Preview Session - Xu hướng khẳng định chất lượng giảng dạy mới

Hiện nay Học thử (Preview Session) dưới hình thức Lớp tư vấn và định hướng chuyên ngành học đang trở thành một xu hướng được rất nhiều các bạn học sinh phổ thông trung học quan tâm.

Tổ chức học thử là một trong những cách mà Ban giám hiệu các trường đại học đáp ứng nhu cầu tìm hiểu chính đáng của học viên trước khi quyết định trở thành sinh viên của trường. Thông qua buổi học thử, học viên dễ dàng đánh giá phương pháp giảng dạy của giáo viên, chất lượng giảng dạy, điều kiện học tập, cơ sở vật chất, tài liệu học tập... Đặc biệt, khi buổi học thử có sự tham gia của các chuyên gia tư vấn cấp cao, học viên còn được tiếp cận một cách trực quan sinh động về việc áp dụng chuyên ngành học của mình cho môi trường làm việc thực tế.  

Preview Session - Xu hướng khẳng định chất lượng giảng dạy mới  - 1

Tiên phong trong xu hướng này là các trường Đại học Quốc tế với phương pháp giảng dạy đổi mới và coi trọng thực hành. Một ví dụ tiêu biểu trong số các trường đại học tổ chức thành công mô hình học thử nói trên là Đại học Anh quốc (British University Vietnam), hiện đang liên tục tổ chức các lớp học thử cho 5 chuyên ngành: Kế toán Tài chính, Quản trị Kinh doanh Quốc tế, Tài chính Ngân hàng, Quản trị Marketing, Kế toán và Kinh doanh.

Ông Patrick Regis, nguyên chủ tịch của Rolls Royce Việt Nam, tập đoàn đa quốc gia hoạt động trong nhiều lĩnh vực với các khách hàng lớn như Vietnam Airlines, Vinashin, Petrol Vietnam, EVN... tham gia với tư cách diễn giả cho buổi học Định hướng chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế tại British University Vietnam ngày 5/3/2010 vừa qua cho biết:

“Lớp học thử (preview session) chính là cơ hội trải nghiệm rất tốt cho học sinh Việt Nam. Tại lớp học hôm nay rất nhiều bạn học sinh đã hỏi tôi những câu hỏi tìm hiểu về Trường British University Vietnam cũng như các câu hỏi liên quan về tầm nhìn chiến lược kinh doanh, về kế hoạch tuyển dụng và phát triển nhân viên, về quản lý tài chính trong giai đoạn kinh tế suy thoái... Tôi nghĩ buổi học đã đem lại cho các bạn những kiến thức bổ ích cho chuyên ngành các bạn quan tâm. Tôi khuyến khích học sinh Việt Nam nên tham gia những buổi học như thế này và tích cực trình bày ý kiến của mình trong phần thảo luận, bài tập tình huống... Điều đó giúp các bạn mạnh dạn, tự tin, nâng cao khả năng phân tích cũng như hợp tác nhóm hiệu quả.”

Thiết nghĩ mô hình học thử này nên được khuyến khích và nhân rộng, vì hơn ai hết, chính học sinh là người được trải nghiệm và đánh giá, từ đó có thể đưa ra quyết định đúng đắn cho kế hoạch học tập của bản thân mình.