Bí quyết giữ tiền của mẹ

(Dân trí) - “Khi con biết mình sắp ra ngoài với đám bạn gái, tốt nhất là hãy cất tiền ở nhà...”.

... Hãy gợi ý các bạn đến công viên hay thư viện, song nếu họ nài nỉ đi mua sắm, ít ra con cũng không đến nỗi trở nên bốc đồng vì trong ví chẳng có bao nhiêu tiền cả.

Ngày trước mẹ từng đi mua sắm “bạt ngàn” với bạn, hãy tin mẹ, sau đó sẽ có những thứ đồ đã mua mà con nhận ra là mình chẳng bao giờ cần dùng đến bao giờ.

Nếu cần thêm chút động lực, hãy thử tính trung bình xem con đã lãng phí bao nhiêu cho những món mới mua gần đây. Nhờ thế, khi ra ngoài không mang theo tiền, con có thể nhắc nhở mình (và cả chồng) về việc con đã tiết kiệm được bao nhiêu tiền đấy.

Bí quyết giữ tiền của mẹ

- Tiết kiệm điện bằng cách tắt hết những bóng đèn không cần thiết ở các phòng trong nhà, quần áo con hãy phân loại đồ trắng/tối màu và giặt cách ngày, với đủ khối lượng quy định của máy giặt. Đừng thứ đồ nhỏ lẻ nào cũng cho vào máy quay, như thế con không chỉ tiết kiệm điện mà còn giảm được cả hóa đơn tiền nước nữa.

- Hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ điện thoại của con để hỏi về danh sách tất cả các dịch vụ con đang sử dụng, con sẽ thấy, có những dịch vụ hoàn toàn không cần thiết. Hãy đăng ký hủy những dịch vụ con chẳng bao giờ dùng đó, sẽ tiết kiệm được một khoản nữa từ hóa đơn điện thoại.

- Đừng uống nước quả nguyên chất, như thế vừa không tốt cho sức khỏe của con và các cháu mẹ, vừa tốn kém. Hãy pha nước quả nguyên chất với nước lọc theo tỉ lệ 1:3 hoặc 50:50, bọn trẻ thậm chí sẽ không nhận ra mà như thế lại tốt cho sức khỏe cả gia đình.

- Đừng hơi một chút lại đi siêu thị, hãy làm chuyến mua sắm lớn vào đầu mỗi tháng, mua các nhu yếu phẩm như gạo, muối, dầu ăn, kem/bàn chải đánh răng, nước mắm, gia vị... những thứ đồ có thể để lâu được mà không ôi thiu như đồ hộp, đồ đông lạnh, (cả thịt nếu con muốn) đủ dùng trong tháng. Rau con có thể mua hàng ngày ở chợ để đảm bảo được tươi. Tránh vào siêu thị thường xuyên sẽ tiết kiệm được cho con rất nhiều tiền đấy. Hãy chỉ vào đó trong tuần nếu con muốn mua sữa cho cả gia đình mà thôi.

- Mua đồ cho bọn trẻ, con hãy tận dụng những dịp hàng hạ giá, có thể mua cất đó chờ đến mùa sau. Con sẽ tìm được những món đồ rất tuyệt mà giá lại rẻ, trông chúng vẫn mới nguyên, chúng phải hạ giá chỉ vì mỗi “tội” đã hết mùa. Nhớ giặt kỹ cho thật vệ sinh rồi mới cất đi con nhé!

- Con có thể tiết kiệm chi phí cho đứa cháu mới sinh của mẹ bằng cách mua cho cháu 2 loại bỉm con ạ, một loại tốt và đắt tiền như con vẫn dùng, để dành cho buổi đêm hay khi con áng chừng bé sắp đến giờ “ị púp”. Những khoảng thời gian khác, dùng tã giấy hay tã vải cũng không tồi, mà lại kinh tế hơn.

- Hãy hạn chế những bữa ăn bên ngoài, ngay cả việc ăn trưa, sẽ tốt hơn cả nếu con chuẩn bị cho mình (và cả chồng) cơm hộp để mang đến cơ quan. Vài tuần mỗi lần, có thể cùng cả nhà đi ăn ngài, hãy chọn mua thẻ giảm giá hoặc tới những nhà hàng uy tín đang có chương trình khuyến mại.

- Đừng mua nước lọc đóng chai, hãy tự đun nước ở nhà, vừa tiết kiệm, vệ sinh, lại góp phần bảo vệ môi trường.

- Trẻ con thường thích chơi với hộp, chảo và thìa hơn là chơi đồ chơi bố mẹ vẫn mua cho chúng. Tất nhiên con có thể mua cho cháu mẹ đồ chơi, nhưng hạn chế tối đa nhé, thằng bé thích chơi với dụng cụ nấu ăn của con hơn đấy.

- Khi thời tiết ấm dần lên, hãy thử đi bộ thay vì đi đâu cũng phải ngồi xe. Mẹ từng đi bộ đến một buổi hẹn ăn trưa, rồi đi bộ tới cửa hàng cắt tóc. Rất thư thái, khỏe người mà đỡ tiền xăng. Giữa thời buổi cái gì cũng tăng như thế này, một khoản tiết kiệm dù nhỏ cũng có ích cho chúng ta nhiều đấy.

HA
Theo MSN