9 mẫu đàn ông không nên lấy

(Dân trí) - Trong vô số những chàng trai theo đuổi mình ngoài kia, bạn hẳn đã “nhắm” được một anh rồi. Song trước khi “chốt hạ”, hãy cẩn thận rà kỹ lại xem anh ấy có thuộc 1 trong 9 kiểu sau không. Nếu có, nhất định phải cân nhắc.

1. Đàn ông sống độc thân quá lâu

 

Bởi cảnh sống một mình khiến anh ta gần như không bao giờ có cuộc nói chuyện nào với những người thân yêu. Anh ấy đã quen với việc tự chăm sóc cho riêng mình và lấy làm hài lòng với điều đó. Hôn nhân với những người đàn ông này là một cái gì đó khá… vất vả và nhiều thách thức.

 

2. Đàn ông độc đoán

 

Một người đàn ông luôn đánh giá mọi chuyện dựa trên quan điểm chắc như đinh đóng cột của mình sẽ không bao giờ có khả năng tự đặt bản thân vào địa vị người khác. Đối với họ, cái gì cũng chỉ có 2 mặt: Hoặc có lợi cho mình, hoặc là không gì cả.

 

3. Đàn ông ngại thay đổi

 

Những anh chàng này thường cổ hủ. Sống bên anh ấy bạn sẽ mệt mỏi, vì cùng với thời gian, chẳng ai chắc mình sẽ vẫn mãi như ngày đầu. Có vận động mới có phát triển, song với một ông chồng như thế này, sự phát triển dù theo chiều hướng nào, kể cả rất tốt, cũng không được ghi nhận đâu.

 

4. Đàn ông quá tự do

 

Anh ấy sinh ra để làm “người tự do” như thế. Bạn không thể hy vọng cuộc hôn nhân thành công với kiểu đàn ông này. Bởi rốt cuộc, anh ấy không bao giờ có thể dừng lại ở một người phụ nữ duy nhất. Sẽ có lúc anh ấy tìm cho mình một “nạn nhân” mới thôi.

 

5. Quá kín đáo

 

Ở bên người đàn ông này không dễ. Anh ấy luôn sống nội tâm và không muốn người khác xâm phạm vào thế giới ấy. Anh ấy trầm lặng, ít nói. Bạn biết làm gì với ông chồng trầm tư suốt ngày và “kiệm lời” với vợ?

 

6. Đàn ông kỹ tính

 

Anh ấy để ý mọi việc, đến mức tiểu tiết. Bạn có thể thấy anh ấy phát hiện ra mọi thay đổi dù nhỏ nhất trên trang phục của bạn. Lúc đầu thì cũng có vẻ ngọt ngào đấy, nhưng lâu dài, ai chịu nổi một người luôn soi mình dưới “kính hiển vi”? Kết hôn với người đàn ông này coi như thất bại!

 

7. Đàn ông sống vì bạn

 

… hoặc vì anh ấy, nhưng chỉ thế mà thôi. Anh ta không quan tâm đến những người khác. Câu hỏi đặt ra là những đứa  con của các bạn sau này sẽ ra sao? Kiểu đàn ông này thường không thích trẻ con, con nhà người hay con nhà mình cũng chẳng có gì khác biệt.

 

8. Đàn ông tự cao

 

Kiểu đàn ông này luôn đánh giá mình hoàn hảo. Cái khổ là ở chỗ, anh ta còn yêu cầu mọi người khác cũng phải hoàn hảo như anh ta.

 

9. Và sau cùng, bạn không thể kết hôn với một người đàn ông chưa bao giờ thành công trong việc tìm được cho mình một nửa phù hợp. Bạn sẽ là cô vợ tiếp theo “ra đi không một lời từ biệt” mà thôi.

 

Huyền Anh

Theo WSP