Đến Ngày hội Tư vấn xét tuyển, tìm cơ hội trúng tuyển cao nhất

Vào thứ bảy tuần này (ngày 8/7), Ngày hội Tư vấn xét tuyển ĐH, CĐ 2017 sẽ diễn ra tại Trường ĐH Bách khoa Hà Nội. Ngày hội nhằm trợ giúp các thí sinh và phụ huynh trong việc tìm kiếm, tiếp cận thông tin xét tuyển các trường ĐH, CĐ, trường nghề và cách thức đăng ký sao cho đạt cơ hội trúng tuyển cao nhất.

Ngày hội Tư vấn xét tuyển ĐH, CĐ do Báo Tuổi Trẻ, Bộ Giáo dục - Đào tạo chủ trì, phối hợp cùng Tổng cục Dạy nghề (Bộ LĐ-TB-XH), Trường ĐH Bách khoa Hà Nội tổ chức, sẽ diễn ra từ 7g30 đến 17g ngày thứ bảy 8/7 tại Trường ĐH Bách khoa Hà Nội (số 1 Đại Cồ Việt, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Tại Ngày hội, sẽ có nhiều hoạt động phong phú, thiết thực để lôi cuốn thí sinh và phụ huynh tham dự.

Đông đảo thí sinh dự Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2017 do Báo Tuổi Trẻ và Bộ GD-ĐT tổ chức tại Hà Nội vào tháng 3/2017. (Ảnh: Nam Trần)
Đông đảo thí sinh dự Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2017 do Báo Tuổi Trẻ và Bộ GD-ĐT tổ chức tại Hà Nội vào tháng 3/2017. (Ảnh: Nam Trần)

Ban tổ chức có các chương trình tư vấn trực tiếp cho thí sinh từ những chuyên gia có uy tín của Bộ GD-ĐT, các trường ĐH, CĐ. Đại diện các trường ĐH lớn như ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Ngoại thương, ĐH Y Hà Nội, ĐH Giao thông vận tải, ĐH Thủy lợi, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, đại diện Ban Tuyển sinh quân sự (Bộ Quốc phòng), đại diện Cục Đào tạo (Bộ Công an)… sẵn sàng tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc của thí sinh và phụ huynh về việc chọn ngành, chọn trường, cách tham gia xét tuyển ĐH, CĐ năm 2017.

Đại diện Tổng cục Dạy nghề (Bộ LĐ-TB-XH), các trường CĐ nghề sẽ tư vấn chuyên sâu về thị trường lao động, những nhóm ngành nghề mà thị trường lao động đang cần để thí sinh, các bậc phụ huynh có thông tin chọn ngành nghề phù hợp.

TS Nguyễn Thị Kim Phụng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD-ĐT), giải đáp những thắc mắc của thí sinh và phụ huynh về xét tuyển ĐH, CĐ tại Ngày hội tháng 3-2017. (Ảnh: Nam Trần)
TS Nguyễn Thị Kim Phụng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD-ĐT), giải đáp những thắc mắc của thí sinh và phụ huynh về xét tuyển ĐH, CĐ tại Ngày hội tháng 3-2017. (Ảnh: Nam Trần)

Ban tổ chức bố trí hai khu vực tư vấn xét tuyển chuyên sâu:

- Khu vực tư vấn nhóm ngành Khoa học tự nhiên, Công nghệ - Kỹ thuật, Y dược, Nông lâm (tại sân khấu khai mạc).

- Khu vực tư vấn nhóm ngành Khoa học xã hội, Kinh tế, Quản lý kinh doanh, Ngoại ngữ, Sư phạm, Báo chí - Truyền thông, Công an, Quân đội (tại sân khấu phía cổng Parabol).

Bên cạnh đó, gần 80 gian tư vấn của các trường ĐH, CĐ, trường nghề trong cả nước sẽ cung cấp thông tin, giới thiệu chi tiết về trường mình đến các thí sinh. Đại diện các trường sẽ trực tiếp hướng dẫn thí sinh làm hồ sơ đăng ký xét tuyển và tư vấn nộp hồ sơ xét tuyển với cơ hội trúng tuyển cao nhất.

Để chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này, Ban tổ chức đã thông báo về Ngày hội đến các thí sinh, phụ huynh thông qua các Sở GD-ĐT và hệ thống Đoàn Thanh niên 28 tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh trở ra. Ban tổ chức cũng bố trí một lượng xe ô tô đưa đón các thí sinh từ các huyện ngoại thành về dự Ngày hội.

Ngày hội Tư vấn xét tuyển ĐH, CĐ là giai đoạn 2 của Chương trình Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp (do Báo Tuổi Trẻ khởi xướng và tổ chức liên tục 15 năm nay). Năm 2017, Ngày hội lần lượt diễn ra tại Hà Nội (8/7), TP Hồ Chí Minh (9/7) và TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (15/7).

T.Tr