Tuyển sinh lớp 10: Đắn đo chọn trường tốt cho con

Đến hẹn lại lên, cứ mỗi mùa tuyển sinh, chúng tôi đều nhận được rất nhiều thắc mắc của phụ huynh đắn đo việc chọn trường cho con.

Tuyển sinh lớp 10: Đắn đo chọn trường tốt cho con

Với hơn 75.000 học sinh tham gia thi tuyển vào lớp 10 năm học này, cuộc đua mùa tuyển sinh được dự báo sẽ tiếp tục sôi động. Lâu nay, các trường khối công lập luôn là sự lựa chọn ưu tiên của các bậc phụ huynh. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, hiện nay chất lượng đào tạo và cơ sở vât chất của các trường khối dân lập ngày càng trở nên cạnh tranh so với các trường công lập. Bài viết này sẽ đem đến cái nhìn tổng quan về một số trường dân lập trên địa bàn Hà Nội nhằm giúp quý phụ huynh cùng với các em học sinh có sự lựa chọn phù hợp trong năm học này.

Trường THPT dân lập Lương Thế Vinh

Được thành lập từ năm 1989, hiện nay trường THDL Lương Thế Vinh có hơn 3400 học sinh ở cả 2 khối THCS và THPT, Trường THPT dân lập Lương Thế Vinh là một trong những trường có tỉ lệ học sinh đậu đại học cao nhất trên cả nước, trong gần 10 năm trở lại đây điểm trung bình đỗ vào đại học cao hơn cả các trường công lập thuộc “top” đầu của Hà Nội. Với phương châm “Giáo dục toàn diện cho học sinh thi đỗ tốt nghiệp và chuẩn bị tốt nhất cho học sinh thi đỗ vào các trường Đại học và Cao đẳng”, trường THPT Lương Thế Vinh là sự lựa chọn tốt cho học sinh có thành tích học tập khá, giỏi, mong muốn tập trung thi đỗ vào các trường đại học hàng đầu. Trong kỳ tuyển sinh năm 2012, trường tuyển 559 chỉ tiêu vào học lớp 10.

Trường THPT bán công Nguyễn Tất Thành

Trường THPT bán công Nguyễn Tất Thành được thành lập năm 1998 dưới sự quản lý trực tiếp của trường Đại học Sư Phạm Hà Nội và sở GD&ĐT Hà Nội. Trường tuyển thẳng những học sinh đoạt giải cao các môn Toán, Lý, Hóa, Văn, Anh ở cấp THCS. Hàng năm, nhà trường phối hợp với trường Raffles Institution và Raffles Girl’s school tuyển chọn học sinh khối 10 của trường sang học ở Singapore theo chế độ đài thọ 100% chi phí. Trường tổ chức thi tuyển 3 môn Toán, Văn, Anh cho các học sinh ngoài Hà Nội và xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp theo quy định của Sở GD&ĐT với các học sinh nội thành Hà Nội.

Trường THPT dân lập Anhxtanh

Trường THPT Anhxtanh được thành lập ngày 17/8/1995 dưới sự ủng hộ của các nhà khoa học thuộc Viện Khoa học Việt Nam. Hiện trường có hơn 600 học sinh với đội ngũ giáo viên giỏi và trẻ trung. Với tinh thần “chất lượng là danh dự của nhà trường”, trường hướng tới mục đích xây dựng môi trường học tập tiêu chuẩn, cởi mở, khơi gợi niềm tin vào bản thân thông qua hoạt động học tập nghiêm túc song song với hoạt động ngoại khóa sôi nổi. Học sinh được phân thành khối lớp chất lượng cao và lớp thường dựa trên kết quả học tập. Các em lớp thường có thể chuyển lên lớp chất lượng cao nếu kết quả học tập được thăng hạng trong các kỳ thi được tổ chức thường xuyên. Năm học vừa qua, Trường nhận được 100% phản hồi tốt từ các bậc phụ huynh về sự tiến bộ tích cực của học sinh trong rèn luyện cũng như học tập.

Thay cho lời kết

Tuyển sinh lớp 10: Đắn đo chọn trường tốt cho con

Với gần 100 trường trung học ngoài công lập trên địa bàn Hà Nội, quyền lựa chọn nằm trong tay các bậc phụ huynh trong việc tìm trường dân lập phù hợp cho con. Tuy nhiên, cuộc đua vào các trường trung học chưa bao giờ giảm nhiệt, đặt áp lực đặt lên gia đình, học sinh và nhà trường sau mỗi mùa tuyển sinh cũng như trong quá trình học tập. Trường trung học không chỉ đơn giản là nơi học sinh tập trung ôn luyện các môn thi đại học, nhằm đạt kết quả cao trong kỳ thi đại học mà còn là nơi các em học sinh trải qua những năm tháng tuổi trẻ tươi đẹp và đầy ý nghĩa. Đừng đánh giá con em mình chỉ qua điểm số và trường học, hãy nhìn vào chính con người và sự tiến bộ của các em. Vai trò của gia đình và nhà trường là cầu nối khơi dậy tiềm năng, tạo cho các em niềm tin vào chính mình, động viên và tiếp thêm động lực để các em tự mở cánh cửa vào tương lai.