Đào tạo sinh viên chất lượng quốc tế ngay tại Việt Nam

Việc triển khai thí điểm các Chương trình Tiên tiến tại những trường Đại học hàng đầu trên cả nước là bước đi đầu tiên của Bộ Giáo dục & Đào tạo nhằm đưa giáo dục Đại học Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và tiếp cận trình độ tiên tiến trên thế giới.

Tôi thấy tiếng Anh của các bạn rất tốt, đặc biệt, các bạn rất tự tin và chủ động trong việc thảo luận, làm việc đội nhóm cũng như cách đặt câu hỏi, giải quyết vấn đề. Có thể nói, các bạn sinh viên của chương trình tiên tiến ACPS này không hề thua kém so với các bạn sinh viên du học ở nước ngoài về, kể cả trình độ ngoại ngữ lẫn các kỹ năng cần thiết cho công việc”. Sau buổi nói chuyện về tầm quan trọng của nhân sự trong doanh nghiệp cho các sinh viên Chương trình Tiên tiến về Công nghệ thông tin của ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TPHCM, giám đốc tuyển dụng của một công ty chuyên về công nghệ nhận xét.

Mô hình tiên tiến

Ngoài kiến thức chuyên môn, kỹ năng mềm, kỹ năng ứng xử đóng một vai trò hết sức quan trọng trong việc tìm kiếm và phát triển nghể nghiệp của mỗi cá nhân. Hầu hết các trường đại học trong nước cũng như sinh viên hiện đã ý thức hơn tầm quan trọng của kỹ năng mềm này nhưng đại đa số họ vẫn chưa có điều kiện để tiếp cận và học hỏi. Do dó, không ít các bạn trẻ gặp nhiều khó khăn trên bước đường đi tìm và thăng tiến trong nghề nghiệp.

Chính vì vậy, việc triển khai thí điểm các Chương trình Tiên tiến tại những trường Đại học hàng đầu trên cả nước là bước đi đầu tiên của Bộ Giáo dục - Đào tạo nhằm đưa giáo dục Đại học Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và tiếp cận trình độ tiên tiến trên thế giới. Và điểm khác biệt đầu tiên so với chương trình chính quy hiện nay là tạo điều kiện cho sinh viên rèn luyện kỹ năng mềm.

Ở Chương trình Tiên tiến về Công nghệ thông tin của Đại học Khoa học Tự nhiên-ĐHQG TP HCM, sinh viên của chương trình được đào tạo những kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống, tư duy chiến lược một cách toàn diện thông qua những buổi thuyết trình, những môn học đòi hỏi phải làm việc nhóm cũng như các kiến thức xã hội khác. Điển hình, các bạn được chia ra làm nhiều nhóm, ví dụ như nhóm Google, nhóm Yahoo, nhóm Facebook… với nhiệm vụ là phải xác định mình đang ở đâu, làm gì, muốn là ai trong 5 năm tới và làm sao để vượt qua đối thủ, mở rộng kinh doanh… Lần lượt từng nhóm sẽ có phân tích, và dựa trên những phân tích đó để làm ra chiến lược và thuyết trình trước cả lớp. Bạn Nguyễn Mạnh Tuấn Anh - sinh viên năm 3 của Chương trình cho biết: “Sinh viên của chương trình Tiên Tiến, chúng tôi được tạo trong một môi trường luôn làm việc theo nhóm. Cùng làm việc chung dưới sự hướng dẫn của các thầy cô qua từng môn học khác nhau, cách làm việc kiểu này giúp chúng tôi có thể tự rút ra được nhiều kinh nghiệm quý giá.”

Không chỉ có thảo luận, thuyết trình hay làm việc đội nhóm, sinh viên của chương trình Tiên Tiến về CNTT còn được nói chuyện, tiếp xúc với CEO của các doanh nghiệp lớn về thực tế công việc nhằm mang đến cho SV những kiến thức thực tế bên ngoài bài giảng. Đặc biệt, được tham gia học tập cùng những nhà khoa học đầu ngành và những giáo sư uy tín trên thế giới như Giáo sư Dương Nguyên Vũ (Cố vấn khoa học cao cấp của Cơ quan điều khiển an toàn bay châu Âu), Giáo sư Laurent El Ghaoui (Đại học UC Berkeley)… sẽ giúp SV có tầm nhìn rộng hơn.
 
Đào tạo sinh viên chất lượng quốc tế ngay tại Việt Nam - 1
Một buổi học của Chương trình tiên tiến về CNTT.

Sẵn sàng thích nghi với môi trường làm việc

Nhờ học bằng tiếng Anh theo chương trình của ĐH Portland (Hoa Kỳ) nên trong quá trình học, các em có thể chuyển tiếp sang học và nhận bằng của ĐH Portland. Rất nhiều SV trong chương trình nhận được các học bổng du học ở Mỹ như em Trần Thị Hồng Diễm với học bổng Thạc sỹ tại Brown - một trong những trường hàng đầu tại Mỹ.

Không chỉ có vậy, cùng với sự dẫn dắt của các giảng viên uy tín và tâm huyết, nội dung đào tạo toàn diện của chương trình thí điểm của Bộ Giáo dục - Đào tạo này đã giúp sinh viên sẵn sàng thích nghi với mọi môi trường làm việc. Sinh viên của chương trình cũng đáp ứng tốt các yêu cầu của nhà tuyển dụng, không chỉ về mặt chuyên môn mà cả các kỹ năng cần thiết để xử lý công việc. Phần lớn các em SV ngay khi còn học tại trường đã tham gia làm việc tại những công ty, tập đoàn hàng đầu về CNTT. Ví dụ như em Trần Hữu Kiên, SV năm 3 của Chương trình hiện đang là trợ lý cho Giám đốc DPE (Developer and Platform Evangelist) của Microsoft Việt Nam, vv…

Chính bởi sự đầu tư bài bản, có trọng điểm này đang giúp Chương trình tạo được những SV chất lượng quốc tế và đáp ứng tốt các yêu cầu của nhà tuyển dụng, không chỉ về mặt chuyên môn mà cả các kỹ năng cần thiết để xử lý công việc.

Anh Nguyễn

Chương trình Tiên tiến về Công nghệ Thông tin - ĐH KHTN - ĐHQG TPHCM tuyển sinh 60 sinh viên cho năm học 2010.

Đối tượng: Tất cả thí sinh thuộc diện tuyển thẳng hoặc có điểm thi khối A kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2010 từ 18 điểm trở lên (thuộc bất kỳ trường đại học nào trên cả nước).

Điều kiện ngoại ngữ: Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT 45 điểm hoặc IELTS 5.0 trở lên không phải dự kiểm tra tiếng Anh. Những thí sinh khác sẽ dự kiểm tra tiếng Anh do Trường tổ chức đạt tương đương TOEFL PBT 400 điểm trở lên sẽ được đưa vào diện xét tuyển. Thí sinh điểm cao nhưng không đáp ứng điều kiện tiếng Anh sẽ được sắp xếp vào các lớp tăng cường tiếng Anh đến khi đủ điều kiện.

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 23/08/2010 đến ngày 15/09/2010 tại Phòng Đào tạo Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM (227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, TPHCM hoặc tại cơ sở Linh Trung - Thủ Đức).

Học bổng:

- 01 (Một) học bổng toàn phần cho năm học đầu tiên (tương đương 28 triệu đồng)

- 02 (Hai) học bổng bán phần cho năm học đầu tiên (tương đương 14 triệu đồng)

Trong các năm học tiếp theo, Chương trình tiếp tục trao 01 học bổng toàn phần và 02 học bổng bán phần cho các sinh viên thuộc Top 3 của khóa.

Thông tin chi tiết: http://www.apcs.hcmuns.edu.vn