5 kẻ thù giấu mặt của tình yêu đẹp

(Dân trí) - Sau khi đến với nhau, cả hai bên cần phải biết nhường nhịn và thay đổi cách cư xử của mình sao cho xứng với người yêu. Bạn không thể ngang nhiên tán tỉnh người mới hoặc đi chơi thâu đêm suốt sáng mà không nói một lời.

5 kẻ thù giấu mặt của tình yêu đẹp - 1

Quên mất nhu cầu, cảm xúc của người kia

Rất nhiều cặp đôi chia tay chỉ vì một trong hai người yêu đương ích kỉ và không nhận ra rằng đã lãng quên nhu cầu, cảm xúc của người kia. Họ quá quan tâm tới việc làm hài lòng bản thân nên không biết nửa kia đang bị tổn thương trong âm thầm.

Không nói ra suy nghĩ của mình

Nhiều người nghĩ im lặng là một biện pháp giữ gìn hạnh phúc bởi nó hạn chế xung đột giữa hai người. Tuy nhiên không bày tỏ suy nghĩ, tình cảm cũng có thể làm người ấy bực bội và cho rằng bạn đang cố tình gây hấn với mình.

Nói dối về bản thân

Trong lần gặp đầu, bạn có thể nói dối về một điều gì đó để gây sự chú ý hoặc tạo dựng kết nối. Nhưng về lâu về dài, nếu tiếp tục giả vờ giống như lời nói dối đó thì bạn sẽ trở nên mệt mỏi, người ấy cũng không thể hiểu mình đã yêu ai.

Đòi hỏi quá nhiều

Khi mới bắt đầu một mối quan hệ, mỗi sự quan tâm, giúp đỡ nhỏ nhoi đều vô cùng đáng trân trọng. Tuy nhiên nếu bạn tiếp tục đòi hỏi nhiều, nhiều hơn nữa thì ngay cả những người hào phóng, tốt bụng, khoan dung nhất cũng sẽ có thời điểm mệt mỏi. Trong trường hợp đó, chia tay là điều tất yếu phải xảy ra.

Hành động như còn độc thân

Sau khi đến với nhau, cả hai bên cần phải biết nhường nhịn và thay đổi cách cư xử của mình sao cho xứng với người yêu. Bạn không thể ngang nhiên tán tỉnh người mới hoặc đi chơi thâu đêm suốt sáng mà không nói một lời. Về cơ bản, làm như vậy là gián tiếp nói rằng đối phương không hề nằm trong danh sách ưu tiên của bạn.

Trà Xanh
Theo YG