Nói tiếng Anh như gió nhưng người bản xứ không hiểu gì?!

Một hạn chế lớn của những người nói tiếng Anh tại Việt Nam là biết từ đó như thế nào nhưng lại không phát âm ra được. Còn nếu nói ra được thì lại “nuốt âm, nói không có trọng âm và không có ngữ điệu. Đâu là nguyên nhân cũng như giải pháp để cải thiện ngữ âm cho người Việt?

Nuốt âm và nhấn trọng âm không đúng!

Người Việt ta có một lợi thế là chữ viết latinh gần giống với hệ chữ cái trong tiếng Anh. Tuy nhiên ngoài phụ âm , nguyên âm thì người Mỹ lại vô cùng coi trọng trọng âm và ngữ điệu, trong khi đó người Việt thì không.

Giọng nói của người Việt thường đều đều và nhẹ giọng ở cuối câu khi thêm các từ cảm thán như “ạ”…người Mỹ lại không thế họ nhấn vào những từ quan trọng và thường lên giọng ở cuối câu. Hiện tượng này dẫn đến việc khi người Việt nói tiếng Anh hay bị nuốt âm, không đúng trọng âm và ngữ âm thường bị đều đều.

Khi người Mỹ nói họ mở miệng rộng và khuôn hình mình có xu hướng nhô ra phía trước nên âm vang giọng nói rất lớn. Người Việt lại có xu hướng mở miệng nhỏ nên khi nói âm vang thường nhỏ, lẩm bẩm trong cổ họng khiến người bản xứ không nghe thấy gì chứ chưa đừng nói là hiểu gì.

Một tật nữa của người Việt khi nói tiếng Anh là cả câu nói với ngữ điệu đều đều đến cuối câu lại nhấn mạnh bằng cách thêm từ “s”. Chuyện này cũng không phải là lạ khi từ thời trung học giáo viên chỉ dạy những từ có phụ âm “s” sau cùng thì phải nhấn mạnh nên học sinh, sinh viên thêm “s” lung tung, nhấn mạnh vô tội vạ không theo một quy luật cụ thể.

Ngữ âm trong tiếng Anh rất quan trọng, nhiều khi người bản xứ hay nói lướt những từ không quan trọng như “the, at, to…” để nhấn trọng âm vào những từ quan trọng. Học sinh, sinh viên Việt Nam lại hay hiểu nhầm “lướt” thành “nuốt”, nuốt hết những ngữ điệu gió để đọc một cách khô khan. Không hiểu được cách nhấn trọng âm đôi khi người nghe không hiểu bạn đang nói gì, và ngữ điệu khi nói Tiếng Anh của bạn cũng không được hay.

Nói không đúng trọng âm, ngữ điệu cùng với giọng địa phương khiến cho các bạn gặp khó khăn trong việc phát âm tiếng Anh.

Thay đổi khuôn hình miệng để phát âm chuẩn như người Mỹ!

Paul Gruber - nhà sáng lập ra bộ chương trình dạy ngữ âm Pronunciation Workshop đã chỉ ra nguyên nhân của việc phát âm không chuẩn tiếng Anh là do tiếng mẹ đẻ. Thay vì sử dụng ngữ âm tiếng Anh thì đa số lại sử dụng ngữ âm tiếng mẹ đẻ để nói tiếng Anh.


Gs. Paul Gruber hướng dẫn các bạn sinh viên cách phát âm chuẩn giọng Mỹ tại HT “ Phá tan rào cản ngôn ngữ” do TCGDQT Langmaster tổ chức.

Gs. Paul Gruber hướng dẫn các bạn sinh viên cách phát âm chuẩn giọng Mỹ tại HT “ Phá tan rào cản ngôn ngữ” do TCGDQT Langmaster tổ chức.

 

Để học được tiếng Anh, bạn phải bắt đầu từ việc nghe nhưng để nghe thì bạn phải biết được cách họ nói như thế nào. Nếu bạn để ý khi người Mỹ nói, họ thường mở miệng rất rộng cùng với rất nhiều sự vận động của miệng, môi. Toàn bộ phần miệng có xu hướng di chuyển về trước. Chính vì thế nên giọng nói của họ rất to, rõ ràng trong khi đa số người Việt lại ngại khi mở to khẩu hình miệng, làm cho tiếng nói lí nhí dẫn đến việc không thể nghe rõ.

Nhân biết được thực trạng này, Paul Gruber đã kết hợp với Tổ chức giáo dục Quốc tế Langmaster đưa bộ video Pronunciation workshop đến gần gũi hơn với học sinh, sinh viênViệt Nam. Đây được coi là 1 trong những video dạy ngữ âm tốt nhất mà các bạn gặp. American Accent Video gồm tổng cộng 16 phần học, con số không phải lớn, thật sự hiệu quả nếu bạn biết kiên trì. Mỗi ngày bạn chỉ cần luyện tập một session sẽ giúp bạn cải thiện khả năng phát âm của bạn một cách nhanh nhất và bạn có thể phát âm như người bản ngữ.

Phương pháp học tiếng Anh hiệu quả Paul Gruber

 

Langmaster tự hào khi là đơn vị duy nhất hợp tác với Paul Gruber tại Việt Nam nhằm giúp các bạn học sinh, sinh viên khắc phục khó khăn trong vấn đề phát âm Tiếng anh. Để tìm hiểu thêm về hệ thống học ngữ âm Pronunciation Workshop nổi tiếng nhất thế giới.tại Việt Nam, các bạn học sinh, sinh viên hoặc những người có nhu cầu có thể tham khảo tại website của tổ chức Langmaster (www.langmaster.edu.vn) hoặc trực tiếp trải nghiệm phương pháp này tại các buổi hội thảo được tổ chức miễn phí và định kỳ bởi Langmaster.

Tổ chức Giáo dục Quốc tế LANGMASTER

Cơ sở 1: 27 Doãn Kế Thiện, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Số điện thoại: 04.668.488.47- 0982.360.675

Cơ sở 2: 17/27 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Số điện thoại: 04.627.815.57-0987.314.098

Cơ sở 3: 32/168 Nguyễn Xiển

Số điện thoại: 04.668.676.44- 0986.696.542

VP TUYỂN SINH LANGMASTER, tầng 15 toà nhà CTM, 139 Cầu Giấy, Hà Nội

Số điện thoại: 01685.229.968

VP TUYỂN SINH LANGMASTER, 170 Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Số điện thoại: 04.627.859.68- 0976.329.733

Email: info@langmaster.edu.vn

Website: http://langmaster.edu.vn

Ngọc Diệp