Dự bị Đại học Quốc tế IFY - Con đường chinh phục thành công

Chương trình Dự bị Đại học Quốc tế IFY dành cho học sinh tốt nghiệp lớp 10, 11, 12 ở Việt Nam có dự định du học tại Anh, Úc và Mỹ…

Nụ cười thân thiện và ánh mắt sáng ngời là ấn tượng đầu tiên khi bất kỳ ai tiếp xúc với Nguyễn Thái Hà, cô học trò vừa tốt nghiệp xuất sắc Chương trình Dự bị Đại học Quốc tế NCC - IFY tại Language Link Việt Nam. Đây cũng là thời điểm Hà vừa được nhận thư mời nhập học từ bốn trường Đại học hàng đầu của Vương Quốc Anh năm học 2010. Cô bạn nhỏ đã chia sẻ bí quyết thành công với Dân Trí trước ngày lên đường nhập học ngành Marketing tại Vương quốc Anh.

Dự bị Đại học Quốc tế IFY - Con đường chinh phục thành công - 1

Hà có cảm nhận gì về khóa học Dự bị Đại học Quốc tế NCC-IFY tại Việt Nam?

Điểm khác biệt đầu tiên khi Hà theo học khóa Dự bị Đại học Quốc tế NCC - IFY tại Language Link Việt Nam đó là học hoàn toàn bằng tiếng Anh. Thời gian theo học ở đây đã giúp Hà thích nghi với cách tư duy bằng tiếng Anh, làm quen với giảng viên là người bản ngữ. Khác với cách học thời phổ thông, giảng viên khóa học Dự bị Đại học Quốc tế IFY không khuyến khích Hà và các bạn học theo kiểu “bảo gì nghe nấy” hay cố gắng học thuộc lòng từng câu từng chữ.Hà bắt đầu làm quen với cách tự học, tự khám phá và học cách bảo vệ quan điểm của mình.

Khóa học Dự bị Đại học Quốc tế NCC - IFY đã thử thách Hà như thế nào?

Là khóa học Dự bị Đại học Quốc tế nên Hà đã được “thử lửa” với những bài luận dài, viết bằng tiếng Anh khoảng 1.000 đến 1.500 từ. Nhiều chủ đề hóc búa, lạ lẫm nhưng đầy sức lôi cuốn nên Hà và các bạn thỏa sức khám phá. Hà vẫn còn nhớ như in bài luận với chủ đề về “Tính bảo mật”, nghe đã thấy “sốc” nhưng đến khi bắt tay mới thấy sự cuốn hút và thú vị. Hà đã chọn viết về vấn đề bảo mật trong ngành y, những quy tắc bảo mật về danh tính của bệnh nhân hay kết quả xét nghiệm khi thử máu. Bài luận này như một “cú huých” kích thích Hà càng hăng say tìm kiếm và khai phá những thông tin mới mẻ để phục vụ các bài tập của mình sau này.

Dự bị Đại học Quốc tế IFY - Con đường chinh phục thành công - 2

Điều gì làm Hà nhớ nhất trong khóa học này?

Trong khóa học, Hà được học rất nhiều về Tiếng Anh học thuật, tiếng Anh chuyên ngành kinh tế, học hỏi về các nền văn hóa trên thế giới. Thầy giáo Todd Lando và các giảng viên khác của chương trình đã dẫn dắt Hà và các bạn định hướng phương pháp học tập và khắc phục những lỗi sai của từng người. Phương pháp và kỹ năng học tập là điều hết sức quan trọng mà khóa học đã mang lại cho Hà. Hà không thể nào quên “cơn ác mộng” bị trừ điểm vì không trích dẫn nguồn thông tin sử dụng trong bài. Với phương tiện công nghệ thông tin hiện đại, giảng viên sẽ biết ngay bài tập của bạn có “xào” lại từ người khác hay không. Chỉ cần thiếu trích dẫn nguồn của thông tin đề cập trong bài bạn đã bị cho là đạo văn và lỗi này bị trừ điểm rất nặng. Đây quả là bài học đắt giá nếu bạn muốn du học. Nếu không trải qua khóa học này, khó lòng biết được vì sao mình lại bị điểm kém cũng như không thể biết cách để đạt được kết quả cao khi học tập ở nước ngòai.

Chi phí du học có là áp lực với Hà và gia đình?

Sống trong một gia đình bố mẹ là công chức nên chi phí du học cũng là vấn đề cả Hà và bố mẹ lo lắng. Tình cờ và cũng là may mắn của Hà khi mẹ đọc được thông tin về một khóa học Dự bị Đại học Quốc tế IFY được cấp bằng bởi Tổ chức giáo dục Anh quốc NCC và học ngay tại Language Link Việt Nam. Khóa học chỉ có một năm so với khóa học A - Level hai năm học tại nước ngoài.

Ngay lập tức, Hà đã quyết định theo đuổi hành trình du học từ Việt Nam bằng chương tr Dự bị Đại học Quốc tế NCC - IFY. Chi phí học tập và chi phí sinh hoạt đã giảm được 3/4 so với dự định trước đây của Hà là đi Anh học ngay. Còn một lý do nữa khiến mẹ Hà rất vui, dù mẹ không nói ra, đó là bố mẹ và gia đình có thêm thời gian được gần gũi với con gái để Hà thật sự trưởng thành trước khi ra nước ngoài du học.

Dự bị Đại học Quốc tế IFY - Con đường chinh phục thành công - 3

Được biết Hà đã được mời nhập học tại 4 trường Đại học lớn tại Vương quốc Anh, bí quyết của Hà là gì?

Chính là vốn tiếng Anh và kỹ năng học tập từ Khóa học Dự bị Đại học Quốc tế IFY. Khóa học từ Việt Nam đã giúp Hà xóa dần khỏang cách khác biệt của hai nền giáo dục trong nước và nước ngoài và có sự chuẩn bị vững vàng nhất trước khi du học. Tốt nghiệp khóa học này, vốn tiếng Anh của Hà cũng tăng lên đáng kể, IELTS đạt 7.5, Hà còn được cấp bằng Dự bị Đại học Quốc tế NCC - IFY và công nhận là sinh viên xuất sắc.

Tấm bằng Dự bị Đại học Quốc tế NCC - IFY đã là “tấm passport” để Hà đạt được visa nhanh chóng. Với lợi thế hơn 60 quốc gia trên thế giới công nhận tấm bằng Dự bị Đại học Quốc tế NCC - IFY, Hà vẫn muốn thử sức và nộp hồ sơ tới các trường ngoài mạng lưới trên. Kết quả thật bất ngờ và thú vị, Hà đã được cả 4 trường Đại học hàng đầu tại Vương quốc Anh chào đón: Đại học Leeds, Đại học Newcastle, Đại học Plymouth và Đại học Licoln. Và điểm dừng chân cuối cùng của Hà là khoa Marketing trường Đại học Leeds tại Vương quốc Anh.

Hà chia tay chúng tôi với câu nói mà Hà yêu thích nhất “Có công mài sắt có ngày nên kim”, nếu bạn có ý chí sẽ có một con đường dành riêng cho bạn để khắc tên hai chữ thành công. Bạn có thể du học thành công ngay từ Việt Nam.

Dự bị Đại học Quốc tế IFY - Con đường chinh phục thành công - 4

Xin cảm ơn Hà, chúc bạn thành công trên con đường du học!

Chương trình Dự bị Đại học Quốc tế IFY dành cho học sinh tốt nghiệp lớp 10, 11, 12 ở Việt Nam có dự định du học tại Anh, Úc và Mỹ…Chương trình được giảng dạy tại Language Link Việt Nam, do Tổ chức Giáo dục Quốc tế NCC (Anh quốc) thiết kế và cấp bằng.

Thông tin chi tiết tham khảo tại website: www.llv.edu.vn/ify/ hoặc liên hệ Phòng tuyển sinh quốc tế - Language Link Việt Nam. Tel: 04-3776 3388/ 04-37765452