Hướng đi mới cho đào tạo nguồn nhân lực CNTT

Trong nhiều năm gần đây, nói về nhân lực CNTT tại Việt Nam, các cụm từ “vừa thiếu vừa yếu”, “vừa thừa vừa thiếu”, “cơn khát nguồn nhân lực CNTT chất lượng cao”… được nhắc tới nhiều trên các phương tiện truyền thông, những hội thảo, diễn đàn CNTT...

Và theo nhận định của lãnh đạo ngành giáo dục cũng như nhiều chuyên gia kinh tế, nguồn nhân lực công nghệ cao ở Việt Nam thực sự cung chưa đáp ứng được cầu cả về chất và lượng.

Ông Nguyễn Trọng Đông – Giám đốc Học viện Quốc tế Đào tạo CNTT NIIT – iNET chia sẻ: theo thông tin thống kê mới đây: hiện nay, thu nhập ngành CNTT mới chỉ chiếm 0,5% GDP, đến năm 2010, Việt Nam cần chuẩn bị một nguồn nhân lực dồi dào để đạt mức 13% GDP như chính phủ đặt ra. Riêng với ngành phần mềm, chúng ta cần có một triệu kỹ sư phần mềm để đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước và đưa ngành phần mềm trở thành ngành công nghiệp mũi nhọn của Việt Nam như mục tiêu đã đề ra. Tuy nhiên, hiện tại chúng ta mới chỉ đáp ứng được 300.000 kỹ sư. Trong số này, điều đáng buồn là có không ít kỹ sư trẻ mặc dù giỏi về trình độ chuyên môn nhưng lại thiếu kỹ năng “mềm”.

Sinh viên CNTT đang thiếu gì?

Nói đến tuyển dụng nhân lực CNTT, nhiều nhà lãnh đạo của các công ty, tập đoàn cho biết: tuyển dụng nhân sự đang là một thách thức lớn đối với nhiều công ty. Phần lớn sinh viên ngành CNTT ra trường chưa thể bắt tay ngay vào làm những công việc chuyên môn, không thể tự lên kế hoạch học tập trong công việc, ... Có đến 80% SV tốt nghiệp chưa có các kỹ năng mềm cần thiết để phục vụ công việc ví dụ như: đọc, viết tiếng Anh, trình bày, giao tiếp; tự học và nghiên cứu; làm việc nhóm; quản lý và lãnh đạo. Đây có thể nói là một trở ngại lớn của các bạn sinh viên và cũng là một bài toán nan giải đối với doanh nghiệp.

Giải pháp:

Trước tình hình trên, chính phủ cũng như Bộ Giáo dục đã có rất nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công nghệ cao. Trong đó, việc khuyến khích các doanh nghiệp, tư nhân thành lập trường tư để đào tạo hay hợp tác với các trường quốc tế để đào tạo. Điểm mạnh của hình thức đào tạo này là tính linh hoạt, chủ động cập nhật về công nghệ và giáo trình, luôn đào tạo theo hướng đáp ứng nhu cầu thực tế.

Nắm bắt được vấn đề này, tháng 07 năm 2009, dựa trên những thông tin cập nhật về yêu cầu của các nhà tuyển dụng đối với nguồn nhân lực CNTT chất lượng cao tại các doanh nghiệp, Học viện NIIT – iNET (http://www.niit.vn) chính thức công bố gói đào tạo mới được đánh giá là một chương trình đào tạo tiên tiến và có khả năng đáp ứng những yêu cầu khắt khe của nhà tuyển dụng. Mục tiêu của chương trình mới này là đào tạo một đội ngũ chuyên viên CNTT toàn diện, được trang bị đầy đủ kiến thức chuyên môn, kỹ năng mềm và khả năng sử dụng tiếng Anh nhằm góp phần làm giảm bớt “cơn khát” nguồn nhân lực CNTT trong nhiều năm nay.

Trong gói đào tạo mới này, điểm nhấn nằm ở nội dung chương trình đào tạo bổ trợ được thêm vào trong chương trình học. Xuyên suốt khóa học, học viên không chỉ được đào tạo các kiến thức chuyên ngành CNTT mà còn được đào tạo kỹ năng sử dụng tiếng Anh như một môn học chính. Kết thúc 02 năm học, học viên vừa nhận được bằng chuyên ngành lại có thể sử dụng tiếng Anh lưu loát với trình độ TOEIC 550.

Hướng đi mới cho đào tạo nguồn nhân lực CNTT - 1

Tiếng Anh – “ tấm vé thông hành” cho tương lai của sinh viên IT

Bên cạnh đó, để giúp các em tự tin hơn trong môi trường học tập cũng như làm việc sau khi tốt nghiệp, học viên sẽ được tham gia các tiết học kỹ năng “mềm” như: kỹ năng giao tiếp và trình bày, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng đặt mục tiêu, lập kế hoạch, kỹ năng quản lý... Đây đều là các kỹ năng cần thiết đối với một chuyên viên CNTT. Như vậy, thay vì một tuần học 3 buổi trên lớp, học viên sẽ được học 5 buổi/ tuần. Ngoài thời gian trên lớp, các em còn được đăng ký thực hành ngoài giờ trên hệ thống máy tính nối mạng cấu hình cao.

Hướng đi mới cho đào tạo nguồn nhân lực CNTT - 2

Học viên tự tin hơn hẳn sau những bài thuyết trình ISAS

Khi đưa chương trình đào tạo này vào giảng dạy chính thức, học viện NIIT-iNET đã nhận được phản hồi rất tích cực từ phía các em học viên cũng như các bậc phụ huynh khi đến tìm hiểu chương trình học cho con em mình..

 Nội dung chương trình đào tạo:


Có mặt tại Việt Nam từ năm 1981, NIIT là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực giáo dục tư nhân của Ấn Độ được đánh giá là một trong những đơn vị đào tạo CNTT đứng đầu về chất lượng đào tạo CNTT trong nhiều năm qua. Hiện nay, với hệ thống NIIT rộng khắp toàn cầu với hình thức đào tạo tiên tiến và mang tính cập nhật, NIIT được đánh giá là một trường đào tạo công nghệ cao đáp ứng được nhu cầu về cả chất và lượng trong ngành CNTT tại Việt Nam và trên thế giới.

Người trong nghề nói gì?

Anh Trần Thế Thắng – Trưởng phòng phần mềm một tập đoàn CNTT tại Hà Nội khi được hỏi về chương trình đào tạo này, anh cho biết: “Mình đã xem kỹ chương trình đào tạo mới tại NIIT – iNET. Đây là chương trình rất phù hợp, tiên tiến và mang tính cập nhật.. Các kiến thức trải đều trong khóa học, từ các ngôn ngữ mã nguồn mở như PHP, tới Java, .NET. Đặc biệt chương trình không chỉ chú trọng tới các kiến thức về lập trình, trong giáo trình này các bạn còn được rèn luyện chuyên sâu về tiếng Anh, về kỹ năng giao tiếp phỏng vấn, kỹ năng làm việc nhóm, đó là những kỹ năng mềm rất quan trọng trong công việc. Nếu bất cứ một sinh viên nào học tập và làm việc nghiêm túc khi ra trường đều có thể đủ kiến thức làm việc được ngay trong môi trường nhiều thử thách như CNTT”.

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình đào tạo này cũng như các thông tin tuyển sinh năm 2009, các bạn học sinh, sinh viên và quý phụ huynh có thể liên hệ:

HỌC VIỆN QUỐC TẾ ĐÀO TẠO CNTT NIIT -  iNET

Tại Hà Nội:
Số 550 Đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy
Tel: 04. 3793 2161; Email: hanoi@niit.vn
 
Tại TPHCM:
Số 257 Đường 3/2, Phường 10, Quận 10
Tel: 08. 39273 888; Email: hcm@niit.vn