Người Việt lãng phí lợi thế khi học tiếng Anh của mình như thế nào?

So với các nước trong khu vực, người Việt có nhiều lợi thế hơn khi học tiếng Anh. Tuy nhiên, chúng ta đang không tận dụng được những lợi thế đó để đưa khả năng tiếng Anh của mình sánh ngang với các nước top đầu Châu Á.

Người Việt có lợi thế khi học tiếng Anh

Ở châu Á đa số các nước sử dụng hệ chữ tượng hình (Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc…) hoặc hệ chữ “giun”( Thái Lan, Lào, Ấn Độ…). Người các nước này khi học tiếng Anh phải học thêm một hệ chữ mới hoàn toàn khác tiếng mẹ đẻ, trong khi người Việt sử dụng chữ Quốc Ngữ theo hệ La-tinh nên khi học tiếng Anh không phải mất nhiều thời gian học thêm một hệ chữ mới.  Đó là lợi thế đầu tiên của người Việt.

Người Việt lãng phí lợi thế khi học tiếng Anh của mình như thế nào? - 1

Bảng chữ Hangeul - Hàn Quốc

Bên cạnh đó, mặc dù cách phát âm trong tiếng Việt và tiếng Anh có nhiều điểm khác biệt, nhưng khi so với các ngôn ngữ khác, đó vẫn được coi là lợi điểm của người Việt. Vì người Việt có thể phát âm gần như chính xác các âm /f/, /v/,/đ/ của tiếng Anh trong khi người Hàn Quốc, Trung Quốc gần như không nói được những âm này.

Lợi thế thứ ba của người Việt, đó chính là cấu trúc ngữ pháp của tiếng Việt có khá nhiều điểm tương đồng với tiếng Anh. Điều này giúp người Việt có thể dễ dàng đoán ý cũng như ghép câu khi học tiếng Anh. Trong khi đó, những ngôn ngữ khác lại có cấu trúc câu hoàn toàn khác. Ví dụ tiếng Hàn: trong một câu, động từ phải đặt sau cùng.  /I go to school – Tôi đến trường/ thì tiếng Hàn phải nói là /Tôi – trường – đến/, bởi vậy người Hàn gặp nhiều khó khăn hơn khi đặt câu tiếng Anh so với người Việt.

Người Việt lãng phí những lợi thế của mình như thế nào?

Dù có không ít lợi thế khi học tiếng Anh, nhưng đến nay trình độ tiếng Anh của người Việt nói chung vẫn còn khá thấp. 50% người đi làm vẫn không thể giao tiếp thành thạo. Người Việt thực sự đang lãng phí những lợi thế của mình.

Học tiếng Anh trong trường tới hơn 10 năm nhưng tại sao người Việt không nhận thức và tận dụng được những lợi thế đó? Dễ nhận thấy, ở Việt Nam, học tiếng Anh giống như bất kỳ môn học nào khác tại trường, như toán hay văn học. Nội dung giảng dạy chỉ tập trung vào ngữ pháp để chuẩn bị cho các bài kiểm tra. Những bài thi này thậm chí không đánh giá được khả năng ngôn ngữ mà chỉ tập trung vào so sánh kết quả học tập. Bởi vậy, nhiều người quên ngay những gì đã học ngay sau khi vượt qua những kỳ thi mà không có sự luyện tập và ôn lại thường xuyên.

Người Việt cũng gặp phải khó khăn về mặt tâm lý khi nói tiếng Anh, đó là ngại nói vì sợ nói sai hoặc cho rằng thường xuyên nói tiếng Anh là khoe khoang, không phù hợp. Điều này là do người Việt thiếu đi môi trường để thực hành giao tiếp thường xuyên với người nước ngoài để được nói chuyện bằng tiếng Anh một cách tự nhiên đồng thời học hỏi cách nói, cách phát âm của người bản ngữ.

Người Việt lãng phí lợi thế khi học tiếng Anh của mình như thế nào? - 2

 

Làm sao để tận dụng hiệu quả lợi thế?

Với sự phát triển của Internet hiện nay, người Việt có nhiều điều kiện thuận lợi để tận dụng những lợi thế giúp cho việc học tiếng Anh trở nên dễ dàng hơn.

Sự hỗ trợ tuyệt vời của công nghệ thông tin đã cho ra đời các chương trình học tiếng Anh trực tuyến theo phương pháp hiện đại, tiên tiến đã và đang chứng tỏ những ưu thế nổi trội hơn hẳn cách học truyền thống. Trên thế giới, nhiều trường Đại học danh tiếng như Havard hay Britsh Council đều có các chương trình dạy ngoại ngữ trực tuyến với hàng trăm ngàn người theo học.

Tại Việt Nam, chương trình học tiếng Anh trực tuyến Topica Native đang mang đến cơ hội cho người Việt nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Anh với người bản ngữ đến từ các quốc gia Âu, Úc, Mỹ. Anh Lương Hoàn Mạnh, quản lý kỹ thuật công ty TNHH Citygas Miền Bắc, học viên của chương trình Topica Native chia sẻ: "Các giáo viên bản ngữ rất nhiệt tình. Tôi có nhiều cơ hội để thực hành giao tiếp tiếng Anh nên khả năng giao tiếp tiếng Anh của tôi đã được cải thiện rõ rệt". Phương pháp học trực tuyến tập trung vào phát triển kỹ năng giao tiếp thông qua việc giúp học viên luyện nói hàng ngày, qua các chủ đề rất gần gũi với cuộc sống và công việc.

Mỗi ngày, từ 8 giờ đến 24 giờ, các lớp học trực tuyến liên tục được mở. Qua đó, giáo viên sẽ giảng dạy trực tiếp cho học viên. Nhờ có công nghệ hiện đại, các lớp học trực tuyến được thiết kế trực quan, sinh động khiến cho việc giảng dạy đạt hiệu quả cao nhất.

Bên cạnh đó, Topica Native áp dụng phương pháp học tân tiến P.I.E.L.P, học viên ngay từ đầu sẽ được luyện tập cùng với các giáo viên bản ngữ (Practice), sau đó là trao đổi, thảo luận cùng các bạn học viên khác và giáo viên hướng dẫn (Interactive). Tiếp theo là làm các bài kiểm tra đều đặn (Exam), rồi mới đến việc giáo viên tổng kết lại thành kiến thức theo lý thuyết (Lecture). Cuối cùng các học viên lại được quay trở lại với việc luyện tập cùng giáo viên bản ngữ (Practice).

Theo Mai Xuân Lên, nhân viên của Công ty truyền tải điện Quốc gia, phương pháp học tiếng Anh mà Topica Native đang áp dụng đã giúp điểm nói của anh tăng ấn tượng. “Chỉ với 1 thời gian ngắn khoảng 2 tháng, điểm nói của tôi đã tăng được 347 điểm, không còn e ngại khi nói chuyện với người nước ngoài nữa. Tôi muốn nói Tiếng Anh tốt hơn nhưng công việc lại bận rộn nên phải tìm những đơn vị học tập với thời gian linh hoạt. Sau khi tìm hiểu kỹ lưỡng, tôi chọn phương án học tiếng Anh trực tuyến, cụ thể là “Buffett tiếng Anh" của Topica Native. Chương trình cho phép tôi học bao nhiêu tuỳ thích với 16 ca học trong ngày”.

Người Việt lãng phí lợi thế khi học tiếng Anh của mình như thế nào? - 3

Nhiều học viên của Topica Native đã tăng 300/1000 điểm hội thoại chỉ sau một khóa, 77% tự tin có thể giao tiếp với người nước ngoài.

Tìm hiểu thông tin chi tiết về chương trình tại: http://topica.native.vn/