tính được chấp nhận xin con nuôi, chúng tôi luôn được thông báo là phải ưu tiên các cặp vợ chồng dị tính trước.

Và rồi chúng tôi chẳng bao giờ dám nghĩ sẽ tìm ra được người đồng ý mang thai hộ cho một cặp gay...".

Thế nhưng họ đã gặp được người đồng ý mang thai hộ.

Hai phôi thai - một thụ tinh với tinh trùng của Christo và một với tinh trùng của Theo đã được cấy vào tử cung một người phụ nữ. Thế nhưng ở tuần thai thứ 10, kết quả scan cho thấy một trong hai phôi thai đã tách ra làm hai, khiến đây trở thành một ca sinh ba và hai trong ba đứa trẻ là cặp cùng trứng.

Khi ra đời, Joshua nặng 1.8kg, Zoe nặng 1.4kg và Kate nặng chỉ 1.3kg.

Huyền Anh
Theo Mirror