Phỏng vấn ông John Lawrence Mercardo - Tổng giám đốc tập đoàn Anh ngữ Cleverlearn

Trong những năm gần đây, người dân thành thị Việt Nam không còn xa lạ gì với việc học ngoại ngữ với giáo viên nước ngoài. Học ngoại ngữ với giáo viên bản ngữ có thực sự hiệu quả? Phương pháp giảng dạy liệu có phù hợp với cách học của người Việt Nam?

Trong quá trình tìm hiểu về việc dạy và học ngoại ngữ ở các trung tâm Anh ngữ nước ngoài tại Hà Nội, chúng tôi đã có một buổi trao đổi với Ông John Lawrence Mercardo - Tổng Giám Đốc Tập đoàn Anh ngữ Cleverlearn nhân chuyến công tác của ông đến Việt Nam.

TP Hà Nội là nơi có rất nhiều trung tâm đào tạo tiếng Anh. Vậy điều gì làm nên điều khác biệt giữa Cleverlearn và những trung tâm đào tạo khác, thưa ông?

Cleverlearn Vietnam là một trong những trung tâm Anh ngữ thuộc Cleverlearn NewYork Hoa Kỳ được thành lập từ năm 1999. Hiện nay, Cleverlearn đã mở rộng sang nhiều nơi trên thế giới như: Đức, Hong Kong, Philippines, Trung Quốc, Thái Lan và Việt Nam. Có thể nhận ra Cleverlearn bởi một phong cách giảng dạy tiếng Anh - Mỹ và môi trường học tập lý tưởng. Tại Cleverlearn, học viên sẽ được học tập với 100% giáo viên bản ngữ có trình độ cao, có kinh nghiệm giảng dạy, rất thân thiện, cởi mở và nhiệt tình hỗ trợ học viên. Phương pháp giảng dạy theo hướng thực hành giao tiếp giúp cho học viên dễ hiểu, dễ nhớ và không cảm thấy quá áp lực khi học ngoại ngữ. Hơn nữa, học tập tại Cleverlearn, học viên được học trong môi trường thực hành Anh ngữ với phòng chiếu phim, phòng tập thể dục, phòng máy tính và căng tin. Với các bài học online sinh động, học viên có thể tự học tập và thực hành thêm ngoài giờ học.

Được biết, trong dịp hè này có rất nhiều trung tâm Anh ngữ tổ chức các khóa học hè cho học viên. Tại Cleverlearn, chương trình học tiếng Anh hè năm nay có điểm gì đặc biệt không, thưa ông?

Chương trình “Vui học hè 2010” không chỉ giúp các em phát triển các kỹ năng tiếng Anh mà chương trình còn chú trọng đến việc phát triển các kỹ năng sống rất cần thiết đối với sự phát triển toàn diện của trẻ như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng học tập hiệu quả, kỹ năng thuyết trình... Chương trình được thiết kế theo chủ đề từng tuần như Giao tiếp, Khoa học, Sinh học, Kinh tế. Với những chủ đề khác nhau, các em có cơ hội được thực hành và trải nghiệm bằng chính những kiến thức ngôn ngữ mà các em đã được học. Điều này, khiến cho buổi học trở nên sống động hơn và giúp các em dễ dàng hiểu bài và nhớ bài hơn. Đặc biệt, giữa khóa các em sẽ có một buổi học dã ngoại cùng thầy cô và bạn bè. Học tập trong một môi trường thoải mái, không quá nhiều áp lực sẽ giúp cho các em hấp thụ ngôn ngữ một cách hiệu quả hơn.
 
Phỏng vấn ông John Lawrence Mercardo - Tổng giám đốc tập đoàn Anh ngữ Cleverlearn - 1

Chương trình “Vui học hè “có kết hợp khá nhiều các hoạt động trong và ngoài lớp học. Vì thế, sẽ có nhiều phụ huynh cho rằng các em tham gia chương trình này, vui chơi là chính. Ông nghĩ sao về điều này?

Một trong những điểm nổi bật của Chương trình “Vui học hè 2010” là chương trình có nhiều các hoạt động trong lớp và ngoài lớp học. Tuy nhiên, tất cả các hoạt động đó đều là các hoạt động học tập và hướng tới mục tiêu về ngôn ngữ, mục tiêu về phát triển các kỹ năng cho trẻ. Bạn có thể thấy trong nội dung thiết kế chương trình, chúng tôi đã đặt ra những mục tiêu rất cụ thể. Để đạt được các mục tiêu đó, chúng tôi khuyến khích giáo viên đa dạng hóa các hoạt động trong lớp học. Hơn nữa, các hoạt động đó đều có sự gắn kết rất chặt chẽ với nội dung bài học và mục tiêu đào tạo của chương trình.

Một trong những vấn đề lo ngại của các bậc phụ huynh đó là về chất lượng giáo viên bản ngữ. Ông có thể chia sẻ với chúng tôi đôi chút về giáo viên tại Cleverlearn?

Giáo viên là một yếu tố quan trọng đối với sự thành công của khóa học. Tại Cleverlearn, chúng tôi tự tin vì có một đội ngũ giáo viên ổn định, có trình độ cao và có kinh nghiệm giảng dạy. Như các bạn đã biết, tập đoàn Cleverlearn đã có mặt ở khá nhiều các quốc gia trên thế giới như Mỹ, Philippines, Thái… chính vì thế, trong trường hợp cần thiết,chúng tôi có sự luân chuyển đội ngũ giáo viên bản ngữ để đảm bảo chất lượng giảng dạy. Tại Cleverlearn, giáo viên được tuyển chọn theo một quy trình rất nghiêm ngặt. Bên cạnh đó, hàng năm chúng tôi còn tổ chức những đợt đào tạo định kỳ nhằm nâng cao chuyên môn cho giáo viên.

Ông có thể chia sẻ với chúng tôi về những đánh giá của chuyên gia Cleverlearn về việc học ngoại ngữ của người Việt Nam?

Theo ý kiến của chuyên gia Cleverlearn, người Việt Nam học tiếng Anh rất nhanh, chịu khó, các kiến thức ngữ pháp của các bạn rất tốt. Trong những năm gần đây, chúng tôi nhận thấy khả năng giao tiếp của học viên nhỏ tuổi đã có sự tiến bộ rất nhiều so với khoảng 3 - 4 năm về trước. Các em rất tự tin, thoải mái khi giao tiếp với các thầy cô nước ngoài.

Xin cảm ơn ông!

Cleverlearn Vietnam:

Địa chỉ: Tòa nhà số 3/2C Khu ngoại giao đoàn Vạn Phúc, phố Vạn Bảo, quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 043. 7261698