Tư vấn rèn kỹ năng làm bài thi tiếng Anh vào trường chuyên cấp 3

14h chiều nay, báo điện tử Dân trí phối hợp với Tổ chức giáo dục Language Link tổ chức buổi tư vấn “Giúp con vào trường chuyên cấp 3 - chủ đề Kỹ năng làm bài thi tiếng Anh chuyên & Tiếng Anh điều kiện”. Mời quý phụ huynh và học sinh chú ý theo dõi

Đang tư vấn rèn kỹ năng làm bài thi tiếng Anh vào trường chuyên cấp 3
Các đại diện đến từ Language Link trong buổi tư vấn “Giúp con vào trường chuyên cấp 3 - chủ đề Kỹ năng làm bài thi tiếng Anh chuyên & Tiếng Anh điều kiện”.
 
Phạm Tú Anh - Mobile: 0983125xxx
 
Con tôi đang học lớp 7. Cháu cũng rất thích học Tiếng Anh và đã học tiếng Anh với người nước ngoài từ bé, nhưng ngữ pháp tiếng Anh của cháu còn rất yếu và chưa chắc, các khoá học tiếng Anh ở Language Link Việt Nam có giúp cháu học ngữ pháp không?
 
Thạc sỹ Trần Ngọc Diệp, phụ trách giảng dạy tiếng Anh chuyên học thuật tại Language Link Việt Nam, cựu học sinh chuyên Anh trường PTTH Chuyên ngữ Đại học Quốc Gia Hà Nội  
 
Việc cháu thích học tiếng Anh là một điều kiện rất tốt, tạo động lực cho cháu tiếp tục bổ sung kiến thức ngữ pháp để có thể sử dụng tiếng Anh thành thạo hơn. Language Link Việt Nam (LLV) có các lớp học tập trung vào nâng cao kiến thức và khả năng vận dụng ngữ pháp, được chia ra nhiều trình độ khác nhau từ lớp cơ bản nhất dành cho các con còn yếu về ngữ pháp đến lớp nâng cao dành cho các con có nhu cầu thi vào trường chuyên, lớp chọn.
 
Thạc sỹ Trần Ngọc Diệp đang trả lời câu hỏi của bạn đọc
Thạc sỹ Trần Ngọc Diệp đang trả lời câu hỏi của bạn đọc Dân trí.
 
Nguyễn Hồng Tú Phương - Mobile: 0945676xxx

Con tôi bình thường giao tiếp Tiếng Anh khá trôi chảy, nhưng khi cho cháu làm thử bài thi thì cháu thường không làm kịp giờ và hay bị cuống, tâm trạng rất căng thẳng. Có cách nào cho cháu tự tin và làm tốt bài thi không?

Thạc sỹ Đàm Trà My, phụ trách giảng dạy tiếng Anh chuyên học thuật tại Language Link Việt Nam, cựu học sinh chuyên Anh A1 trường PTTH Amsterdam Hà Nội

Việc con có đủ tự tin để giao tiếp Tiếng Anh trôi chảy là một dấu hiệu đáng mừng. Tôi không rõ bài thi chị nhắc đến ở đây là bài thi viết hay nói. Nếu là bài thi nói thì hãy giúp con có được tâm trạng thoải mái nhất có thể, không để kết quả của kỳ thi trở thành trung tâm sự chú ý của con, nhất là không tỏ thái độ phật ý khi nhận kết quả của con. Hãy giúp con chuẩn bị tốt trước kỳ thi, nhưng cho con hiểu rằng kết quả không quan trọng bằng việc con đã tham gia và làm hết sức mình.

Câu hỏi:

Tôi thấy một số người quen của tôi khuyên nên cho con theo học các cô giáo dạy trường chuyên, ví dụ như định thi vào Ams hay Chuyên ngữ thì cho con theo học cô giáo dạy trường đó, nhưng lớp các cô thường đông nên tôi đang chưa biết gửi con học ở đâu? 

Thạc sỹ Vũ Minh Thủy, phụ trách giảng dạy tiếng Anh chuyên học thuật tại Language Link, cựu học sinh chuyên Anh trường PTTH Chu Văn An

Theo cá nhân tôi đó là một xu hướng chung, cũng tương đối phổ biến đối với phụ huynh học sinh, bắt nguồn từ quan điểm là các cháu thi đâu thì phải học ngay tại đó thì mới đảm bảo khả năng thi đỗ cao. Tuy nhiên, việc làm được bài thi tốt cũng như nắm chắc được kiến thức ngôn ngữ là cả quá trình tích luỹ và bồi đắp. Các cháu cần phải có sự học tập bền bỉ qua thời gian, cùng sự hướng dẫn chi tiết và tận tình của các thầy cô giáo, và theo dõi thường xuyên, động viên từ gia đình thì mới có được kết quả tốt nhất.

Để các cháu đạt được kết quả như mong muốn, thường thì quá trình học tập phải bắt đầu càng sớm càng tốt, các cháu nên theo học những lớp học hoặc những trung tâm với qui mô lớp học vừa đủ (khoảng từ 10 -18 cháu/lớp). Với số lượng học sinh như vậy, các cháu có thể có một môi trường có sự cạnh tranh vừa phải, và có sự quan tâm chi tiết của thầy cô giáo.

Ngoài ra, kết quả học tập còn phụ thuộc vào sự nỗ lực lâu dài của bản thân học sinh nữa. Các cháu cũng cần có sự ôn tập và luyện tập thường xuyên để củng cố và nâng cao các kiến thức đã được dạy và học.
 

Phương pháp phù hợp

Lê Thị Lan - Mobile: 0976455xxx

Bình thường tôi hay thỉnh thoảng nói chuyện với con bằng Tiếng Anh, cháu có thể nói khá tốt và xem phim cũng hiểu được kha khá. Có thể nói kiến thức về Tiếng Anh của cháu khá ổn. Nhưng khi làm bài thi cháu lại thường loay hoay với một số dạng bài và không biết xử lý thế nào. Cô có thể cho tôi lời khuyên giúp cháu được không? 

Thạc sỹ Trần Ngọc Diệp, phụ trách giảng dạy tiếng Anh chuyên học thuật tại Language Link Việt Nam, cựu học sinh chuyên Anh trường PTTH Chuyên ngữ Đại học Quốc Gia Hà Nội  

Theo như mô tả của chị thì cháu có nền kiến thức tốt nhưng chưa đạt được kết quả như mong muốn khi làm bài vì dường như cháu chưa biết hoặc có biết nhưng chưa được luyện tập những kĩ năng làm bài. Theo tôi, chị có thể mua một số sách dạy kĩ năng, như kĩ năng đọc lướt, đọc tìm thông tin, kĩ năng đoán từ mới và giúp cháu học; hoặc tìm đến các thầy cô hay trung tâm hướng dẫn và giúp các con luyện tập kĩ năng làm bài. 

Phạm Trung Trực - mobile: 0979638xxx

Cháu nhà tôi thường nói rất sợ học Tiếng Anh và cháu không thích môn này, nhất là phần ngữ pháp và học thuộc từ mới. Làm thế nào để cháu có thể bớt sợ học ngữ pháp hơn và đạt được kết quả tốt đây?

Thạc sỹ Đàm Trà My, phụ trách giảng dạy tiếng Anh chuyên học thuật tại Language Link Việt Nam, cựu học sinh chuyên Anh A1 trường PTTH Amsterdam Hà Nội

Để giúp các con học tốt trước hết phải tạo cho con sự đam mê, thích thú trong học tập. Thay vì bắt các con học thuộc từ mới, anh hãy tìm đến những cuốn truyện ngắn đơn giản bằng tiếng Anh, hoặc những cuốn sách có minh hoạ sống động rồi hướng dẫn con học, cùng trao đổi với con về nội dung của truyện. Cách học từ mới và ngữ pháp tốt nhất là đọc thật nhiều.

Câu hỏi: Năm nay cháu nhà tôi vừa bước vào cấp 2 và gia đình cũng rất quan tâm đến việc học Tiếng Anh của cháu, tuy nhiên trên lớp cháu phải học khá nhiều môn và ngoài giờ phải đi học thêm khá nhiều các môn chính khóa. Theo cô thì thời điểm nào là thích hợp để cháu bắt đầu học tiếng anh theo định hướng luyện thi.

Thạc sỹ Vũ Minh Thủy, phụ trách giảng dạy tiếng Anh chuyên học thuật tại Language Link, cựu học sinh chuyên Anh trường PTTH Chu Văn An

Sự chuẩn bị sớm luôn luôn là tốt nhất.Theo quan điểm của tôi, nếu gia đình và các cháu đã xác định là thi vào các lớp chuyên chọn thì việc học tập của các cháu có thể bắt đầu từ rất sớm.Điều này rất có lợi vì cả bản thân các cháu và gia đình sẽ có thể đặt ra một lộ trình học tập với tốc độ học hợp lý.Khi các cháu có nhiều thời gian để chuẩn bị thì sự căng thẳng cho các kì thi cũng được giảm bớt nhất là khi các cháu còn có rất nhiều môn học phải hoàn thành ở trường.

Nếu các cháu bắt đầu từ lớp 6 thì tốc độ học của các cháu nên được điều chỉnh cho hợp lý, không nên lo lắng và học gấp gáp ngay từ lúc này sẽ gây ra tâm lý hoang mang. Với lượng kiến thức vừa đủ và một sức ép hợp lý sẽ tạo động lực cho các cháu học tập tốt hơn. Việc tăng cường độ khó và tốc độ học sẽ được tăng lên dần theo các năm khi các cháu có sự làm quen và trải nghiệm trong một thời gian tương đối dài trước đó làm tăng hiệu quả học tập của các cháu hơn.

Tuy nhiên, nếu trong những trường hợp các cháu học lớp 8, thậm chí lớp 9 mới quyết định thi vào các lớp chuyên Anh thì không có nghĩa là không thể kịp nữa. Các cháu vẫn hoàn toàn có cơ hội, nhưng sẽ phải có sự đầu tư thời gian, công sức lớn hơn rất nhiều.Việc học liên tục và khẩn trương dưới sức ép lớn cũng có thể đem lại kết quả tốt.Tuy nhiên, nếu có thời gian dài hơi và có sự chuẩn bị sớm thì kết quả sẽ đảm bảo được tốt hơn.

Chọn mặt gửi vàng

Nguyễn Đình Hiếu - Mobile: 0936778xxx

Cháu rất thích học Toán nên tôi định cho cháu thi chuyên Toán, vì vậy không chú trọng nhiều vào việc học Tiếng Anh của cháu. Nhưng gần đây qua trao đổi với 1 số phụ huynh khác và tìm hiểu thì tôi mới biết môn Tiếng Anh là môn thi điều kiện bắt buộc. Năm nay cháu lớp 8 rồi mà Tiếng Anh còn yếu quá. Liệu bây giờ bắt đầu ôn tập thì liệu có kịp và đủ kiến thức để đi thi lên cấp 3 môn Tiếng Anh điều kiện không?

Thạc sỹ Trần Ngọc Diệp, phụ trách giảng dạy tiếng Anh chuyên học thuật tại Language Link Việt Nam, cựu học sinh chuyên Anh trường PTTH Chuyên ngữ Đại học Quốc Gia Hà Nội  

Về mặt thời gian thì con vẫn còn khoảng 2 năm nữa trước khi phải thi môn tiếng Anh điều kiện. Với quỹ thời gian này, nếu như con có phương pháp học đúng, và dành đủ nỗ lực, thời gian cần thiết cho môn học, thì con vẫn có khả năng hoàn thành tốt bài thi tiếng Anh điều kiện.

Nguyễn Đình Thy - mobile: 0985788xxx

Tôi có một băn khoăn đó là học sinh thi Tiếng Anh như một môn điều kiện và thi chuyên Anh thì đề thi và cách học của các con sẽ khác nhau như thế nào?

Thạc sỹ Đàm Trà My, phụ trách giảng dạy tiếng Anh chuyên học thuật tại Language Link Việt Nam, cựu học sinh chuyên Anh A1 trường PTTH Amsterdam Hà Nội

Đề thi chuyên thường yêu cầu một khối lượng từ vựng và ngữ pháp lớn và sâu hơn nhiều so với đề thi điều kiện. Chương trình dạy trên lớp (nếu không bao gồm chương trình học đội tuyển thi học sinh giỏi) thường không chuẩn bị tốt cho thí sinh tham gia thi vào các trường chuyên, lớp chọn. Nếu không đi học thêm, các con phải chủ động tự tìm tòi và học hỏi thêm rất nhiều.

Câu hỏi: Hiện tại tôi có con đang học lớp 6. Cháu khá yêu thích việc học Tiếng Anh và có nguyện vọng thi chuyên Anh. Tôi tìm hiểu thì thấy có 1 số nơi luyện thi nhưng tôi không thích lắm vì lớp học đông nên không biết có đảm bảo hiệu quả không. Tôi có cân nhắc cho con học gia sư nhưng sợ cháu sẽ không có cơ hội học tập với các bạn khác để thi đua học tập và có động lực cố gắng và gia sư thường là sinh viên nên e rằng không có được kinh nghiệm sư phạm như các giáo viên. Cô có thể tư vấn giúp tôi nên chọn địa điểm học như thế nào và ở đâu được không?

Thạc sỹ Vũ Minh Thủy, phụ trách giảng dạy tiếng Anh chuyên học thuật tại Language Link, cựu học sinh chuyên Anh trường PTTH Chu Văn An

Tiêu chí chọn lớp học ngoại ngữ cho các cháu nên ở qui mô vừa, từ khoảng 10 - 18 cháu/lớp. Tôi có tham gia giảng dạy trực tiếp tại một số lớp học của Language Link với qui mô lớp học từ 12-18 cháu/lớp. Với số lượng học sinh như vậy, các cháu sẽ có một cộng đồng nhỏ của riêng mình, có những sức ép và sự phấn đấu hợp lý do các bạn khác trong lớp mang lại, chứ không chỉ có cảm giác học một mình như khi các cháu học gia sư. Hoặc cảm giác căng thẳng khi học lớp quá đông. Ngoài ra, việc có số lượng hạn chế  học sinh trong lớp giúp các thầy cô giáo có sự quan tâm và hỗ trợ các cháu hiệu quả hơn và chi tiết hơn.

Theo tôi, các cháu nên chọn những trung tâm có uy tín và chất lượng về giáo viên, chương trình giảng dạy, đảm bảo về số lượng học sinh ở mỗi lớp vừa phải.Việc học gia sư hay học các lớp học thật đông cũng không hẳn đã mang lại hiệu quả bằng việc các cháu học ở các lớp với số lượng học sinh hợp lý và chất lượng đào tạo cao.

Trần Hà Anh - mobile: 09456789xx

Năm nay cháu nhà tôi học lớp 6 và cháu muốn sau này thi chuyên Anh. Tôi cảm thấy rất lo lắng vì mỗi năm cách thức thi lại thay đổi, như năm nay là thi nghe - đọc - viết, nhưng có năm lại có cả thi nói. Tôi phải làm thế nào để chuẩn bị thật tốt cho cháu, dù kỳ thi có thay đổi thế nào vẫn thích nghi được?

Thạc sỹ Trần Ngọc Diệp, phụ trách giảng dạy tiếng Anh chuyên học thuật tại Language Link Việt Nam, cựu học sinh chuyên Anh trường PTTH Chuyên ngữ Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Tôi rất chia sẻ sự lo lắng này với chị, và tôi tin là rất nhiều phụ huynh khác cũng như thế.

Giúp con có một nền tảng kiến thức và kĩ năng sử dụng tiếng Anh tốt, cộng với việc được luyện tập kĩ năng làm bài, thì con sẽ hình thành một tâm lý vững vàng và khả năng thích ứng cao cho dù hình thức thi có thay đổi.

Để con có tâm lý vững vàng và không bị ngợp bởi sự thay đổi, con nên được tiếp xúc với tiếng Anh càng sớm càng tốt, để con có được sự trải nghiệm ngôn ngữ, yêu thích nó và quá trình học sâu hơn, cao hơn (vì con muốn thi vào trường chuyên) sẽ là một quá trình khám phá chứ không phải là việc nhồi nhét kiến thức.

Câu hỏi: Con tôi học tiếng Anh ở trung tâm với người nước ngoài từ rất sớm, trình độ của cháu được đánh giá rất tốt và tự bản thân tôi thấy tiếng Anh của cháu giao tiếp rất ổn, nhưng kết quả làm bài kiểm tra thi thì không cao. Tôi không biết lý do vì sao và tôi đang phân vân không biết có nên cho con theo thi chuyên Anh vào cấp 3 không?

Thạc sỹ Vũ Minh Thủy, phụ trách giảng dạy tiếng Anh chuyên học thuật tại Language Link, cựu học sinh chuyên Anh trường PTTH Chu Văn An

Khi các cháu có khả năng giao tiếp tốt bằng ngoại ngữ từ rất sớm đó đã là một lợi thế rất lớn cho các cháu trên con đường học tập môn học này.Tuy nhiên, có một khoảng cách trong cách đánh giá cho điểm khả năng giao tiếp và các dạng bài thi mà các cháu phải trải qua khi quyết định thi chuyên Anh.Các bài thi đó thường tập trung vào các hiện tượng ngữ pháp điển hình và khó, yêu cầu các cháu có trải nghiệm, và có sự rèn luyện để giải quyết những vấn đề đó.Các bài thi không còn đơn thuần là đánh giá tốc độ phản ứng với ngôn ngữ mà còn là sự tư duy, phân tích khi làm bài tập. Vì thế, để có thể làm được những bài tập này, các cháu cần có thời gian để làm quen, luyện tập, rèn luyện và nâng cao các kĩ năng về làm đề thi, cũng như về kiến thức ngôn ngữ xuất hiện trong các đề thi đó.

Thông thường, với học sinh phổ thông khi học tiếng Anh nói chung, các cháu sẽ có cảm giác ngợp trước các dạng bài thi như vậy. Thậm chí, khi bắt đầu học, trong các lớp tôi tham gia giảng dạy, có nhiều cháu còn cảm thấy nản , thấy không thể vượt qua các dạng bài như vậy.Các cháu có phản ứng chán nản, và không muốn làm bài, không muốn tiếp tục nữa.Đó là các phản ứng hoàn toàn hợp lý. Tuy nhiên, sau một thời gian, khi có sự hướng dẫn, có sự trải nghiệm hợp lý, các cháu sẽ rút ra được những bài học cho mình để làm quen dần với các dạng bài tập đó và cảm thấy ít sợ, bớt sợ bài tập. Việc có càng nhiều tiếp cận với các dạng bài thi rèn luyện cho các cháu sự tự tin trước các dạng bài thi tương tự.

Chính yếu tố đó sẽ hỗ trợ gia đình quyết định các cháu có nên thi vào các lớp.
 

Chọn mặt gửi vàng

Đinh Thị Ánh - mobile: 0907689xxx

Trong bài thi tiếng Anh vào cấp 3 chuyên có phần viết đoạn văn, tôi không biết cho con luyện ở đâu phần đó vì hiện nay học nhà các cô không cho các con luyện phần này?

Thạc sỹ Đàm Trà My, phụ trách giảng dạy tiếng Anh chuyên học thuật tại Language Link Việt Nam, cựu học sinh chuyên Anh A1 trường PTTH Amsterdam Hà Nội

Hiện nay ngoài những lớp học thêm tiếng Anh thông thường, các trung tâm tiếng Anh như Language Link Vietnam đều có những khoá học giúp các con phát triển cả 4 kỹ năng, trong đó phần viết luận (hay viết đoạn văn) là một phần quan trọng của kỹ năng viết. Để viết tốt các con phải có điều kiện thực hành nhiều. Sau khi các con viết cần có giáo viên hoặc người có trình độ sửa lỗi và hướng dẫn thêm thì các con mới có thể tiến bộ nhanh. 

Câu hỏi: Tôi nghe nói Language Link có khóa học cho học sinh muốn thi chuyên Anh. Vậy liệu khóa học đó có quá khó với học sinh chỉ muốn thi Tiếng Anh như một môn điều kiện không? Nếu trong lớp có cả em chỉ muốn học để thi qua môn điều kiện và cả em muốn học thi chuyên thì giáo viên định dạy các cháu thế nào?

Thạc sỹ Vũ Minh Thủy, phụ trách giảng dạy tiếng Anh chuyên học thuật tại Language Link, cựu học sinh chuyên Anh trường PTTH Chu Văn An

Các khoá học của Language Link được chia ra các cấp độ cụ thể.Hiện giờ, chúng tôi có bốn cấp độ chính (Sơ cấp – Elementary, Sơ trung cấp – Pre intermediate, Trung cấp Intermediate,  Trung Cao cấp Upper Intermediate và Cao cấp Advance), Mỗi trình độ lại được chia thành 3 cấp độ nhỏ hơn (sublevel). Các trình độ này được phân loại kiến thức dựa trên khung chuẩn Châu Âu CEFR: Common European Framework for Reference for Languages và kiến thức sách giáo khoa Tiếng Anh đang sử dụng ở các trường trung học cơ sơ ở Việt Nam(English 6, English 7, English 8 và English 9).

Tùy theo nhu cầu học và khả năng học mà các cháu sẽ được phân loại vào các lớp học ở những trình độ khác nhau. Nhưng dù các cháu có thi chuyên Anh hay thi tiếng Anh điều kiện thì đều phải nắm chắc kiến thức ngữ pháp và từ vựng ít nhất ở cấp độ trung cấp. Nếu thi tiếng Anh chuyên các cháu sẽ phải học tiếp lên các trình độ cao hơn để đảm bảo sẵn sàng cho cấp độ khó của đề thi môn tiếng Anh chuyên.

Đặng Thúy Hường – thuyhuong.xxxx@gmail.com

Thưa thạc sỹ Vũ Minh Thủy, cháu muốn hỏi một câu là làm thế nào để có thể cải thiện tiếng anh trong khi chỉ một tháng nữa là em gái cháu đã thi vào chuyên ngoại ngữ rồi ạ? Cháu cảm ơn Cô rất nhiều ạ.

Thạc sỹ Vũ Minh Thủy, phụ trách giảng dạy tiếng Anh chuyên học thuật tại Language Link, cựu học sinh chuyên Anh trường PTTH Chu Văn An

Chào cháu. Trước hết, cô cũng muốn biết về khả năng học ngoại ngữ và sự chuẩn bị của em gái cháu khi có ý định thi vào các chuyên ngoại ngữ.

(1) Nếu em cháu đã có sự tích luỹ và chuẩn bị từ những năm học trước một cách đều đặn và liên tục thì vẫn nên tiếp tục duy trì các cách học như cũ. Các cháu có thể xem lại các bài kiểm tra, bài thi trước đây đã từng làm để ôn lại các kiến thức đã học một cách chắc chắn hơn. Theo kinh nghiệm của cô, khi còn một tháng/một tuần tuần trước khi thi thì không nên quá căng thẳng và thực hiện chiến lược học thi cấp tốc gấp gáp để hi vọng "nhồi" được thêm gì thì hay cái đó. Thời gian ngắn trước khi thi nên học tập vừa phải, điều độ, duy trì kĩ năng làm bài thi và quan trọng là phải có chế độ ăn, ngủ đầy đủ, giữ gìn sức khoẻ. Ngoài ra, khi tham khảo các nguồn tài liệu (sách, mạng, forum), các cháu nên hạn chế số lượng, đừng tham khảo tràn lan, vì như vậy sẽ làm loãng kiến thức của mình. Các cháu nên tập trung vào những cuốn sách, và trang mạng được cộng đồng nhận xét tốt.
 
(2)Nếu em cháu là người thông minh, có năng khiếu về ngoại ngữ, nhưng chưa có chiến lược từ trước mà chỉ thi vì muốn thử sức thì cô nghĩ cũng là một chiến lược thú vị. Tuy nhiên, với các trường hợp này, kinh nghiệm cho thấy là học sinh không có tiếp cận với dạng đề thi nhiều nên không quen thuộc các dạng bài. Vì vậy, nếu có thể, cháu và em gái nên sưu tầm một số đề thi từ các năm trước (hiện giờ đều có đăng tải trêncác  trang mạng), và làm thử. Mỗi ngày làm một đề và chữa cẩn thận các lỗi sai cho đến ngày thi. Theo cô, không nên làm quá nhiều, một đề là rất đủ với khả năng tiếp thu. Và nếu từ lúc đó đến lúc thi, các cháu giữ nguyên tốc độ đó, cộng thêm với năng khiếu của em cháu, hoàn toàn có rất nhiều cơ hội cho 2 cháu thu được kết quả tốt.
Cô chúc 2 chị em cháu thành công trên con đường học tập.

Nguyễn V Phương – 0902121xxx - Littlecxxxx@gmail.com

Con tôi sẽ kết thúc lớp 5 tiểu học vào tháng này. Tôi có hướng cho cháu chuyên tâm học tiếng Anh để có thể đi du học vào cuối cấp 3 hoặc đại học. Theo anh, tôi có thể cho cháu học theo lộ trình như thế nào để có được sự chuẩn bị tốt nhất? Xin cảm ơn!

Anh Phạm Nguyên Hùng, phụ huynh em Phạm Hoàng Phương, cựu học sinh Language Link, đỗ chuyên Anh 3 trường chuyên, giành học bổng toàn phần Astar & Asean trị giá 1 tỷ đồng/học bổng năm 2014:

Theo tôi, nếu có dự định cho con đi du học nước ngoài, bố mẹ nên cho con bắt đầu từ sớm. Tôi xin chia sẻ lộ trình học tiếng Anh mà chúng tôi đã chuẩn bị cho con như sau:

Lớp 6-7: Song song theo học ở các trung tâm có người bản ngữ để luyện phản xạ dùng tiếng Anh tự nhiên. Đồng thời theo học giáo viên Việt Nam để nắm vững tiếng Anh học thuật với các kĩ năng như: ngữ pháp, đọc hiểu, viết…

Lớp 8-9: Bắt đầu theo học các khóa học luyện thi chuyên ngữ để nắm được các kĩ năng luyện đề, kĩ năng làm bài thi… 
 
Anh Phạm Nguyên Hùng đang trả lời câu hỏi của bạn đọc Dân trí
Anh Phạm Nguyên Hùng đang trả lời câu hỏi của bạn đọc Dân trí.

Hoang Bich Ha - hoangbichxxx@yahoo.com

Con tôi đang luyện để thi chuyên Anh các trường chuyên tại Hà Nội, đặc biệt là chuyên Hanoi Amsterdam. Thạc sỹ cho hỏi con tôi cần tập trung luyện kỹ năng gì (nghe, nói, viết, ngữ pháp, từ vựng...) để có thể đạt được kết quả cao.

Thạc sỹ Đàm Trà My

Đề thi vào trường chuyên Hanoi-Amsterdam trong năm nay có các kĩ năng Nghe, Ngữ pháp (cấu trúc, từ vựng, đọc hiểu) và Viết. Bài thi kĩ năng Nói đã được lược bỏ trong kì thi năm nay.

1. Kĩ năng Nghe: Học sinh nghe 2 phần. Phần 1 là phần nghe 1 đoạn nói độc thoại (monologue) hoặc có người thứ 2 tham gia nhưng thông tin cần trả lời do người nói thứ nhất cung cấp. Phần 2 là một đoạn hội thoại giữa một nhóm học sinh/sinh viên trao đổi về các thông tin liên quan đến việc học tập của họ (presentation, assignment). Phần nghe này có dạng thức như các bài thi nghe của các bài thi tiếng Anh quốc tế như IELTS, hoặc TOEFL. Việc luyện tập những bài thi nghe này trước khi tham gia các kì thi là rất cần thiết để học sinh quen thuộc với cách trao đổi thông tin của người bản xứ, các giọng tiếng Anh ở các vùng miền khác nhau (accent).

2. Kĩ năng Viết: Học sinh nên rèn luyện kĩ năng viết luận (essay) với số lượng 250 từ. Các topic thường liên quan đến vấn đề trực tiếp đến đời sống hàng ngày, sự kiện văn hoá, xã hội, thiên nhiên mới xảy ra. Học sinh cần luyện tập cách tổ chức đoạn văn theo hình thức mở bài, thân bài, kết bài. Ngoài ra, học sinh cần tích luỹ vốn từ vựng để có thể sử dụng một cách tự nhiên trong cách thể hiện ngôn ngữ. 

3. Phần ngữ pháp từ vựng đã được trình bày trong các phần câu hỏi khác.

Lê Việt Hùng – 0912211xxx

Tôi xin hỏi, phần thi "Tiếng Anh chuyên" vào lớp chuyên Anh của trường Chu Van An, Ams, Chuyên Ngoại ngữ và chuyên Sư Phạm khác nhau thế nào? Từ đó cách thức ôn luyện môn tiếng Anh có gì khác nhau? Tôi xin cảm ơn!

Em Như Anh:

Đề thi vào chuyên Anh của Chu Văn An và Ams do Sở giáo dục ra nên có thêm phần nghe, chủ yếu là Section 2 & 3 của IELTS, và sẽ có yêu cầu viết 1 bài luận 250 từ, bài điền 1 từ vào 3 chỗ trống, ghép thành ngữ để điền vào câu sao cho phù hợp, và 1 số dạng bài tập khó nữa. Trong bài thi cũng sẽ có rất nhiều yếu tố từ vựng khó, nhiều thành ngữ, tục ngữ và các cấu trúc câu phức tạp.

Còn đề thi chuyên Ngữ và chuyên Sư phạm thì không có phần nghe, tập trung khá nhiều vào ngữ pháp (có bài chia động từ). Viết luận chỉ phải viết đoạn văn và dài từ 120 – 150 từ.

Từ đó có thể rút ra là nếu thi vào chuyên Anh của Ams hay CVA thì các em cần tập trung vào phần từ vựng và nghe, còn bên chuyên ngữ và sư phạm thì cần ôn tập cân bằng giữa từ vựng và ngữ pháp.
 
Em Nguyễn Hoàng Như Anh đang trả lời các câu hỏi của phụ huynh - học sinh.
Em Nguyễn Hoàng Như Anh đang trả lời các câu hỏi của phụ huynh - học sinh.

Nguyễn Thị Giang – 0912923xxx

Con tôi năm nay thi vào lớp 10 trường chuyên Đại học trước hết phải làm bài thế nào là tốt?

Thạc sỹ Vũ Minh Thủy:

Chào chị. Câu hỏi của chị là quan tâm của rất nhiều PHHS khi có con chuẩn bị thi chuyên Anh. Tôi xin phép được tách các sự quan tâm ra vì câu hỏi bao gồm khá nhiều lĩnh vực

(1) Về cách học tập để chuẩn bị thi. Như tôi có chia sẻ trong các câu hỏi trước. Gia đình và cháu đã có những chuẩn bị về môn học từ trước. Việc học tập đó nên được duy trì thành một lộ trình hoặc một thói quen. Nếu quyết định này mới được đưa ra thì sự chuẩn bị sẽ cần dồn dập hơn. Cháu nên nắm thật chắc các kiến thức về ngữ pháp và từ vựng, các kiến thức cơ bản luôn luôn là nền móng vững chắc để có thể làm được những bài tập nâng cao. Vì thế, việc đầu tư thời gian và công sức ngay từ lúc bắt đầu luôn luôn là một chiến lược hợp lý.

(2) Về cách làm bài thi. Các bài thi của các trường chuyên đều dựa trên nhưng dạng bài kiểm tra ngữ pháp và từ vựng theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR). Theo khung này, các kiến thức sẽ được đưa ra dướii các dạng bài tập cơ bản như sau: Bài tập đọc (Reading Comprehension), Bài tập Điền từ vào chỗ trống của một đoạn văn, có từ cho sẵn và không có từ cho sẵn (Filling in the blanks). Bài tập sử đúng dạng của họ từ trong một đoạn văn (Word Formation), Bài tập viết lại câu bằng từ cho sẵn, hoặc bằng từ bắt đầu câu (Sentence Rewrite). Bài tập Viết theo chủ để cho sẵn (Paragraph Writing). Ngoài ra, đề còn có dạng bài tập Ngữ âm, tìm từ đọc khác, hoặc tìm từ có trọng âm khác (Phonetics).

Để có thể hoàn thành các bài tập này, các cháu phải có kiến thức ngữ pháp và từ vựng chắc. Những vấn đề này cần được bồi đắp tích luỹ qua thời gian và có sự đầu tư về công sức cũng như sự nỗ lực. Ngoài ra, các cháu còn cần có một CHIẾN LƯỢC làm bài và quản lý thời gian thi hợp lý. Điều này có được do kinh nghiệm, và sự tiếp cận với đề thi. Trước thời gian thi, các cháu có thể thực sự làm những bài thi này và xem xét những vấn đề ngữ pháp với thầy cô giáo có kinh nghiệm, và với sự tra cứu sách vở từ điển. Các vấn đề ngữ pháp trong các bài thi thường có cùng một bản chất, nhưng được đưa ra dưới những dạng thức, bối cảnh (context) khác nhau. Nếu học sinh có thể nắm được bản chất của hiện tượng ngữ pháp thì học sinh hoàn toàn có thể tiếp cận và thực hiện được bài thi, trong các bối cảnh đề bài ra khác nhau.

Lê Thị Mai Thoa - maithxxxx@gmail.com

Con tôi cũng có tố chất học tiếng anh, cũng thường xuyên tham gia các cuộc thi học sinh giỏi tiếng anh, nhưng mỗi lần tham gia thi con không hứng thú và hay than mệt mỏi.... tôi nên động viên, tạo hứng thú cho con thế nào?

Anh Phạm Nguyên Hùng, phụ huynh em Phạm Hoàng Phương, cựu học sinh Language Link, đỗ chuyên Anh 3 trường chuyên, giành học bổng toàn phần Astar & Asean trị giá 1 tỷ đồng/học bổng năm 2014:

Bất cứ khi nào có cơ hội tiếp xúc với người nước ngoài (khi đi du lịch, khi có người nước ngoài hỏi đường ở ngoài phố…) chúng tôi luôn giao cho con “nhiệm vụ” làm người trả lời, người giao tiếp bằng tiếng Anh để cháu tự tin hơn, biết cách diễn đạt trong những tình huống cụ thể. Và khi được những người nước ngoài nói từ cám ơn “thank you”, cháu rất vui. Đó chính là nguồn cảm hứng để cháu tự tin hơn khi giao tiếp trong những lần sau.

Thỉnh thoảng, trong gia đình, chúng tôi cũng cố gắng nói tiếng Anh với cháu, hỏi chuyện cháu bằng tiếng Anh và yêu cầu cháu trả lời bằng tiếng Anh để tạo thói quen sử dụng tiếng Anh.

Cháu Phương nhà tôi rất thích đọc truyện, xem phim hoạt hình (khi cháu còn nhỏ) bằng tiếng Anh, nên chúng tôi dùng chúng như phần thưởng khi cháu có thành tích tốt để tạo cảm hứng cho cháu.

Ngoài ra, hàng năm, chúng tôi đều cố gắng thu xếp để thưởng cho con 1 chuyến đi du lịch tới các nước có nói tiếng Anh khi con có thành tích học tập tốt. Khi thực hiện các thủ tục check-in ở sân bay, ở khách sạn, chúng tôi luôn để con tự làm mọi thứ để con học cách giao tiếp với người nước ngoài, học cách áp dụng tiếng Anh trong giao tiếp đời thường.

Nguyễn Thị Mười - nguyenthimuoixx@gmail.com  

Phương pháp làm bài viết như thế nào ạ? (Con tôi hay viết bài dài, các kiểu cấu trúc phức tạp, tôi thì không đồng tình như vậy)

Thạc sỹ Đàm Trà My

Các trường khác nhau thì có các dạng bài thi viết hơi khác nhau một chút. Ví dụ như trường chuyên Hà Nội - Amsterdam ra đề theo hình thức bài luận (Essay), vòn trường PTTH Chuyên Ngữ thì lại ra đề viết theo dạng đoạn văn (paragraph). Khi viết, học sinh cần chú trọng đến tổ chức của bài viết (organisation). Với bài luận, cần có cấu trúc, mở, thân và kết đoạn. Còn cấu trúc paragraph thì có cấu trúc topic sentence (câu mở) và supporting sentences (câu hỗ trợ). Với việc cụ thể viết các câu trong bài văn, điều quan trọng là học sinh cần phải thể hiện được ý tưởng rõ ràng của mình bằng tiếng Anh. Cách thức viết tiếng Anh nên chú trọng vào các cấu trúc câu tốt (câu phức - compound sentence, câu ghép - complex sentence, câu phức kết hợp - compound complex sentence) và sử dụng từ vựng tốt. Các cấu trúc câu không cần quá cầu kì phức tạp do có thể dẫn đến những sai sót không cần thiết và không thể hiện được ý tưởng của mình. Tuy nhiên, nếu việc con sử dụng tốt và hiệu quả những cấu trúc câu như thế thì gia đình hoàn toàn nên khuyến khích cháu tiếp tục luyện tập cách viết như vậy.

Quách Thu Phương - binhluanxxxx@gmail.com

Năm nay em có đăng ký vào trường chuyên ngoại ngữ và em cũng khá lo vì rất nhiều bạn cạnh tranh để vào được ngôi trường này. Vậy a/c có thể tư vấn giúp e làm thế nào để tự tin làm bài thi được không?

Thạc sỹ Vũ Minh Thủy:

Chào em. Trước hết, để có sự tự tin trước kì thi, em cần có sự chuẩn bị tối đa về kiến thức, kĩ năng và thái độ. Sự chuẩn bị đó là cơ sở để em có thể tự tin trước mỗi kì thi. Em nên vạch ra cho mình một lịch trình học tập hợp lý, có sự đầu tư vào môn học, bên cạnh các hình thức giải trí lành mạnh, các hoạt động thể thao. Việc học tập liên tục, không có sự nghỉ ngơi khiến học sinh căng thẳng và lo lắng ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả. Bên cạnh đó, khi đối mặt với kì thi có nhiều, thậm chí rất nhiều thí sinh cạnh tranh với mình, em nên tập trung vào khả năng của mình, tránh việc so sánh liên tục với các bạn, gây ra tâm lý nhiễu loạn, hoảng sợ cho chính mình. Việc đưa ra kế hoạch học tập cho bản thân, rèn luyện bản thân thay vì việc quan tâm đến việc các thì sinh khác học ra sao và như thế nào cũng là một thái độ tích cực. Ngoài ra, em nên đưa ra các thời hạn (deadline) cụ thể cho mình, nhằm tạo ra cho mình một động lực học tập cần thiết. Việc đưa ra thời hạn này hoàn toàn xuất phát từ việc em lên kế hoạch, và kế hoạch này cần phải được xem xét lại sau từng mốc thời gian mà em đã định ra. Chúc em thành công.

Lê Thanh Thảo - 0983902xxx

Anh cho cháu đi học tiếng Anh từ năm lớp mấy và học ở đâu mà cháu có thể đạt thành tích tốt vậy? Tôi có con mới vào cấp 2 và đang rất quan tâm đến chuyện học tiếng Anh của cháu. Cảm ơn anh.

Anh Phạm Nguyên Hùng, phụ huynh em Phạm Hoàng Phương, cựu học sinh Language Link, đỗ chuyên Anh 3 trường chuyên, giành học bổng toàn phần Astar & Asean trị giá 1 tỷ đồng/học bổng năm 2014:

Tôi bắt đầu cho cháu đi học tiếng Anh từ năm lớp 1 ở May School (Cung Thiếu nhi). Sau đó, lên các lớp trên, khi nhu cầu học tập của con nhiều hơn, tôi cho cháu học thêm ở Language Link và tiếp tục cho cháu học tại Language Link trong suốt những năm cấp 2.

Nguyễn Văn Hùng - hungthuanphatxxx@gmail.com

Cháu nhà tôi bắt đầu vào lớp 8 tiếng Anh của cháu cũng khá đang học inter 2 ở Language link tôi muốn cháu học nâng cao tiếng Anh để thi vào chuyên tiếng Anh cấp 3 tại trường Cấp 3 Amtecdam, xin cô tư vấn để cháu có thể theo học trong đợt hè? Tôi xin cảm ơn!

Thạc sỹ Đàm Trà My

Trình độ IN2 với các lớp ở LLV tiếp cận với những hiện tượng ngữ pháp và từ vựng nâng cao với độ khó gần tương tự với các đề thi hiện tại đang được sử dụng trong các kì thi đầu vào. Trong trình độ này, các con sẽ được ôn tập lại kiến thức ngữ pháp và từ vựng, làm các bài tập nâng cao thông qua chuyên đề ngữ pháp, và các đề luyện (practice test), đồng thời được rèn luyện các kĩ năng và chiến lược làm các dạng bài tập phổ biến thường gặp trong các đề thi. Ngoài ra con cũng nên có một sự quyết tâm cao vì việc tham gia học ở LLV hay học bất kì ở một trung tâm nào là điều kiện cần, còn việc chuẩn bị tâm thế và nỗ lực từ phía cá nhân học sinh là yếu tố quan trọng và quyết định đối với việc thành công của con.

Lê Thị Hương Lan - lelan140xxx@yahoo.com.vn

Tôi có cháu năm nay thi vào 10 chuyên Hóa-Nguyễn Huệ. Mong các thầy cô chỉ giúp những phần thi cơ bản nhất trong các đề thi tiếng Anh điều kiên? Những chú ý quan trọng khi làm bài? Cảm ơn các thầy cô.

Thạc sỹ Vũ Minh Thủy:

Chào chị. Kì thi tiếng Anh điều kiện hiện giờ được dựa trên khung tham chiếu chuẩn Châu Âu với các dạng bài tập bao gồm: Bài tập lựa chọn (Multiple Choice), Sử dụng đúng thời động từ trong câu (Verb tense), Sử dụng đúng dạng thức của họ từ trong câu (Word formation), Sử dụng đúng giới từ (Preposition Filling), Điền từ vào chỗ trống với từ cho sẵn (Gap filling), Sắp xếp từ cho sẵn thành câu (Sentence Building), Viết lại câu bằng từ cho sẵn (Rewrite Sentence). Các kiến thức ngữ pháp trong bài thi này nằm trong phần kiến thức sách giáo khoa tiếng Anh (kiến thức ngữ pháp, từ vựng, bài khoá) đang được sử dụng tại các trường phổ thông (English 6, English 7, English 8, English 9). Các cháu cần ôn tập chắc chắn kiến thức trong các cuốn sách này và làm một số đề thi ở các năm trước (hiện giờ đã có đăng tải trên các trang mạng) để tham khảo. Việc làm bài thi tiếng Anh điều kiện cần có sự chắc chắn và các kiến thức đó là kiến thức cơ bản. Việc các cháu học tập đều đặn ở các năm học trước rất có lợi cho sự chuẩn bị này. Khi đi thi, việc học sinh làm bài thận trọng, bám sát kiến thức đã được học sẽ giúp đạt kết quả tốt. Chúc anh chị và cháu thành công.

Vũ Thị Kiều Minh - Mobile: 0984033xxx

Cháu nhà tôi rất muốn thi chuyên Anh. Anh có nghĩ tôi nên cho cháu học cô giáo dạy Tiếng Anh của trường cháu định thi hay theo học lò luyện thi nào không?

Anh Phạm Nguyên Hùng, phụ huynh em Phạm Hoàng Phương, cựu học sinh Language Link, đỗ chuyên Anh 3 trường chuyên, giành học bổng toàn phần Astar & Asean trị giá 1 tỷ đồng/học bổng năm 2014:

Theo tôi, học cô giáo của trường định thi không quan trọng bằng lựa chọn giáo viên dạy tốt và phù hợp (phù hợp với cách học của con, với điều kiện của gia đình). Khi có giáo viên tốt, hiểu được điểm mạnh, điểm yếu của con để đưa ra phương pháp dạy phù hợp thì sẽ tạo hứng thú học tập lâu dài cho con.

Nguyễn Thị Hoa – 0974536xxx

Tôi muốn cho con học tiếng Anh bài bản để cháu có thể vào được chuyên Anh. Cháu đang học lớp 6. Tôi muốn được tư vấn nơi học , cách học. Nhà tôi ở Linh Đàm.

Thạc sỹ Đàm Trà My

Nếu cháu có thể bắt đầu sớm thì sẽ tốt nhất vì con sẽ có thời gian làm quen với môn tiếng Anh dần dần, có thời gian tích luỹ kiến thức về các hiện tượng ngữ pháp và xây dựng vốn từ vựng. Chị nên cho con học ở nơi có môi trường và không khí học nghiêm túc nhưng không nặng nề, để con có thể vui vẻ khám phá môn học này. Nội dung học ngoài việc dạy về kiến thức cũng cần giúp con rèn luyện được kĩ năng làm bài thi. Chỗ học này cũng cần giúp con phát triển cả 4 kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết để con phát triển đồng đều các kĩ năng. Đặc biệt khi hình thức thi mỗi năm mỗi khác như hiện nay, việc rèn luyện cả 4 kĩ năng sẽ giúp con tự tin với bất cứ hình thức thi nào. Về lâu dài để có thể sử dụng được một ngôn ngữ mới thì con cũng cần có đầy đủ cả 4 kĩ năng này để giao tiếp thành thạo.

Đào Đức Hoàng - hoang199sonxxx@gmail.com

Con tôi năm nay học hết lớp 8, sang năm sẽ thi hết cấp 2 . Xin hỏi : các chương trình ôn luyện vào các trường chuyên cấp 3 tại Languege Link Việt Nam hè 2015 ?

Thạc sỹ Vũ Minh Thủy:

Hiện tại, trung tâm Language Link Vietnam đang thực hiện khoá học tiếng Anh học thuật, tập trung vào việc bồi dưỡng và đào tạo tiếng Anh và các kĩ năng thực tiễn khi làm các đề thi vào các trường lớp tiếng Anh chuyên chọn. Tổng thể chương trình nhằm hỗ trợ học sinh củng cố kiến thức ngữ pháp, mở rộng kiến thức từ vựng và xây dựng các kĩ năng làm bài thi, đề thi. Chương trình được chia ra thành các cấp độ: Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper Intermediate, Advance. Các trình độ này được chia thành 3 cấp độ (1,2,3) để có thể tập trung vào các hiện tượng ngữ pháp và từ vựng từ cơ bản đến nâng cao.

Truong Khanh Quang - 0909123xxx

Tôi có con năm nay học lớp 7 và đang rất mong muốn cho con đi học thêm tiếng Anh nhưng không biết nên chọn chỗ học thế nào thì tốt. Anh có thể chia sẻ một số tiêu chí về cách anh chọn lớp học thêm cho cháu được không?

Anh Phạm Nguyên Hùng, phụ huynh em Phạm Hoàng Phương, cựu học sinh Language Link, đỗ chuyên Anh 3 trường chuyên, giành học bổng toàn phần Astar & Asean trị giá 1 tỷ đồng/học bổng năm 2014:

Khi con vào cấp 2, tôi chọn lớp học tiếng Anh với tiêu chí con vừa được học tiếng Anh mang tính học thuật tập trung vào ngữ pháp, đọc, viết… từ các cô giáo Việt Nam, vừa được luyện các kĩ năng nghe, nói với giáo viên nước ngoài. Ngoài ra, theo tôi, việc được học trong một lớp học quy mô vừa phải (10-20 học sinh/lớp) sẽ giúp các con nhận được nhiều sự quan tâm từ giáo viên hơn là các lớp đông.

Vu Thi Thu Dung - dungvxxx@gmail.com

Tôi hiện có con đang học lớp 6, cháu rất thích học tiếng Anh và khi biết có chương trình tiếng Anh chuyên học thuật tại LLV, tôi thấy khá phù hợp với nguyện vọng môn thi vào các lớp chuyên tiếng Anh của cháu khi lên THPT. Hiện cháu đang theo học chương trình Tiếng Anh chuyên học thuật tại LLV nhưng qua khóa học đầu tiên tôi thấy cháu có vẻ chưa nắm bắt được phần ngữ pháp của giáo viên dạy. Liệu có phải tôi đang cho cháu học chương trình chưa phù hợp với cháu?

Thạc sỹ Vũ Minh Thủy:

Chương trình học tại LLV hiện tại đang bám sát các đạng đề thi phổ biến ở các cuộc thi tiếng Anh Olympic và thi đầu vào các trường. Các dạng bài thi đó tương đối là khác so với các hiện tượng ngữ pháp mà các cháu thường tiếp cận khi học giao tiếp. Vì thế, đôi khi, học sinh có cảm giác choáng ngợp trước các dạng bài thi. Việc làm quen với các dạng câu hỏi, dạng bài tập vì thế hết sức quan trọng với học sinh. Khi học sinh học lớp 6, các cháu học tập ở những năm đầu cấp 2, việc làm quen với đề thi, cách học, cách ghi chép vở độc lập cũng là những kĩ năng mới khiến các cháu chưa hoàn toàn quen thuộc với phong cách đó. Để hỗ trợ các cháu tốt hơn khi theo học chương trình, và tận dụng được những kiến thức do chương trình đem lại, gia đình cùng với các giáo viên đứng lớp cần có sự hỗ trợ, gợi ý, động viên và theo sát trong những giai đoạn đầu khi học tập. 

Ngo Thi Hien - Mobile: 0975791xxx

Như Anh ơi, cháu có thể chia sẻ bí quyết làm thể nào để đỗ cả 3 trường chuyên được không? Cô đang có con muốn thi chuyên Anh và rất muốn hỏi kinh nghiệm của cháu?

Em Như Anh:

Con nghĩ thực sự cách duy nhất để đỗ ba trường chuyên là học. Học là một quá trình kéo dài suốt những năm cấp hai ở trường và ở nhà chứ không thể nhồi nhét kiến thức trong một hai tuần cuối cùng trước khi thi. Ở trường, con cố gắng lắng nghe, chú ý và tiếp thu kiến thức các thầy cô giáo dạy. Ở nhà, con ôn lại bài để cung cố kiến thức và tìm thêm các tài liệu để hoàn thiện kiến thức thi chuyên.

ngothilien - 0989239xxx

Trong quá trình theo dõi việc học tiếng Anh của cháu, anh cảm thấy cháu gặp khó khăn gì nhất? Anh có phương pháp nào hay sử dụng tài liệu gì để hỗ trợ cháu không?

Anh Phạm Nguyên Hùng, phụ huynh em Phạm Hoàng Phương, cựu học sinh Language Link, đỗ chuyên Anh 3 trường chuyên, giành học bổng toàn phần Astar & Asean trị giá 1 tỷ đồng/học bổng năm 2014:

Trong quá trình học, tôi thấy cháu ít dành thời gian để nghe, chủ yếu học ngữ pháp, đọc hiểu và viết luận. Cái khó khăn lớn nhất là khả năng nghe nói. Để học được tốt kỹ năng này thì tôi nghĩ nên học cùng với một nhóm bạn và với giáo viên người nước ngoài.

Ngoài ra, tôi khuyến khích cháu đọc nhiều truyện tiếng Anh để cháu biết cách sử dụng văn phong bản địa, khuyến khích cháu xem các kênh truyền hình/phim nói tiếng Anh để giúp cháu tăng khả năng nghe hiểu, và biểu cảm, diễn đạt cảm xúc bằng tiếng Anh.

Cháu cũng tham gia các CLB tiếng Anh ở trường để tăng sự tự tin khi giao tiếp, khi trình bày bằng tiếng Anh.

Bui Hoai An - hoaianxxx@yahoo.com

Anh đã định hướng cho con học như thế nào để con có thể vừa thi đỗ trường chuyên và vừa giành được học bổng vậy?

Anh Phạm Nguyên Hùng, phụ huynh em Phạm Hoàng Phương, cựu học sinh Language Link, đỗ chuyên Anh 3 trường chuyên, giành học bổng toàn phần Astar & Asean trị giá 1 tỷ đồng/học bổng năm 2014:

Mục tiêu chính của cháu là thi chuyên Anh nên trong những năm cấp 2, chúng tôi giúp con định hình lộ trình học tiếng Anh để thi chuyên. Như tôi đã chia sẻ ở trên, khi cháu học lớp 6-7, song song với việc theo học ở các trung tâm có người bản ngữ để luyện phản xạ dùng tiếng Anh tự nhiên, cháu cũng theo học giáo viên Việt Nam để nắm vững tiếng Anh học thuật với các kĩ năng như: ngữ pháp, đọc hiểu, viết…Khi cháu vào lớp 8-9, cháu bắt đầu theo học các khóa học luyện thi chuyên ngữ để nắm được các kĩ năng luyện đề, kĩ năng làm bài thi…Khi học lớp 9, cháu cũng theo học Toán bằng tiếng Anh, học viết luận để chuẩn bị xin học bổng.

Đỗ Hồng Nhung - hongnhungxxx@gmail.com

Khi bắt đầu học tiếng Anh, cháu gặp khó khăn nào nhất? Cháu làm thế nào để vượt qua khó khăn đấy?

Em Như Anh:

Khi con học tiếng Anh có lẽ con gặp khó khăn lớn nhất trong cách đánh vần. Vì tiếng Anh là ngôn ngữ đa âm tiết, có rất nhiều âm câm và một chữ có thể phát âm nhiều cách nên rất khó để đánh vần được một từ chỉ qua lắng nghe. Vậy nên khi con bắt đầu học tiếng Anh, bố mẹ con đánh những bảng từ tiếng Anh (mỗi ngày 12-15 từ) rồi in ra giấy màu cho con học. Bố mẹ chọn những từ đơn giản nhất rồi ngày càng khó dần khó dần và chọn những tờ giấy màu có thể thu hút được sự chú ý của con để con tập trung học.

Nguyen Thi Hien - Mobile: 0975791xxx

Cô có con gái năm nay lên lớp 9 rồi và đang cần ôn tập Tiếng Anh gấp để chuẩn bị cho kỳ thi chuyên. Cháu có thể cho cô lời khuyên xem em nhà cô nên chuẩn bị ôn tập những nội dung gì được không? Về phía cô, cô có thể làm gì để hỗ trợ con cô?

Em Như Anh:

Với mỗi trường chuyên thì con có mục tiêu, cách học và nội dung ôn tập riêng.

Đối với các trường chuyên thuộc các trường đại học lớn như Chuyên Sư phạm, Chuyên Ngoại ngữ thì con tập trung ôn toán văn nhiều hơn. Toán không cần ôn quá khó như các bạn thi chuyên Tự nhiên nhưng cũng phải sử dụng kiến thức nâng cao hơn sp với sách giáo khoa cơ bản. Với môn Văn, con học thêm một số đoạn văn bản có thể sử dụng được để mở rộng, so sánh với các tác phẩm cần phân tích.

Đối với các trường chuyên trực thuộc Sở như Chuyên Hà Nội – Amsterdam, Chu Văn An thì con tập trung vào môn chuyên nhiều hơn. Đề tiếng Anh của Sở rất khó và so với hai trường chuyên còn lại có thêm cả phần nghe nữa và thay vì viết đoạn văn 120-150 từ thì đề của Sở thường yêu cầu viết một bài luận 250 từ. Phần từ vựng và ngữ pháp thì con làm rất nhiều sách bài tập và ghi lại các ghi chú rất cẩn thận và theo hệ thống nên khi ôn cũng dễ dàng hơn. Phân nghe thì luyên nghe các bang từ một số kì thì chứng chỉ quốc tế đặc biệt là IELTS. Con nghĩ quá trình ôn thi là sự tự nỗ lực rất nhiều nên các bác phụ huynh có thể giúp con bằng cách tạo một môi trường thoải mái không đặt quá nhiều áp lực vào con.

Đỗ Hồng Nhung - 01652533xxx​

Tôi có điều này băn khoăn, đó là học nghe và nói thì tốt nhất là học với người nước ngoài, nhưng lại sợ người nước ngoài không hướng dẫn được các thủ thuật làm bài thi, vì nghe nói chỉ có cô giáo người Việt chuyên luyện đề mới nắm rõ. Nhưng tôi cũng muốn cháu nghe nói được thật tốt, trôi chảy như người nước ngoài, đồng thời vẫn có thể nắm vững các kỹ năng làm bài thi. Vậy tôi phải làm thế nào? Không biết có địa chỉ học nào có thể cân bằng được cả 2 yếu tố này không?

Anh Phạm Nguyên Hùng, phụ huynh em Phạm Hoàng Phương, cựu học sinh Language Link, đỗ chuyên Anh 3 trường chuyên, giành học bổng toàn phần Astar & Asean trị giá 1 tỷ đồng/học bổng năm 2014:

Để phù hợp và phục vụ thi chuyên thì cần học với giáo viên Việt Nam là tốt nhất vì các giáo viên đã có nhiều kinh nghiệm luyện thi, luyện đề. Nhưng hiện nay, nếu thi chuyên Anh, các cháu cũng phải thi cả kỹ năng nghe, do đó, các cháu nên học thêm cả giáo viên nước ngoài để phát triển thêm kỹ năng nghe nói. Tôi thấy trung tâm tiếng Anh như Language Link có các lớp tiếng Anh chuyên rất phù hợp với nhu cầu của con anh vì cháu sẽ vừa được học với giáo viên VN có nhiều kinh nghiệm vừa được học với giáo viên nước ngoài.

Nguyen Kim Lien - Mobile: 0934294xxx

Như Anh có thể chia sẻ một số các tài liệu ôn tập (sách, đề thi) mà cháu đã sử dụng để ôn tập cho kỳ thi chuyên được không?

Em Như Anh:

Con nghĩ là dân chuyên Anh thì ai cũng biết đến và sử dụng những quyển như Olympic 30/4, Destination C1 C2 và một số của sách của tác giả Vĩnh Bá.

Vu Thi Quy - Mobile: 0919792xxx

Cháu có đi học thêm Tiếng Anh ở đâu không? Cháu bắt đầu việc học và ôn tập Tiếng Anh từ bao giờ để chuẩn bị cho kỳ thi chuyên?

Em Như Anh:

Con học thêm tiếng Anh của một số cô dạy ở trường chuyên ngữ. Con cũng bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi chuyên từ hồi lớp 5 khi mẹ con dẫn con đến cổng trường Chuyên Ngoại ngữ và con bắt đầu ý thức được và mong muốn thi chuyên.

Trần Thị Khánh Lam - khanhlamxx@gmail.com

Con là học sinh lớp 9, năm nay con thi vào lớp 10 chuyên Anh. Con băng khoăn không biết mình nên có một thời gian biểu cũng như phải phải bổ sung điều gì để thi đạt kết quả tốt ạ.Và con phải làm sao để đạt điểm trắc nghiệm tiếng anh tốt nhất ạ? Con xin cảm ơn

Thạc sỹ Vũ Minh Thủy:

Chào con. Trước hết, để biết mình có khả năng như thế nào với một đề thi tuyển sinh của các trường chuyên, con nên thử làm một vài đề thi của các năm trước. Việc làm đề thi giúp con xác định được những yếu tố mình còn thiếu. Việc sắp xếp và lên một thời khoá biểu cho việc học tập là hết sức quan trọng. Con có thể xác định những mục tiêu mình cần học để đáp ứng yêu cầu của đề thi, ví dụ như những dạng bài thi phổ biến, những kĩ năng cần thiết (nghe, đọc, viết), những kiến thức ngữ pháp và từ vựng mở rộng. Con nên đặt một lịch trình và có những mốc thời gian cụ thể để hoàn thành các công việc đó. Khi đến mốc thời gian đó, con nên quay lại và xem xét những gì mình đã học được để có kế hoạch cho thời gian tiếp theo. Con cũng nên có những hoạt động giải trí nhẹ nhàng lành mạnh, hoặc những môn thể thao yêu thích để giảm bớt căng thẳng trong quá trình học tập. Để làm bài tập tập trắc nghiệm tốt, con cần có vốn kiến thức ngữ pháp chắc để nhận ra được các hoàn cảnh (context) mà hiện tượng ngữ pháp đó được sử dụng. Bài tập này còn kiểm tra vốn từ vựng nên cũng cần sắp xếp kế hoạch học tập, mở rộng vốn từ một cách cụ thể. Kỹ năng đoán từ và loại bỏ cũng là một kinh nghiệm cần thiết cho việc làm bài thi này hiệu quả. Ngoài ra, trong bất kì bài thi nào, việc quản lý thời gian hợp lý sẽ giúp con đạt được kết quả tốt. Chúc con thành công. 

Nguyen Tra My - Mobile: 0918478xxx       

Chị ơi, em rất ngưỡng mộ chị và em cũng ước ao thi được vào chuyên Anh như chị. Chị có kỹ năng làm bài thi nào đặc biệt không và có thể chia sẻ cho em với được không ạ?

Em Như Anh:

Chị cũng không có quá nhiều kỹ năng gì đặc biệt khi thi. Chỉ cần em ôn tập kỹ và tự tin về kiến thức của bản thân thì vào phòng thi em sẽ không có vấn đề gì. Chỉ cần đặc biêt chú ý đến phần nghe khi đi thi nên ghi chép lại vào tờ nháp trước khi chép vào bài thi.

Nguyễn Thị Bích Hạnh - dantambengxxx@gmail.com - Mobile: 01238979xxx

Con tôi ở một thị xã miền núi nên không có điều kiện để học ở các trung tâm hoặc các thầy cô danh tiếng. Vậy xin hỏi cháu có thể tự học qua nguồn tài liệu nào đáp ứng được trình độ của đề thi trường chuyên

Thạc sỹ Vũ Minh Thủy:

Để đáp ứng được các trình độ thi chuyên với các lớp chuyên Anh ở thành phố Hà Nội như chuyên Anh Hà Nội - Amsterdam, chuyên Anh Chuyên Ngoại Ngữ, chuyên Anh Chu Văn An, học sinh cần có một kế hoạch và chiến lược lâu dài. Học sinh cần có tiếp cận với các đề thi, hiện giờ có được truyền tải khá phổ biến trên các trang website. 

Dựa vào kiến thức học sinh có và kiến thức được yêu cầu trong các đề thi để xây dựng một kế hoạch học tập hợp lý. 

Tuy ở miền núi khó có điều kiện tiếp cận với các trung tâm, nhưng học sinh hoàn toàn có thể tiếp cận với một số nguồn sách vở nâng cao được phát hành bởi bộ Giáo dục và Đào tạo. Việc học sinh làm kĩ và học kĩ các kiến thức có trong các bộ sách tiếng Anh nâng cao đó là sự chuẩn bị cần thiết cho việc thi vào các trường chuyên chọn.

Chúc chị và cháu thành công 

Huynh Duc Quang - Mobile: 0913403xxx

Em muốn thi chuyên Anh nhưng trên lớp em phải học nhiều môn quá. Làm thế nào để có thể cân bằng được thời gian học Tiếng Anh với các môn khác, và có thể học tốt được cả nghe nói lẫn ngữ pháp hả chị? Ở trên lớp bọn em thường không được học nhiều lắm về nghe nói, và ngữ pháp cũng khá đơn giản, không rõ có đủ để thi chuyên Anh không ạ?

Em Như Anh:

Em nên tìm thêm một số tài liệu để bổ sung kiến thức nếu em cảm thấy ở trên lớp chưa đủ. Về việc phân chia thời gian học thì em phải biết tận dụng thời gian và sử dụng hợp lý với khả năng của em. Em cảm thấy kiến thức yếu ở môn nào thì nên tập trung ở môn đấy nhưng cũng không có nghĩa là bỏ bê các môn em giỏi vì những môn đấy có thể kéo điểm em lên và nếu không học thì kiến thức sẽ mai một dần.

Bá Thị Hà - Mobile: 01644988xxx

Chị ơi còn 1 tháng nữa thôi là em sẽ bắt đầu thi chuyên Anh. Chị có thể cho em lời khuyên nên học những gì vào 1 tháng cuối và bí quyết để chuẩn bị tâm lý tốt cho kỳ thi được không ạ? Em cảm ơn chị.

Em Như Anh:

Còn một tháng nữa thi thì em hãy ôn lại các chuyên đề toán nâng cao, học thuộc mạch ý và ôn tập lại một số dạng bài tập Tiếng Anh thường xuyên xuất hiện trong các đề thi chuyên. Quan trọng hơn hết hãy giữ tâm lý thoải mái, không được đặt quá nhiều áp lực vào bản thân. Hãy dựa theo năng lực của bản thân mà đặt ra những mục tiêu và chiến lược học tập phù hợp cho bản thân.
 
Các khách mời tham dự chương trình tư vấn
Các khách mời tham dự chương trình tư vấn.

Huynh Duc Quang - Mobile: 0913403xxx

Em muốn thi chuyên Anh nhưng trên lớp em phải học nhiều môn quá. Làm thế nào để có thể cân bằng được thời gian học Tiếng Anh với các môn khác, và có thể học tốt được cả nghe nói lẫn ngữ pháp hả chị? Ở trên lớp bọn em thường không được học nhiều lắm về nghe nói, và ngữ pháp cũng khá đơn giản, không rõ có đủ để thi chuyên Anh không ạ?

Em Như Anh:

Em nên tìm thêm một số tài liệu để bổ sung kiến thức nếu em cảm thấy ở trên lớp chưa đủ. Về việc phân chia thời gian học thì em phải biết tận dụng thời gian và sử dụng hợp lý với khả năng của em. Em cảm thấy kiến thức yếu ở môn nào thì nên tập trung ở môn đấy nhưng cũng không có nghĩa là bỏ bê các môn em giỏi vì những môn đấy có thể kéo điểm em lên và nếu không học thì kiến thức sẽ mai một dần.

Bá Thị Hà - Mobile: 01644988xxx

Chị ơi còn 1 tháng nữa thôi là em sẽ bắt đầu thi chuyên Anh. Chị có thể cho em lời khuyên nên học những gì vào 1 tháng cuối và bí quyết để chuẩn bị tâm lý tốt cho kỳ thi được không ạ? Em cảm ơn chị.

Em Như Anh:

Còn một tháng nữa thi thì em hãy ôn lại các chuyên đề toán nâng cao, học thuộc mạch ý và ôn tập lại một số dạng bài tập Tiếng Anh thường xuyên xuất hiện trong các đề thi chuyên. Quan trọng hơn hết hãy giữ tâm lý thoải mái, không được đặt quá nhiều áp lực vào bản thân. Hãy dựa theo năng lực của bản thân mà đặt ra những mục tiêu và chiến lược học tập phù hợp cho bản thân.

Nguyễn Mai Linh - linhlinh1072@...com

Em sắp thi cấp 3 chuyên và bộ môn em lo nhất hiện tại là tiếng anh. Qua những lần thi thử thì em thấy những cấu trúc và ngữ pháp hiện tại không đáp ứng đủ yêu cầu mà đề thi đưa ra. Hiện tại em cần làm gì để có thể cải thiện môn học này ạ!!

Thạc sỹ Vũ Minh Thủy

Chào em. Hiện giờ em đang hướng tới mục tiêu thi tiếng Anh điều kiện hay thi tiếng Anh vào các trường chuyên chọn? Nếu với mục tiêu thi tiếng Anh điều kiện, em nên tập trung vào các kiến thức ngữ pháp và từ vựng có trong bộ sách giáo khoa tiếng Anh hiện đang dùng ở trường (English 6, English 7, English 8, English 9). Em nên xem kĩ, và học kĩ các hiện tượng ngữ pháp, từ vựng, bối cảnh (context) có trong sách để có thể ghi nhớ và áp dụng hiệu quả trong kì thi.

Đối với mục tiêu thi tiếng Anh vào các trường chuyên chọn, em có thể tham khảo các đề thi của các năm trước và theo học thêm tại các trung tâm có chất lượng tốt để có sự định hướng và hỗ trợ hiệu quả. Hiện tại, tại trung tâm Language Link Vietnam có các khoá học Tiếng Anh Học Thuật có cung cấp các kĩ năng và kiến thức giúp em có sự chuẩn bị tập trung và hiệu quả hơn.

Chúc em thành công.

Lê Thị Vinh – 0985739xxx

Cháu nhà mình thi học sinh giỏi thành phố môn tiếng Anh đợt vừa rồi được giải khuyến khích, cháu đăng ký thi chuyên vào Ams, vậy cháu có đủ yên tâm để thi chuyên tiếng Anh vào Ams hay không? có phải bổ túc gì để đợt thi tới đạt kết quả tốt.

Em Như Anh:

Một kỳ thi Tiếng Anh không đánh giá được toàn bộ quá trình học tập Tiếng Anh của em, và con cũng không biết rõ khả năng của em nên con không thể nói chắc chắn là em có đỗ vào chuyên Anh hay không. Theo con thì em nên ôn tập thêm kiến thức vì kỳ thi chuyên khác rất nhiều so với kỳ thi thành phố và có tính cạnh tranh rất cao. Em nên bổ sung những phần mà mình cảm thấy còn yếu, và rèn luyện tiếp những kiến thức em đang mạnh để đạt điểm tốt nhất trong khả năng của mình.

Phạm Thị Ngọc Thủy – 0906258xxx

Hiện nay con tôi đang học lớp 7.Tôi muốn cho con học tốt môn tiếng Anh để thi điều kiện vào trường chuyên, vậy làm thế nào để cháu có niềm hứng thú khi học, và học ở đâu là tốt nhất?

Em Như Anh:

Ngay từ bé, bố mẹ hay cho con đọc truyện và xem phim bằng Tiếng Anh, và bố mẹ khuyến khích con học Tiếng Anh hàng ngày nên dần dần Tiếng Anh trở thành niềm đam mê và sự yêu thích Tiếng Anh tự đến với con.

Kiến thức để thi Tiếng Anh điều kiện thì đều nằm trong SGK, chủ yếu là SGK lớp 9 nên em có thể học trong sách, đặc biệt là các bài khóa xuất hiện trong đề thi mọi năm.  

Đỗ Việt Khuê - Email: dovietkhuexx@gmail.com 

Để ôn thi vào chuyên Anh trường Hanoi-Ams thì có thể tham khảo những quyển sách luyện nào ạ? Ngoài ra thì cháu có thể lấy đề thi thử ở đâu nêu không học các thầy cô ở các "lò" luyện?

Thạc sỹ Trà My:           

Học sinh nên dựa trên các dạng bài thi có xuất hiện trong dạng đề thi này. Như chúng tôi đã chia sẻ ở các câu trả lời khác, đề thi này được xây dựng trên khung tham chiếu Châu Âu (CEFR) bao gồm các dạng bài khác nhau. Học sinh có thể sử dụng các cuốn sách tiếng Anh nâng cao của nhà xuất bản Giáo Dục và Đào tạo, hoặc những bộ đề luyện thi FCE, CAE do nhà xuất bản Cambridge University ấn hành và luyện tập các dạng bài thi đó.

Hiện giờ, tuyển tập đề thi vào các trường chuyên chọn như Hanoi-Amsterdam, Chuyên Ngoại ngữ hoặc Chuyên CVA đều được cập nhật trên các trang mạng. Phụ huynh và học sinh có thể dễ dàng truy cập và rèn luyên khả năng dựa trên các đề thi của các năm trước đó. 

Chúc anh chị và cháu thành công.

metom - maianhxx@gmail.com 

Kinh nghiệm khi làm bài thi chuyên tiếng Anh, nên làm phần nào trước, phần nào dễ ăn điểm, các từ mới trong bài đọc hiểu nếu chưa biết thì làm thế nào...?

Thạc sỹ Trần Ngọc Diệp:

​Khi làm bài các bạn nên lưu ý đến việc phân bổ thời gian cho hợp lý. Phần nào các bạn cảm thấy vừa sức với mình thì làm trước để có tâm lý thoải mái. Sau đó có thể chuyển sang phần đọc hiểu hoặc viết câu khi tâm lý còn tốt và đầu óc còn minh mẫn.   ​

Để xử lý từ mới trong bài đọc hiểu, bạn nên rèn luyện kĩ năng đọc chủ động, đoán thông tin, đoán nghĩa của từ mới dựa vào ngữ cảnh và các từ xung quanh. Cố gắng rèn luyện kĩ năng này khi đọc sách, báo, tin, truyện. Dần dần bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn, ​có tâm lý vững vàng hơn và không sợ từ mới. Hãy nhìn  việc học từ vựng như một trò chơi, em sẽ thấy nó thú vị và hứng khởi hơn. Cách học từ mới đã được trả lời, bạn có thể tham khảo ở phần trả lời bên trên. ​
 
* * * Buổi tư vấn hôm nay đã kết thúc, nếu quý vị phụ huynh, học sinh có thêm câu hỏi nào, vui lòng gửi email về địa chỉ: ask@languagelink.vn chúng tôi sẽ chuyển đến các khách mời và gửi câu trả lời tới quý vị. Xin cám ơn.