Lấy bằng Cử nhân Anh Quốc tại Việt Nam - Chìa khóa mở cửa tương lai

Đây là chương trình liên kết đào tạo ngành Kinh doanh - Tài chính lần đầu tiên được thực hiện tại Việt Nam với sự tài trợ của Chính phủ Anh.

Liên kết đào tạo với các trường nước ngoài đang là xu hướng chung của rất nhiều trường đại học và các tổ chức giáo dục lớn ở Việt Nam. Một trong những chương trình được đánh giá cao về chất lượng là liên kết đào tạo giữa Trường Đại học Giao Thông Vận Tải TPHCM với trường Đại học Surrey và Cao đẳng Guildford, Vương Quốc Anh.

Đây là chương trình liên kết đào tạo ngành Kinh doanh - Tài chính lần đầu tiên được thực hiện tại Việt Nam với sự tài trợ của Chính phủ Anh thông qua Quỹ Sáng kiến của Thủ tướng Anh (PMI2) và Hội đồng Anh. Sau 3 năm học tại Việt nam, học viên được cấp bằng BTEC HND (bằng Cao đẳng quốc gia Vương quốc Anh) - đây là bằng cấp uy tín của Vương quốc Anh, có tính liên thông cao và được công nhận tại 130 quốc gia trên thế giới. Vì vậy, trong năm cuối (năm 4) học viên có quyền lựa chọn học tập tại trường ĐH Surrey - trường nằm trong TOP 20 trường Đại học hàng đầu của Vương quốc Anh, hoặc một trong rất nhiều trường đại học uy tín khác tại Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Canada, Australia, Singapore...

Chương trình được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt và được các tổ chức và chuyên gia đến từ Vương quốc Anh đánh giá cao về tính chính thống, uy tín và chất lượng. Tất cả các khâu quan trọng từ chương trình giảng dạy, huấn luyện đội ngũ, đánh giá chất lượng đào tạo, và cấp bằng đều do đối tác Anh quốc đảm nhiệm. Với sự hỗ trợ của Quỹ PMI2 và Hội đồng Anh, đội ngũ giảng viên của chương trình - được lựa chọn dựa trên các tiêu chuẩn khắt khe về chuyên môn và phương pháp sư phạm - phải trải qua các khóa huấn luyện đặc biệt do các chuyên gia đến từ Vương quốc Anh phụ trách, có cơ hội sang Anh học tập và bồi dưỡng để tiếp thu những kiến thức cập nhật và phương pháp giáo dục hiện đại. Với những ưu điểm của một chương trình du học tại chỗ như chi phí thấp (chỉ bằng 1/5 học phí tại Anh) nhưng vẫn được học tập trong một môi trường hoàn hảo tiêu chuẩn quốc tế, lại có cơ hội gần gũi với gia đình, đây sẽ là bước chuẩn bị vững chắc hành trang kiến thức và kinh nghiệm sống cho học viên trước khi du học năm cuối ở nước ngoài. Tất cả những nhân tố đó đã giúp cho chương trình tạo nên sự khác biệt so với các chương trình liên kết khác, và được Hội đồng Anh coi đây là một điển hình cần được phát huy và nhân rộng.
 
Lấy bằng Cử nhân Anh Quốc tại Việt Nam - Chìa khóa mở cửa tương lai - 1
Giáo sư John Nowell (Guildford College) huấn luyện kỹ năng và giảng dạy tại chương trình.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho những sinh viên đã có bằng BTEC HND nhưng không có điều kiện chuyển tiếp học năm cuối ở nước ngoài, Trường ĐH GTVT TPHCM đã liên kết với Trường ĐH Tổng hợp Sunderland, theo đó những sinh viên đã có bằng BTEC HND sẽ được vào học thẳng năm cuối tại Trường ĐH GTVT TPHCM để lấy bằng Cử Nhân ngành Quản trị Kinh doanh hoặc Kế toán & Quản Trị Tài chính của Trường ĐH Tổng hợp Sunderland - trường nằm trong TOP 10 trường đại học mới hàng đầu của Vương quốc Anh.

Chương trình hiện đang thu hút nhiều học viên, các em đều đánh giá rằng “Điểm mạnh của chương trình này là được học tập trong một môi trường hoàn hảo, phát huy sự năng động, tự tin, có điều kiện phát triển kỹ năng làm việc độc lập, xây dựng tư duy sáng tạo cá nhân và khả năng giao tiếp tiếng Anh qua các chuyến đi thực tế và các hoạt động ngoại khóa bổ ích”.
 
Lấy bằng Cử nhân Anh Quốc tại Việt Nam - Chìa khóa mở cửa tương lai - 2
Các sinh viên tham dự lễ khai mạc Dự án Premier Skills do Hội đồng Anh tổ chức.

Học tại Việt Nam, lấy bằng Anh quốc - rất nhiều bạn trẻ coi đây là sự lựa chọn số 1 khi quyết định một điểm đến cho tương lai của mình. Chương trình tuyển sinh vào tháng 10 hàng năm và có các khóa dự bị dành cho các học viên cần bồi dưỡng tiếng Anh.

Để được tư vấn và đăng ký dự tuyển, các bạn học viên quan tâm có thể liên hệ:

Trường Đại học Giao thông Vận tải TPHCM

Văn phòng Dự án - Phòng Đối ngoại, NC&PT

ĐT: (84 8) 3898 2977 / (84 8) 3510 6171

Email: iec@hcmutrans.edu.vn