3 bước “hạ gục” đối phương

(Dân trí) - Công cuộc tìm kiếm lời “yêu” cần phải có sự nỗ lực từ hai phía. Sự thấu hiểu, sẻ chia về tình cảm, cung cách ứng xử, sức cuốn hút bề ngoài được xem là những nhân tố không thể thiếu.

Bước 1: Trò chuyện

 

Giao lưu, trò chuyện, giữ liên lạc đóng vai trò rất quan trọng trong việc “tấn công” một ai đó. Cả hai cần thường xuyên trò chuyện, kể cho nhau nghe về những suy nghĩ cũng như tình cảm của nhau, đôi khi chỉ là những ám hiệu nhưng cả hai đều thấu hiểu. Tuy nhiên, trước khi có ý định chinh phục một ai, bạn cũng nên tìm hiểu đôi chút về người đó nhé.

 

Bước 2: Hiểu rõ người ấy

 

Muốn ai đó yêu bạn, trước hết cần biết lắng nghe để hiểu người ấy cảm thấy thế nào. Hãy tạo nên sự gắn kết ban đầu bằng cách cho người ấy hiểu bạn sẽ luôn ở bên bất kỳ lúc nào họ cần - bằng cả lời nói lẫn hành động.

 

Bước 3: Rút ngắn khoảng cách

 

Những người thất bại luôn nói rằng tình cảm là nhân tố chính trong tình yêu. Thực ra, tình yêu là sự kết hợp hài hoà giữa sự hấp dẫn về cơ thể, tình cảm, cũng như tinh thần của cả hai phía.

 

Nâng cao sự hấp dẫn về mặt thân thể là yếu tố cần thiết trong việc phát triển một mối quan hệ ngày càng sâu đậm giữa hai người. Đơn giản như cầm tay, ôm hay hôn nhẹ lên má… sẽ rất hữu hiệu. Tuy nhiên, hãy chắc chắn rằng bạn đã được “bật đèn xanh” từ trước rồi nhé!

 

Điều quan trọng là bạn hãy mở lòng, cho người ấy biết con người thực sự của bạn. Có như vậy, người ấy mới tự tin đến với bạn cũng như cởi mở hơn với bạn.

 

Ngọc Linh

Theo EzineArticle