Sinh viên năm cuối sợ thất nghiệp

Hiện trạng sinh viên ở các trường Đại học, Cao đẳng chỉ biết tối mắt tối mũi vào sách vở với những ảo tưởng phi thực tế không phải là hiếm. Đến khi cầm tấm bằng tốt nghiệp “loại ưu” trong tay, chính thức ra ngoài tiếp xúc môi trường làm việc thì ngơ ngác… thất vọng...

Cơn khủng hoảng thất nghiệp khi sắp cầm bằng cử nhân

Con số hơn 50% sinh viên năm cuối không đủ tự tin khi được hỏi về dự định trong tương lai phản ánh chất lượng đào tạo ở các trường Đại học, Cao đẳng hiện nay. Làn sóng sợ thất nghiệp luôn dâng cao từ nhiều năm nay và không có dấu hiệu suy giảm.

Tìm hiểu qua chương trình học từ khối sinh viên ngành xã hội cho thấy, chương trình xuyên suốt trên giảng đường chủ yếu là lý thuyết suông, những kiến thức kinh điển chỉ có thể áp dụng trên sách vở, không thể sử dụng cho thực tế công việc. Hơn nữa, phương pháp giảng dạy khuôn phép từ nhiều giảng viên làm cho người học tiếp thu tri thức một cách thụ động.

Sinh viên năm cuối sợ thất nghiệp - 1
Rất nhiều sinh viên sắp ra trường lo lắng thất nghiệp

Ngành xã hội là thế, với các ngành nghề kỹ thuật công nghệ và đòi hỏi có sự thuần thục tay nghề thì lại càng bi đát hơn. Hiện nay, tình trạng cơ sở máy móc trang thiết bị nghèo nàn, công nghệ lạc hậu hầu như phổ biến ở các trường. Nội dung đào tạo chưa chú trọng đến các ứng dụng thực tế. Nhà trường chưa quan tâm đúng mức đến công tác tư vấn và định hướng nghề cho sinh viên, đặc biệt là công tác đào tạo kỹ năng mềm, trau dồi kinh nghiệm làm việc thực tế thông qua các chương trình gắn kết với doanh nghiệp.

Tấm bằng Đại học cuối cùng chỉ là tấm vé vào đời, chỉ là điều kiện cần nhưng chưa đủ. Khi đã không đáp ứng được yêu cầu từ các doanh nghiệp tuyển dụng, tân cử nhân rơi vào tình trạng thất nghiệp… Rất nhiều bạn ngồi chờ thời cơ từ các nhà tuyển dụng khác, một số bạn chấp nhận làm trái ngành nghề với mức lương tạm đủ sống, số khác học văn bằng 2 hoặc học lên Cao học như một liệu pháp cho vấn đề việc làm.

Tất cả chỉ là biện pháp tạm thời và mang tính tiêu cực. Cách tốt nhất là cần đối diện thực tế và tìm ra lời giải…

Xu thế tham gia các khóa học nghề ngắn hạn nâng cao kỹ năng và nghiệp vụ

Các tân cử nhân có ý chí học hỏi và thực sự mong muốn tìm được việc làm tốt thường đi theo xu thế trên. Với các khóa đào tạo nghề chú trọng về giảng dạy và huấn luyện chuyên sâu thực hành và các trải nghiệm thực tế, người tìm việc có cơ hội hoàn thiện tay nghề của mình. Hơn nữa, họ cũng được training kỹ năng mềm nhằm sử dụng hiệu quả trong quá trình làm việc sau này.

Hiện nay, rất nhiều sinh viên ngay từ còn học năm 2, năm 3 đã có nhận thức và nhìn nhận đúng đắn về môi trường học tập trên giảng đường và nhanh chóng đăng ký các khóa học đào tạo nghề tại các trung tâm uy tín.

Bạn Nguyễn Hoàng Anh, sinh viên năm 3 trường Đại học Công nghệ Sài Gòn quyết định tham gia đăng ký học tại iSPACE. Hiện nay, Hoàng Anh đã tốt nghiệp chương trình đào tạo Bác sĩ máy tính thực hành. Khi được hỏi lý do theo học tại đây, Anh giải thích: “Vì chương trình học tại trường chủ yếu là dạy lý thuyết, cơ hội tiếp xúc với máy móc rất ít. Trong khi đó em lại rất muốn nâng cao khả năng tìm hiểu, xử lý và sửa chữa máy tính. Sau khi tìm hiểu các trung tâm đào tạo và được bạn bè giới thiệu, em tìm đến iSPACE để đăng ký khóa học Bác sĩ máy tính thực hành”

Bạn Lê Bảo Nhi, sinh viên năm cuối trường Cao đẳng Nguyễn Tất Thành theo học Hệ Sơ cấp, chương trình đào tạo Bác sĩ máy tính thực hành với một lý do khác: “Em tham gia khóa học nhằm thỏa ước mơ khám phá chiếc máy tính. Hơn nữa, cơ hội học hỏi và khả năng xử lý các tình huống cũng được nâng cao dần dần nhờ tham gia các chuyên đề hội thảo, các chuyến đi thực tập thực tế tại doanh nghiệp”.

Sinh viên năm cuối sợ thất nghiệp - 2
Giờ học thực hành của học viên iSPACE

Các trung tâm đào tạo nghề có nhiều lợi thế về chất lượng đào tạo: đó là trang thiết bị học tập hiện đại bảo đảm thời lượng thực hành chuyên sâu cho sinh viên, hợp tác với doanh nghiệp training kỹ năng mềm. Riêng tại trường Cao đẳng nghề iSPACE, ngoài những ưu thế trên, iSPACE đặc biệt được đánh giá cao khi khuyến khích sinh viên chủ động giờ thực hành thực tế tại kho sự cố máy tính của nhà trường và tại Bệnh viện máy tính quốc tế iCAR; đặc biệt là sự kiểm định chặt chẽ chất lượng nghiệp vụ học viên trước Hội đồng doanh nghiệp.

Khi đã vững tay nghề, kinh nghiệm - kỹ năng được tích lũy và bồi dưỡng thì sinh viên ra trường chắc chắn sẽ được các nhà tuyển dụng săn đón. Ngay bây giờ, chúng ta cần có nhìn nhận đúng đắn và đăng ký các khóa đào tạo nghề phù hợp với ngành đang học. Hàng trang vững vàng bước vào đời luôn là yếu tố quan trọng với tất cả sinh viên.

- Số lượng học viên theo học Chương trình Bác sĩ máy tính thực thụ: hơn 14.000

 

- Số lượng học viên đã tốt nghiệp: 5000

 

- Số lượng học viên có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp: 4500

 

- Số học viên còn lại: học nâng cao

 

Đăng ký các lớp học, vui lòng liên hệ tại:

 

Bộ phận tư vấn tuyển sinh, 137 C Nguyễn Chí Thanh, P9, Quận 5 hoặc các cơ sở gần nhất.

 

Hotline: 08-62610303

 

Website: www.ispace.edu.vn