Thêm những con đường cho hơn 800.000 sĩ tử thi Đại học

Trong tiết trời mát mẻ của những ngày thu tháng 8, không khí hậu kì thi ĐH-CĐ vẫn không hạ nhiệt.

Với hơn 1,2 triệu thí sinh thi đại học trong mùa tuyển sinh 2010, chỉ có 1/3 thí sinh dự thi trúng tuyển nguyện vọng 1, đồng nghĩa với việc hơn 800.000 thí sinh sẽ hoang mang, bế tắc khi cánh cửa Đại học nguyện vọng 1 dần khép lại. Vậy, ngả rẽ nào cho các em?

Đường nào cũng dẫn tới thành Roma…

Để giúp các sĩ tử có những hướng đi mới khi kết quả tuyển sinh nguyện vọng 1 đã chính thức công bố, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp cùng Hệ thống Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aprotrain-Aptech tổ chức chương trình “Tư vấn tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2010” phiên bản mới. Chương trình được truyền hình trực tiếp lúc 14h, Thứ Tư, 11/08/2010 trên VTV2.

Tham dự chương trình có có các vị khách mời: Ông Phạm Như Nghệ - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Ông Chu Tuấn Anh - Giám đốc Hệ thống Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aprotrain-Aptech cùng rất nhiều những khách mời đến từ một số trường ĐH, CĐ, TCCN và hơn 200 học sinh Trường THPT Nguyễn Siêu, Hà Nội.

Vào Đại học là ước mơ của rất nhiều thí sinh và các bậc phụ huynh. Hàng triệu gia đình ngày đêm mong ngóng kết quả thi. Khi kết quả tuyển sinh và điểm chuẩn ĐH-CĐ nguyện vọng 1 được công bố, việc đỗ hay trượt đã trở thành một áp lực nặng nề với các bạn trẻ. Có nhất thiết phải vào đại học? Để giải đáp vấn đề này, ông Phạm Như Nghệ, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp phát biểu trong buổi giao lưu: Vào Đại học không phải là con đường duy nhất. Còn rất nhiều cơ hội khác mở ra cho các em. Các em hoàn toàn có thể theo học tại các trường TCCN, các cơ sở đào tạo nghề. Khi các em vững nghề, thì rất dễ kiếm việc làm ổn định. Sau khi đi làm, kiếm tiền các em có thể học cao hơn nữa. 

Thêm những con đường cho hơn 800.000 sĩ tử thi Đại học - 1
Lãnh đạo Bộ Giáo dục Đào tạo trong buổi giao lưu.
 
Là Giám đốc Hệ thống Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aprotrain-Aptech, ông Chu Tuấn Anh cũng chia sẻ với những thí sinh đang phải đương đầu với những thất bại trong kì thi đại học vừa qua: “Đại học chỉ là một trong muôn nẻo đường dẫn tới thành công. Chỉ cần có sự kiên trì và quyết tâm, bạn đều tỏa sáng trên con đường mình chọn. Thời gian không còn nhiều, bạn hãy gạt bỏ những phiền muộn, lo lắng trong kì thi vừa qua mà tự tin chọn cho mình một con đường. Xin chúc các bạn tự tin sải bước thành công trên con đường mình chọn.”
 
Thêm những con đường cho hơn 800.000 sĩ tử thi Đại học - 2
Ông Chu Tuấn Anh trong buổi giao lưu cùng sĩ tử.

Thêm một con đường…

Lê Mạnh Cường, Giám đốc Công ty Cổ phần Phần mềm Nhất Nam, một doanh nhân trẻ thành đạt, chia sẻ: “Ngày trước, khi biết tin trượt ĐH Bách khoa, mình vô cùng đau khổ và khủng hoảng. Sau đó, nhờ lời khuyên của anh họ đang học tập tại Aprotrain-Aptech, với niềm đam mê CNTT, mình đã mạnh dạn thi tuyển khóa học Lập trình viên Quốc tế tại đây. Sau khi tốt nghiệp khóa học năm 2006, mình đi làm ở một số nơi. Những kiến thức mang tính ứng dụng ở Aprotrain-Aptech đã giúp mình rất nhiều khi đi làm. Sau đó, mình đã tách ra làm riêng, và hiện nay, công ty Phần mềm Nhất Nam của mình cũng có được một chỗ đứng nhất định trong lĩnh vực CNTT ở Việt Nam.”.

Vốn là Giám đốc Đơn vị Đào tạo nhân lực CNTT xuất sắc Aprotrain-Aptech, ông Chu Tuấn Anh cho hay: “Xu hướng cầu nhân lực CNTT ứng dụng tại Việt Nam đang nghiêng về 2 ngành: Quản trị mạng và Lập trình viên, đó cũng là 2 mảng đào tạo chính của Aprotrain-Aptech. Ngành CNTT đang "khát" nhân lực, bởi vậy 95% học viên tốt nghiệp của Aprotrain-Aptech đã tìm được cơ hội việc làm hấp dẫn với mức lương khởi điểm từ 250$ tại các doanh nghiệp CNTT, như: Cty FPT software, Cty CP Vietsoftware, Cty CN tin học Tinh Vân, Cty máy tính CMC...”.

Lập trình viên đang trở thành một ngành “hot”, thu hút giới trẻ bởi tính ứng dụng và cơ hội việc làm của nó. Để trở thành một Lập trình viên, học viên phải đáp ứng tiêu chí tốt nghiệp THPT, đam mê CNTT và có tư duy logic. “Hãy thử một con đường khác khi cánh cửa ĐH đã khép lại, chỉ cần có đam mê và niềm tin, bạn sẽ thành công” - Lê Mạnh Cường chia sẻ.

*Thông tin về học bổng Quỹ Khai nghiệp của Aprotrain-Aptech:

Nhằm hỗ trợ cho các bạn trẻ năng động, đam mê CNTT, lựa chọn một con đường lập nghiệp sáng suốt, Aprotrain-Aptech thành lập Qũy Khai nghiệp với các hỗ trợ:

Chi phí đi lại và nhà trọ trong năm thứ nhất.

500$ mua máy tính xách tay.

Học bổng 100% khóa tiếng Anh CNTT Hi! IT trị giá 5.000.000 VND tại Hi! Language School.

Những ưu đãi trên dành cho tất cả những sinh viên nhập học tại Aprotrain-Aptech trước 31/8/2010.

Hệ thống Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aprotrain-Aptech:

Hà Nội: Tầng 4, tòa nhà APTECH, 285 Đội Cấn, Ba Đình / Tel: (04) 37 623 654

TP Hồ Chí Minh: Tòa nhà APTECH, số 32, đường D2 (góc D2 và D5), P.25, Q.Bình Thạnh / Tel: 08)35129620

Website: http://www.aptech-news.com