Đầu tư vào con người là đầu tư bền vững nhất

Trong những ngày này, có một ngôi trường nằm tại một trong những vị trí đẹp và được đầu tư xây dựng hiện đại nhất Hà Nội đang được gấp rút hoàn thiện những hạng mục cuối để khai giảng vào 5/9 năm nay

Đó là Trường Tiểu học Ngôi sao Hà Nội. Để tìm hiểu thêm về trường, Phóng viên đã có buổi trò chuyện với Giám đốc Đào tạo Trường Tiểu học Ngôi sao Hà Nội - Tiến sỹ, Nhà giáo Nguyễn Văn Hòa:
 
Thưa thầy, được biết thầy đã rất thành công với mô hình Trường Phổ thông dân lập Nguyễn Bỉnh Khiêm, rồi Trường Tiểu học Quốc tế Tương Lai(*), giờ đây lại thấy thầy trên cương vị Giám đốc Đào tạo của Trường Tiểu học Ngôi sao Hà Nội, phải chăng cái duyên với sự nghiệp giáo dục và đào tạo của thầy quá sâu nặng hay vì đây là một lĩnh vực đầu tư quá an toàn?

Tôi không phải là một nhà kinh tế học, nhưng tôi thấy rất dễ để hiểu rằng không có lĩnh vực đầu tư nào có sự an toàn tuyệt đối đến mức không có rủi ro. Đối với đầu tư giáo dục lại càng không. Đây là lĩnh vực đào tạo con người, vì thế người tiêu dùng ở đây là các bậc phụ huynh và các em học sinh sẽ chọn lựa rất kỹ sản phẩm trước khi họ chính thức sử dụng. Điều này là một thách thức rất lớn đối với bất kỳ ai làm giáo dục. Riêng với tôi, những gì tôi làm được cho đến nay chưa dám gọi là thành công, nhưng cũng đủ để tôi có quyết tâm theo đuổi và xây dựng mô hình giáo dục thực sự kiểu mẫu với sự đầu tư và trang bị kỹ lưỡng từ cơ sở vật chất đến chương trình, giáo án và đội ngũ giáo viên, nhân viên.

Chúng ta đang tiến từng bước trong quá trình hội nhập với thế giới, trong đó có giáo dục. Việc mà các nhà đầu tư và quản lý giáo dục đang làm cũng là để đóng góp một phần vào tiến trình hội nhập đó. Chúng tôi làm giáo dục vì tin rằng điều đó là cần thiết cho nền giáo dục của nước nhà. Chúng ta không nên hiểu “đào tạo” nghĩa là chỉ dạy chữ, dạy kiến thức các môn khoa học cơ bản cho học sinh, nhưng cũng không có nghĩa là đào tạo các thiên tài. Chúng ta phải nghĩ đến việc đào tạo ra cả một thế hệ những công dân có ích, sẽ làm chủ đất nước sau này. Đó cũng là lý do tôi thực sự muốn dành nhiều tâm huyết cho việc giáo dục và đào tạo ngay từ bậc Tiểu học.

Nếu vậy, trường Tiểu học Ngôi sao Hà Nội đã có chuẩn bị gì để đạt được mục tiêu như thầy đã đặt ra?

Hầu như các trường đều đang nỗ lực đổi mới phương pháp giáo dục theo hướng tích cực hóa học sinh. Chúng tôi cũng không ngoại lệ. Chúng tôi xây dựng đội ngũ, đào tạo lại giáo viên, tạo điều kiện tối đa về trang thiết bị dạy học hiện đại, làm cho mỗi môn học, mỗi giờ học đều góp phần phát huy tính tích cực, tự lực của học sinh, tạo cơ hội cho học sinh được trao đổi, trình bày ý kiến của mình, tham gia các hoạt động nhóm, từ đó mỗi giờ học sẽ trở nên hứng thú với các em. Giáo viên của trường luôn lắng nghe, hiểu rõ và hỗ trợ từng học sinh. Phương pháp này sẽ giúp các em tự khẳng định được bản thân, tăng khả năng giao tiếp và nói chuyện trước đám đông.

Để trang bị cho các em những kiến thức và kỹ năng toàn diện, chúng tôi cũng kết hợp với những đối tác uy tín để cùng phối hợp đào tạo. Ví dụ: Nhà trường liên kết với Tổ chức giáo dục Language Link Việt Nam trong việc hợp tác đào tạo môn Tiếng Anh tại trường. Theo đó, ngoài các giờ học với giáo viên Việt Nam, các em sẽ được học 4 tiết/ tuần với giáo viên nước ngoài có kinh nghiệm giảng dạy môn Tiếng Anh ở bậc Tiểu học. Chúng tôi mời các giảng viên có kinh nghiệm đến giảng dạy về giá trị sống, về các môn năng khiếu như âm nhạc, hội họa, múa, piano,… ngay tại trường để các em học sinh có thể lựa chọn những môn học phù hợp với khả năng mà không phải đi học thêm ở bên ngoài

Còn về sự chuẩn bị cho cơ sở vật chất, môi trường học tập, tôi tự tin khẳng định Trường Tiểu học Ngôi sao Hà Nội sẽ là một trong những ngôi trường đẹp và tiện nghi nhất hiện nay.
 
Đầu tư vào con người là đầu tư bền vững nhất - 1
Phối cảnh tổng thể Trường Tiểu học Ngôi sao Hà Nội.

Học sinh Việt Nam vốn bị đánh giá là thụ động trong học tập cũng như trong cuộc sống, chính vì thế nhiều trường đã tập trung mở các lớp dạy kỹ năng mềm như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình,… cho các em ngay từ bậc Tiểu học. Tại trường Tiểu học Ngôi sao Hà Nội, điều này có được chú trọng không, thưa thầy?

Kỹ năng mềm của học sinh Việt Nam vốn được đánh giá là chưa tốt và rất nhiều trường đang chú trọng cải thiện điều này bằng việc cung cấp các khóa dạy kỹ năng mềm cho học sinh (kỹ năng thuyết trình, kỹ năng lãnh đạo,…) như một giải pháp hỗ trợ. Điều này cũng rất tốt song chưa đủ. Chúng tôi có quan niệm rằng bản thân mỗi học sinh đều có những điểm mạnh và sở trường riêng, vì vậy nếu tất cả đều phát triển kỹ năng mềm giống nhau chưa hẳn đã là giải pháp tối ưu. Chúng ta phải thừa nhận rằng có người làm thầy rất giỏi, dạy lý thuyết giỏi nhưng hạn chế trong việc dạy thực hành và ngược lại. Cái chúng tôi muốn bổ sung và hỗ trợ các học sinh của mình là những bài học về giá trị sống, giá trị của bản thân, dạy các em từ những điều giản dị nhất nhưng cũng quan trọng nhất đó là biết tôn trọng bản thân mình, biết yêu thương, biết chia sẻ,… Khi hiểu được những điều này thì việc học tập và trau dồi những kỹ năng mềm sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Đầu tư vào con người là đầu tư bền vững nhất - 2

Tuy nhiên, nếu chỉ đầu tư dạy cho học sinh mà quên đi công tác đào tạo đội ngũ giáo viên thì sẽ thật khiếm khuyết, vì những hình ảnh thực tế từ các thầy cô luôn là bài học tác động tốt nhất đến các em. Chúng tôi muốn các em học được những giá trị cuộc sống không chỉ thông qua các bài học mà thông qua cách thức mà thầy cô giảng dạy, giao tiếp và đối xử với các em hàng ngày. Để làm được điều này, thì trước tiên tất cả các giáo viên của chúng tôi sẽ phải được học và được trải nghiệm những bài học này trước. Nói tóm lại, chúng tôi chủ trương đầu tư vào con người, vì đây chính là sự đầu tư bền vững nhất.
 
Xin cảm ơn thầy vì cuộc trò chuyện này.

(*) Tiến sỹ, Nhà giáo Nguyễn Văn Hòa là người sáng lập Trường Phổ thông dân lập Nguyễn Bỉnh Khiêm, đồng thời là Hiệu trưởng của trườngtrong suốt 17 năm qua. Ông cũng là người gây dựng thành công Trường Tiểu học Quốc tế Tương lai.

Trường Tiểu học Ngôi sao Hà Nội

Địa chỉ: Lô T1, Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 04 3556 8595

Website: http://www.hanoistar.edu.vn/