Bị tuyên án 2 năm tù vì hành hạ và bắt con chồng uống nước toilet

(Dân trí) - Một người phụ nữ 65 tuổi đã khiến thời thơ ấu của các con chồng trở thành ác mộng khi đối xử với chúng như nô lệ và còn bắt con uống nước trong nhà vệ sinh.

Chân dung người mẹ kế tàn nhẫn
Chân dung người mẹ kế tàn nhẫn

Caroline Sharp đã khiến con gái đẻ và hai cô con gái của chồng sống trong ám ảnh kinh hoàng khi thường xuyên coi chúng là nô lệ và thay vì yêu thương thì lại bỏ đói các con suốt 16 năm trời. Tội ác của người phụ nữ chỉ được tiết lộ khi một trong những đứa con quyết định tố cáo mẹ với chính quyền vào năm 2015.

“Cô ấy quá đói nên thỉnh thoảng sẽ lén véo thực phẩm ở trong tủ. Tuy nhiên nếu bị phát hiện, bà Sharp sẽ trừng phạt nghiêm khắc”, công tố viên Gordon Stables cho biết.

Stables tiết lộ các cô con gái thường bị đói khi đi học và chỉ được ăn món cháo đông lạnh được làm từ bữa sáng mỗi khi đi học về. Họ cũng không được phép ăn vào ngày thứ sáu, ngày mẹ kế thưởng thức trà và phải nhịn ăn suốt những ngày cuối tuần. Trong một lần vì quá đói, một cô con chồng đã uống trộm nước của bà Sharp rồi bị bắt quả tang. Sau đó, người phụ nữ đã trừng phạt bằng cách bắt con uống nước toilet, mặc kệ cô van xin tha thứ.


Người phụ nữ 65 tuổi đã thừa nhận mọi tội lỗi và bị tuyên án phạt 2 năm tù

Người phụ nữ 65 tuổi đã thừa nhận mọi tội lỗi và bị tuyên án phạt 2 năm tù

Không chỉ vậy, những người con cũng không được phép tắm rửa và sử dụng bàn chải đánh răng thường xuyên. Caroline Sharp chỉ cho phép các con tắm chung trong một chiếc bồn vào dịp cuối tuần. Một cô gái bị mẹ kế phạt thậm chí còn không được phép đụng tới nước trong vòng sáu tuần liên tiếp.

Trà Xanh
Theo Dailymail

Clip anh buộc tóc cho em siêu đáng yêu