Người ta nói lập trình có lương nghìn USD, sự thật là...

Công nghệ Thông tin (CNTT) hiện là một trong những ngành “được đồn thổi” là có lương trung bình cao, thậm chí lên tới nghìn USD. Có rất nhiều trang tin và báo chí thống kê về mức lương một lập trình viên nhận được và thu về nhiều kết quả khác nhau làm nhiều người hoang mang với “ẩn số” về lương và những câu chuyện xung quanh ngành này.

Lương lập trình viên tính từ nghìn USD?

“Hiện nay, CNTT nằm trong top 5 những ngành có lương trung bình cao nhất thế giới”, theo ông Chu Tuấn Anh - Giám đốc trường Hệ thống Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aptech chia sẻ.

Trên thực tế, ngành CNTT là một trong những ngành có lương trung bình cao.

Tiến sĩ Lê Nhân Tâm - Cố vấn Công nghệ của tập đoàn IBM chia sẻ: “Hiện nay, có những bạn làm việc về lĩnh vực bảo mật CNTT, có kĩ năng về công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo... có mức lương hàng ngàn USD”.
Tiến sĩ Lê Nhân Tâm - Cố vấn Công nghệ của tập đoàn IBM chia sẻ: “Hiện nay, có những bạn làm việc về lĩnh vực bảo mật CNTT, có kĩ năng về công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo... có mức lương hàng ngàn USD”.

Ở Việt Nam hiện nay có rất nhiều bạn trẻ chọn CNTT là hướng đi của cuộc đời và đạt được thành công với mức lương mơ ước. Anh Hồ Sơn Tùng - cựu học viên của APTECH, cơ sở 285 Đội Cấn, Hà Nội chia sẻ: “Trước tôi học khoa Năng lượng của trường Đại học Thuỷ lợi nhưng vì yêu thích CNTT nên tôi chuyển sang khoa CNTT và học song song ở APTECH, từ đó theo ngành này luôn. Hiện giờ thì tôi đang là Giám đốc Công nghệ công ty Cổ phần Truyền thông Lạc Hồng với mức lương gần 2.000 USD, nhưng để ngồi được vị trí này tôi đã phải nỗ lực rất nhiều”.

Vén màn sự thật đằng sau bảng lương hàng nghìn USD?

Những con số về lương chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Để đạt được mức lương cao, một lập trình viên cần có ‘giá trị bản thân’ nhất định. Khi nhận định được giá trị bản thân, bạn sẽ tìm được vị trí phù hợp với sức lao động của mình.

Bạn phải là người “đón đầu” các Công nghệ mới.

Chẳng cần nhìn đâu xa xôi, cứ nhìn các đại gia công nghệ như Yahoo, Nokia… sụp đổ vì không theo được Công nghệ thời đại thì bạn sẽ thấy: mỗi ngày, yêu cầu về công nghệ của con người lại càng cao như hôm qua cả thế giới dùng website thì hôm nay tất cả chuyển sang ứng dụng Mobile, ngày mai có thể là IoT (Internet of Things), Big Data… Vì thế, nếu doanh nghiệp muốn phát triển bắt buộc nhân viên Công nghệ của họ phải thường xuyên cập nhật được các công nghệ mới.

Bạn Nguyễn Xuân Trường - sinh viên một trường đại học chia sẻ: “Em học nhiều lắm nhưng đi làm lại không đúng Công nghệ mà doanh nghiệp dùng, sau đó bắt buộc em lại phải học thêm ở một trung tâm Công nghệ quốc tế tại Việt Nam để được cập nhật các công nghệ mới nhất”.

Một lời khuyên cho bạn là: đừng ham học nhiều Công nghệ khác nhau mà chỉ cần thành thạo những công nghệ mà doanh nghiệp đang cần.

Tích lũy kinh nghiệm làm dự án.

Mặc dù nhu cầu tuyển dụng trong ngành CNTT cao nhưng việc nhà tuyển dụng tuyển chọn người làm được việc là lẽ dĩ nhiên. Bởi họ sợ sinh viên mới ra trường đưa rắc rối đến công ty hoặc biến nơi đây thành “nhà trẻ” thực tập. Vì thế, cho dù bạn sở hữu một tấm bằng mơ ước thì bạn vẫn có thể bị đào thải hoặc chịu mức lương thấp nếu không biết làm dự án. Những sinh viên có kinh nghiệm làm dự án thường được mức lương khởi điểm cao và dễ thăng tiến hơn.

Anh Nguyễn Quý Dương - Lập trình viên kiểm thử phần mềm tại 1 đơn vị thương mại điện tử thuộc Tập đoàn Vingroup chia sẻ: “Trước học tại Aptech, ngoài việc được thực hành khá nhiều thì tôi còn được tham gia 4 dự án tương đương với 4 kỳ học. Tôi cảm thấy qua mỗi dự án bản thân thu được nhiều kiến thức hơn, đòi hỏi mức độ hoàn thiện cao hơn, tỉ mỉ hơn và được cọ sát và tác phong nhanh hơn”.


Bạn Nguyễn Quý Dương (bên phải) vui mừng trong lễ tốt nghiệp tại Aptech.

Bạn Nguyễn Quý Dương (bên phải) vui mừng trong lễ tốt nghiệp tại Aptech.

Bạn có tiếng Anh và kỹ năng mềm ổn.

Sinh viên CNTT muốn nắm bắt Công nghệ mới, ngoài tài liệu trường lớp thì phải chủ động tìm các tài liệu phần lớn là tiếng Anh trên Internet. Thêm vào đó, đa phần dự án CNTT hiện nay đều liên kết nước ngoài hoặc là dự án quốc tế, sinh viên có trình độ tiếng Anh sẽ có nhiều cơ hội phát triển hơn.

Để có thu nhập ổn và thăng tiến nhanh, một lập trình viên cũng cần có kỹ năng mềm tốt. Kỹ năng mềm nằm ở các hoạt động team building, phong trào sôi nổi, văn hoá trong trường năng động, sáng tạo… trong trường đại học mà bạn muốn chọn. Ngoài ra bạn phải tự trau dồi các kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, quản lý thời gian...

‘Lời đồn thổi’ về mức lương của ngành CNTT trung bình cao là hoàn toàn có thật, thậm chí lên tới hàng nghìn USD. Điều quan trọng là hành trang của bạn đã có những gì để ‘rinh’ mức lương này về bản thân: công nghệ mới, kinh nghiệm làm dự án hay tiếng Anh và kỹ năng mềm?

Vừa qua, Aptech - Tập đoàn của Ấn Độ đi tiên phong trong lĩnh vực đào tạo CNTT trên thế giới đã công bố chương trình đào tạo mới nhất ACCP i17dành cho các bạn trẻ tại Việt Nam. Theo đó, sinh viên sẽ được trang bị những Công nghệ mới nhất như BigData, IoT (Internet of Things), ‘Hacker mũ trắng’, ‘Thám tử máy tính’… Ngoài ra, sinh viên sẽ được tham gia làm 4 dự án phần mềm cùng các chuyên gia đến từ Ấn Độ.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, đây là chương trình toàn diện nhất mang tính ứng dụng cao dành cho các bạn trẻ yêu CNTT. Các bạn có thể tham khảo thêm thông tin về ACCP i17 tại www.aptech-news.com.