Đến Cao Đẳng Đại Việt để được học tiếng Anh chính khóa cùng giảng viên nước ngoài

Trường Cao đẳng Đại Việt do Tập đoàn CEO và các nhà giáo, nhà khoa học, nhà đầu tư có tâm huyết với sự nghiệp giáo dục cùng đóng góp công sức và kinh phí đầu tư sáng lập.

Trường Cao đẳng Đại Việt chính thức được thành lập ngày 22 tháng 2 năm 2008 theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 
Trường Cao đẳng Đại Việt.
Trường Cao đẳng Đại Việt.

 
Trường bắt đầu tuyển sinh từ năm 2009 đến nay với 3 chuyên ngành chính là: Kế toán, Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh. Năm 2012, Trường Cao đẳng Đại Việt đã tổ chức Lễ bế giảng và trao Bằng tốt nghiệp cho sinh viên khóa 1. Trải qua quá trình 3 năm nỗ lực học tập, rèn luyện, các em đã hoàn thành tốt khóa học, trở thành những tân cử nhân với kết quả đáng khích lệ: 4,65% sinh viên đạt loại Giỏi, 72,87% sinh viên tốt nghiệp đạt loại Khá, 22,48% sinh viên xếp loại Trung bình khá.

 

Lễ tốt nghiệp Khóa 1 Trường Cao đẳng Đại Việt.
Lễ tốt nghiệp Khóa 1 Trường Cao đẳng Đại Việt.

 

Phát biểu tại buổi lễ, ThS. Đoàn Văn Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị CEO Group , kiêm Chủ tịch HĐQT Trường Cao đẳng Đại Việt cũng phát biểu: “Tài năng, tuổi trẻ, lòng nhiệt huyết của các em đã góp phần xây dựng và quảng bá hình ảnh, thương hiệu của Nhà trường và của CEO Group. Lãnh đạo Tập đoàn ghi nhận và đánh giá cao đóng góp của các em đối với sự phát triển của Nhà trường và của Tập đoàn… Để khuyến khích, động viên các em trên con đường lập nghiệp, Tập đoàn có chủ trương tạo cơ hội cho các em sinh viên khóa 1 tốt nghiệp loại khá, giỏi được ứng tuyển vào một số vị trí nhân sự của Tập đoàn và các đơn vị thành viên”. Với chủ trương đó, nhiều sinh viên tốt nghiệp đã được CEO Group tiếp nhận vào làm việc tại các đơn vị của mình.
 

Ngoài việc tập trung đào tạo hệ chính qui, Nhà trường đã mở rộng liên kết đào tạo với các trường Đại học danh tiếng trong và ngoài nước. Trong đó, Trường đã và đang liên kết với những trường Đại học hàng đầu của Việt Nam là trường Đại học Kinh tế quốc dân, Học viện Tài chính... Nhờ sự hợp tác đó, hệ liên thông từ Cao đẳng lên Đại học chính quy do Trường ĐH Kinh tế quốc dân và Học viện Tài chính cấp bằng đã có hơn 300 sinh viên học liên thông với 3 chuyên ngành: Kế toán, Tài chính - Ngân hàng và Quản trị kinh doanh.

 

Lễ tốt nghiệp Khóa 1 Trường Cao đẳng Đại Việt.
Lễ khai giảng hệ liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hệ chính quy ĐH Kinh tế Quốc dân (Địa điểm đào tạo tại Trường Cao đẳng Đại Việt).

 

Lễ khai giảng hệ liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hệ chính quy
Lễ khai giảng hệ liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hệ chính quy Học viện Tài chính (Địa điểm đào tạo tại Trường Cao đẳng Đại Việt).

 

Với những nỗ lực của các thầy, cô giáo cùng các bạn sinh viên trong Trường, Trường Cao đẳng Đại Việt được đông đảo phụ huynh và học sinh lựa chọn để học tập. Với phương châm thường xuyên liên hệ với phụ huynh và gia đình sinh viên, ngoài việc luôn liên lạc trực tiếp với phụ huynh và gia đình sinh viên để trao đổi về tình hình học tập của sinh viên, kết thúc mỗi kỳ học, Trường gửi thư trực tiếp về cho phụ huynh và gia đình sinh viên thông báo về kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên trong học kỳ. Với cách làm đó, các phụ huynh càng ngày càng tin tưởng gửi con em mình đến học tập tại Trường.

 

Năm học 2012 - 2013, với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, Trường đã có nhiều thay đổi về chương trình đào tạo theo hướng tăng cường kỹ năng làm việc chuyên môn cho sinh viên để bảo đảm sinh viên có thể tự tin làm việc đúng chuyên môn của mình sau khi tốt nghiệp. Để đạt được mục tiêu đó, bên cạnh việc mời giảng viên là các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh, kế toán từ các cơ sở giáo dục đại học có uy tín, tham gia hướng dẫn thực hành các môn học nghiệp vụ chuyên môn là các cán bộ, nhân viên đang làm việc tại CEO Group.

 

Thêm vào đó, để trang bị cho sinh viên khả năng tự tin trong giao tiếp tiếng Anh khi tham gia thi cấp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, phỏng vấn xin việc và làm việc. Bắt đầu từ năm học 2012 - 2013, Trường Cao đẳng Đại Việt triển khai chương trình đưa chuyên gia nước ngoài vào giảng dạy tiếng Anh trong chương trình chính khóa cho sinh viên. Với thời lượng môn học tiếng Anh được tăng lên cùng với việc giảng dạy của giảng viên đến từ Hoa Kỳ, chắc chắn, sinh viên Trường Cao đẳng Đại Việt sẽ tự tin về khả năng ngoại ngữ của mình khi tốt nghiệp.
 
Năm 2012 Trường xét tuyển hệ Cao đẳng chính quy, cụ thể như sau:
 

STT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Chỉ tiêu

Điểm xét tuyển

1

Quản trị kinh doanh

C340101

100

Khối: A, A1 = 10 điểm

Khối: D = 10,5 điểm

2

Tài chính ngân hàng

C340201

200

3

Kế toán

C340301

200

 

- Nhà trường nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng từ ngày 15/09/2012 (Chi tiết xem tại: www.dvc.edu.vn )

Lưu ý:

- Điểm xét tuyển trên tính cả điểm cộng ưu tiên đối tượng và ưu tiên khu vực

            - Nhà trường nhận giấy chứng nhận kết quả thi cả Đại học và Cao đẳng