Tư vấn tuyển sinh:

Thủ tục để được chuyển trường ĐH?

(Dân trí) - Điểm ưu tiên khu vực sẽ được tính như thế nào? Máy tính không có trong danh mục thì có bị kiểm tra? Học lực không tốt thì nên chọn ĐH hay CĐ? Không có bản gốc hay bản sao bằng THPT thì có được dự thi? Nhận giấy báo dự thi ở đâu?...

Thủ tục để được chuyển trường ĐH?  - 1

Thí sinh tham dự kì thi tuyển sinh năm 2009. (Ảnh: Việt Hưng)
 
Hỏi: Em học lớp 10 và 11 ở trường PTTH Kỳ Anh Huyện Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh lớp 12 em chuyển trường vào trường cấp III Lăk Huyện Lăk tỉnh Đăk Lăk, Vậy thi đại học em có được cộng điểm ưu tiên không? (thanhhuyenlak@gmail.com)
 
*Trả lời:

Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2010 quy định: Thí sinh học liên tục và tốt nghiệp trung học tại khu vực nào thì hưởng ưu tiên theo khu vực đó. Nếu trong 3 năm học trung học có chuyển trường thì thời gian học ở khu vực nào lâu hơn được hưởng ưu tiên theo khu vực đó.

Nếu mỗi năm học một trường hoặc nửa thời gian học ở trường này, nửa thời gian học ở trường kia thì tốt nghiệp ở khu vực nào, hưởng ưu tiên theo khu vực đó. Quy định này áp dụng cho tất cả thí sinh, kể cả thí sinh đã tốt nghiệp từ trước năm thi tuyển sinh.

Ở đây em học hai năm ở huyện Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh nên em sẽ được hưởng mức ưu tiên ở khu vực này. Theo quy định của Bộ GD-ĐT thì Trường THPT Kỳ Anh thuộc KV1 nên em sẽ được cộng 1,5 điểm vào kết quả thi ở kì thi tuyển sinh năm 2010.

Hiện Bộ GD-ĐT đã công bố danh sách các máy tính được phép mang vào phòng thi năm nay, có thể nói là giống như năm ngoái không có sự thay đổi gì. Nhưng theo em được biết Casio FX 570ES còn có thêm phiên bản sau là FX570ES PLUS khá hay nhưng không thấy có trong danh sách được mang vào phòng thi. Vậy em có được phép mang vào phòng thi không, vì máy tính này cũng không có chức năng soạn thảo. Nếu được em phải làm gì vì máy không có trong danh sách đó. Có phải trước giờ thi các cán giám thị sẽ kiểm tra toàn bộ đồ dùng mang vào phòng thi? (nguyenquanglam1992@yahoo.com)

Theo Ban tư vấn thì tốt nhất em nên mang theo những loại máy tính có trong danh mục để tránh những dao động không cần thiết. Đối với những máy tính không có trong danh mục những có tính năng tương đương thì vẫn được phép sử dụng.

Chỉ trong trường hợp máy tính sau khi kiểm chứng nghi có chức năng soạn thảo văn bản, có gắn thẻ nhớ... thì sẽ được chuyển xuống phòng chức năng ở mỗi Hội đồng thi để xem xét. Việc làm này không làm mất nhiều thời gian của thí sinh nhưng dễ gây tâm lý không tốt khi làm bài.

Năm sau em thi ĐH, em rất lo vì không biết mình có đỗ không. Học lực của em cũng không được tốt cho lắm. Vậy Ban tư vấn có thể giúp em chọn trường và các nơi luyện thi tốt không? (vjp0nljn3_xjnhkj3u_dj3ugau@yahoo.com)

Theo Ban tư vấn thì em không nên dao động quá về chuyện này. Trước mắt em cần tập trung học cho thật tốt để đảm bảo mình đỗ tốt nghiệp cái đã.

Sau đó dựa vào sức học của mình thì em mới xác định là dự thi trường nào. Nếu sức học không tốt thì em nên hướng tới các trường CĐ, TCCN hoặc các trường đào tạo nghề. Đối với việc dự thi ĐH thì em nên cân nhắc vì để có thể trúng tuyển vào những trường có chất lượng đào tạo tốt thì lực học của em phải đạt từ loại khá trở lên.

Hiện nay do đề thi bám sát chương trình SGK nên việc luyện thi không phải là giải pháp tốt. Em có thể tự ôn tập sau đó thử sức mình với đề thi các năm. Bên cạnh đó thì việc luyện thi chỉ có hiệu quả khi em đã nắm vững kiến thức bởi ở đây chỉ tổng hợp kiến thực và tạo kỹ năng làm bài là chính.

Ban tư vấn cho em hỏi em là thí sinh đã dự thi ĐH năm 2009. Năm nay em đang học 1 trường đại học ở Hà Nội. Bằng tốt nghiệp của em đã nộp cho trường. Hiện tại em chỉ có bản công chứng bằng tốt nghiệp. Năm nay em tiếp tục thi vào đại học Thương mại. Khi đi thi em có thể dùng bản công chứng thay bằng tốt nghiệp được không? Nếu không thì em phải làm gì? (snow_angel.girl233@yahoo.com.vn)

Theo quy định thì thí sinh phải sử dụng bằng gốc hoặc bản sao bằng tốt nghiệp THPT để xuất trình trước khi vào phòng thi. Ở đây em cần lưu ý: Bản sao không phải là bản gốc sau đó đi photo công chứng mà bản sao là bản được Sở GD-ĐT nơi em tốt nghiệp cấp.

Nếu em là sinh viên dự thi lại và được sự đồng ý của Ban giám hiệu nhà trường thì hoàn toàn có thể dùng giấy này để xuất trình cũng được. Tuy nhiên em phải làm giấy cam đoan. Chi tiết thì em sẽ được hướng dẫn trong ngày đến làm thủ tục dự thi.

Xin ban tư vấn có thể cho em biết là: trường nào đào tạo chuyên ngành tiếng anh thương mại trong khu vực phía nam có điểm chuẩn NV2 trên dưới 15 điểm. Nếu em đỗ NV1 ở 1 trường đại học phía bắc, nhưng em lại muốn vào trong nam học 1 trường đại học thì liệu em có được chuyển trường không? Nếu chuyển trường em cần những thủ tục gì? và cuối cùng là: em là 1 thí sinh tự do , em đến trường đăng kí dự thi nhận giấy báo dự tuyển hay trường sẽ gửi giấy báo về cho em? (hanhphucbatngo_tp2005@yahoo.com)
 
- Do em không nói rõ là muốn biết điểm chuẩn NV2 của năm nào nên Ban tư vấn khó đưa ra câu trả lời. Thật ra tùy từng năm tuyển sinh khác nhau mà việc phân bổ NV2 sẽ khác nhau và cố định. Chính vì thế để có thể thống kê theo yêu cầu của em là rất khó. Theo kinh nghiệm của Ban tư vấn thì những trường thường xét tuyển NV2 ngành Tiếng Anh Thương mại và có điểm chuẩn ở phạm vi thấp (từ 15-17) nằm chủ yếu ở khối trường dân lập hoặc tư thục. Đối với trường công lập thì có thể tập trung vào ĐH Huế, ĐH Thái Nguyên, ĐH Tôn Đức Thắng...

- Theo qui chế đào tạo ĐH và CĐ hệ chính quy, sinh viên được xét chuyển trường nếu có các điều kiện sau đây: trong thời gian học tập, nếu gia đình chuyển nơi cư trú hoặc sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, cần thiết phải chuyển đến trường gần nơi cư trú của gia đình để thuận lợi trong học tập; xin chuyển đến trường có ngành đào tạo trùng hoặc thuộc cùng nhóm ngành với ngành đào tạo mà sinh viên đang học; được sự đồng ý của hiệu trưởng trường xin chuyển đi và trường xin chuyển đến.

Sinh viên không được phép chuyển trường trong các trường hợp sau: sinh viên đã dự thi tuyển sinh nhưng không trúng tuyển hoặc có điểm thi thấp hơn điểm xét tuyển của trường xin chuyển đến trong trường hợp chung đề thi tuyển sinh; sinh viên có hộ khẩu thường trú nằm ngoài vùng tuyển của trường xin chuyển đến; sinh viên năm thứ nhất và năm cuối khóa; sinh viên đang chịu mức kỷ luật từ cảnh cáo trở lên.

Thủ tục chuyển trường như sau: sinh viên xin chuyển trường phải làm hồ sơ xin chuyển trường theo qui định của nhà trường; hiệu trưởng trường có sinh viên xin chuyển đến quyết định tiếp nhận hoặc không tiếp nhận, quyết định việc học tiếp tục của sinh viên như: năm học và số học phần mà sinh viên chuyển đến trường phải học bổ sung, trên cơ sở so sánh chương trình ở trường xin chuyển đi và trường xin chuyển đến.

- Theo quy định thì thí sinh nộp hồ sơ ĐKDT ở đâu sẽ nhận giấy báo dự thi ở đó. Em nộp trực tiếp tại các trường ĐH, CĐ thì liên hệ phòng đào tạo của các trường này để nhận giấy báo dự thi. Thời gian trả giấy báo dự thi thường vào khoảng trung tuần tháng 6. Rất ít các trường trả giấy báo dự thi qua đường bưu điện vì nó dễ bị thất lạc và sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến thí sinh.

Ban tư vấn tuyển sinh