SIU công bố tuyển sinh liên thông đại học chính quy

Đặc biệt chú trọng đào tạo gắn kết thực tiễn, chương trình liên thông đại học tại SIU mang lại nhiều lợi ích thiết thực và vượt trội cho sinh viên.

Bằng cử nhân có giá trị quốc gia và quốc tế

Mở ra cơ hội cho sinh viên tốt nghiệp bậc cao đẳng nâng cao trình độ chuyên môn và trau dồi kỹ năng nghề nghiệp, SIU tổ chức tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học chính quy năm 2015.

SIU dành 50 chỉ tiêu đào tạo liên thông từ bậc cao đẳng lên đại học chính quy cho các ngành Quản trị kinh doanh (gồm các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Kinh tế đối ngoại, Marketing) và ngành Ngôn ngữ Anh với thời gian học 2 năm.

Theo quy định tuyển sinh liên thông mới nhất của Bộ GD&ĐT, thí sinh vừa tốt nghiệp cao đẳng có thể liên thông ngay lên đại học tại SIU theo hai phương thức tuyển sinh là xét tuyển dựa theo kết quả thi THPT quốc gia hoặc thi tuyển do SIU tổ chức.

Giảng viên và sinh viên Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
Giảng viên và sinh viên Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn

Chọn liên thông đại học tại SIU, thí sinh có cơ học tập trong môi trường giáo dục đại học đạt tiêu chuẩn quốc tế với chi phí hợp lý. Bên cạnh bằng cấp có giá trị quốc gia và quốc tế, sinh viên SIU còn được trang bị nhiều kỹ năng cần thiết tạo nên ưu thế vượt trội để nắm bắt cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.

Lý do nhiều sinh viên chọn ĐH Quốc tế Sài Gòn

Theo thống kê, gần 80% sinh viên Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) sau khi tốt nghiệp đều nhanh chóng có việc làm, có em thành lập doanh nghiệp, tạo việc làm cho nhiều người khác; trên 20% sinh viên học bậc học cao hơn và chuyển tiếp du học tại nhiều nước trên thế giới.

Dựa vào tiêu chí của các nhà tuyển dụng Việt Nam và nước ngoài, SIU đã giúp sinh viên tạo được ưu thế nổi bật nhờ kinh nghiệm thực tế cùng sự chủ động, tự tin trong mọi hoạt động. Trong giảng dạy, SIU đặc biệt chú trọng đến vấn đề gắn kết thực tiễn trong đào tạo với hình thức học tập mới mẻ, giúp sinh viên dễ dàng tiếp thu kiến thức và rèn luyện cho mình các kỹ năng cần thiết: kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, kỹ năng lãnh đạo…

Sinh viên được trang bị các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, kỹ năng lãnh đạo
Sinh viên được trang bị các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, kỹ năng lãnh đạo

Trong quá trình học tập tại SIU, sinh viên được tham gia các các buổi giao lưu với các nhà quản lý - hoạch định chính sách của Chính phủ, lãnh đạo các công ty, tập đoàn hàng đầu Việt Nam và nước ngoài và được tham quan, tiếp cận các doanh nghiệp để tìm kiếm tư liệu học tập cũng như tích lũy những kinh nghiệm thực tế, sẵn sàng cho nhu cầu công việc trong tương lai.

Hội thảo “Phát triển bền vững và đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế”
Hội thảo “Phát triển bền vững và đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế”

Không ít sinh viên SIU đã tìm kiếm được vị trí cao ngay khi còn đang thực tập với mức lương hấp dẫn. Thành công của sinh viên cũng chính là mục tiêu mà SIU đã và đang hướng tới trong tôn chỉ đào tạo của mình.

Phương thức tuyển sinh liên thông đại học tại SIU

Đối với thi tuyển: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn tổ chức thi tuyển. Các môn thi tuyển gồm: môn cơ bản, môn cơ sở ngành và môn chuyên ngành.

Đối với xét tuyển: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn xét tuyển thí sinh đã tốt nghiệp cao đẳng hệ chính quy tham dự kỳ THPT quốc gia 2015 và đạt kết quả thi theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Thời gian phát và nhận hồ sơ tuyển sinh: đợt 1 từ 1/7 đến 15/9/2015; đợt 2 từ 1/9 đến 12/12/2015.

Thí sinh có thể truy cập vào trang website www.siu.edu.vn của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn tại để biết thêm thông tin chi tiết!

Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn thuộc Tập đoàn Giáo dục Quốc Tế Á Châu (GAIE) gồm: Trường Quốc tế Á Châu (Asian School), Viện Nghiên Cứu Châu Á (IAS) và Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn (SIU). Thành lập 1999, GAIE được xem là hệ thống giáo dục và nghiên cứu khoa học lớn nhất tại Việt Nam với 44.454 học sinh - sinh viên - học viên đến từ 24 quốc gia đã và đang theo học tại 13 cơ sở; 363 giải HS giỏi cấp Quận và Thành phố và 213 giải thể thao cấp Quận và Thành phố; 65 công ty Việt Nam và nước ngoài bảo trợ chương trình thực tập SIU. GAIE có hơn 2.200 GV-NV Việt Nam và nước ngoài là cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, phó giáo sư, giáo sư đang làm việc; 1.216 HS-SV du học tại 138 trường ở 17 quốc gia thuộc 4 châu lục.

GAIE hiện là thành viên các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục hàng đầu thế giới: Hội đồng các Trường Quốc tế (CIS) - Anh Quốc, Hiệp hội Quốc tế các trường ĐH đào tạo ngành Kinh doanh (IACBE) và Hiệp hội phát triển giảng dạy doanh thương bậc ĐH (AACSB) - Hoa Kỳ; ứng viên Hiệp hội các trường phổ thông và ĐH miền Tây Hoa Kỳ (WASC); và có quan hệ hợp tác với nhiều trường đại học quốc tế uy tín.