Hà Tĩnh: Thí sinh căng thẳng kết thúc môn thi cuối

(Dân trí) - Kết thúc buổi thi Toán - môn thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, nhiều thi sinh trên địa bàn Hà Tĩnh tỏ ra khá căng thẳng vì đề thi năm nay khó hơn so với năm ngoái.

Trong buổi thi môn cuối cùng của kỳ thi chuyển cấp lớp 10 tại Hà Tĩnh, thời tiết khá nắng nóng và oi bức. Thời gian thi bắt đầu vào lúc 7h30 phút nhưng trước đó hơn nửa tiếng nhiều phụ huynh đã đưa thí sinh đến trường thi. Thời gian làm bài thi kéo dài 2 tiếng đồng hồ, nhưng bất chấp nắng nóng, nhiều phụ huynh vẫn đứng đợi con em mình đến hết giờ làm bài. Cổng trường, vỉa hè và quán nước là những nơi tập trung người và xe cộ đưa đón. 

Phụ huynh đứng đợi thí sinh trong thời tiết nắng nóng

Phụ huynh đứng đợi thí sinh trong thời tiết nắng nóng

Càng đến gần hết giờ làm bài, các phụ huynh càng thấp thỏm không yên. Khi thời gian làm bài chỉ còn 5 phút, cổng trường tại các hội đồng thi càng lúc càng ken cứng người. Trường THPT Phan Đình Phùng là hội đồng thi tập là trung lực lượng phụ huynh đưa đón nhiều nhất. Trên các vỉa hè gần sát cổng trường chỗ nào cũng kín xe cộ. 

Thấp thỏm trước cổng trường
\
Thấp thỏm trước cổng trường

Kết thúc môn thi cuối cùng nhiều thí sinh tỏ ra khá lo lắng với kết quả làm bài. So với 2 môn thi trước, các thí sinh không vội vã rời khỏi phòng thi. Em Nguyễn Văn Đức - thí sinh tại hội đồng thi trường THPT Thành Sen lắc đầu khi được hỏi về kết quả làm bài: "Em không chắc chắn với bài thi của mình. Câu 4c và 4b em còn bỏ trống. Chỉ hy vọng kết quả các câu khác đúng với đáp án".

Thí sinh xem lại đề thi cùng người nhà.
Thí sinh xem lại đề thi cùng người nhà.
 
Trao đổi bài sau khi kết thúc môn thi
Trao đổi bài sau khi kết thúc môn thi

Đề thi toán năm nay có 5 câu hỏi với thời gian làm bài là 120 phút, phần lớn thí sinh cho rằng đề thi "hóc" hơn so với đề thi năm ngoái. Nhiều thí sinh tỏ ra thất vọng sau khi kiểm tra kết quả cùng bạn bè. Em Nguyễn Thị Huyền Trang (thí sinh tại hội đồng thi trường THPT Phan Đình Phùng) cho biết: "Mặc dù chỉ làm được 80% nhưng em nghĩ mình làm đúng. Nhưng "tra" kết quả với các bạn thì em bị sai mất 2 câu hỏi nhỏ. Hiện tại, em rất lo lắng về bài thi của mình. Mong sao 2 môn thi trước sẽ gỡ điểm chút ít".

Bên cạnh đó, nhiều thí sinh bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng khá thoải mái. Thí sinh Võ Thị Hiền cho hay: "Đề thi năm nay đúng là khó hơn so với năm ngoái nhưng vẫn không hề nâng cao. Đề ra đều nằm trong chương trình học trên lớp, nên em làm bài khá tốt". 

Sau 2 ngày thi, công tác coi thi trên địa bàn tỉnh vẫn được đảm bảo an toàn và đúng quy chế thi. Không có thí sinh nào vi phạm quy chế thi.

Phượng Vũ