Đà Nẵng: Nhiều trường đóng cửa các ngành học xã hội

(Dân trí) - Kết thúc đợt tuyển sinh NV3, đợt tuyển sinh ĐH, CĐ cuối cùng năm 2011, nhiều trường trên địa bàn Đà Nẵng đều có thông báo đóng cửa một số ngành học do không tuyển đủ thí sinh, chủ yếu là các ngành học xã hội

Cụ thể, ĐH Sư phạm Đà Nẵng đóng cửa ngành Sư phạm giáo dục chính trị và Văn hóa học. Trong khi cả 2 ngành học này đều có chỉ tiêu tuyển sinh trên 40 SV trong năm 2011 nhưng sau cả 3 đợt tuyển sinh, chỉ có 12 hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi và dự tuyển vào ngành SP Giáo dục chính trị; tương tự, ngành Văn hóa học chỉ có 8 thí sinh. Quá ít thí sinh để mở lớp, ĐH Đà Nẵng phải quyết định đóng cửa 2 ngành học này. Đối với số ít thí sinh trúng tuyển, sẽ được phép chuyển sang các ngành có điểm chuẩn tương đương hoặc bảo lưu kết quả đợi mùa tuyển sinh năm sau.

Ban đào tạo ĐH Kiến trúc Đà Nẵng cũng thông báo đóng cửa ngành tiếng Anh. Bắt đầu tuyển sinh từ năm 2008, nhưng ngành này luôn nằm trong nhóm ngành ít hút thí sinh của trường. Năm nay, ngành có chỉ tiêu tuyển 50 SV, nhưng không có thí sinh dự tuyển.

Một trường khác trên địa bàn Đà Nẵng là ĐH Duy Tân; tuy hút được lượng lớn thí sinh dự tuyển, lấp gần đầy tổng chỉ tiêu hơn 3.000 SV. Nhưng trường này vẫn có 3 ngành không tuyển đủ sinh viên để mở lớp, đều là các ngành học xã hội: Quan hệ quốc tế, Văn học và Việt Nam học. Dù 3 ngành có đến 100 chỉ tiêu nhưng mỗi ngành đều tuyển chưa được 10 thí sinh. Hình thức khuyến học ngành xã hội, giảm 50% học phí cho các thí sinh dự tuyển và trúng tuyển vào các ngành này cũng không đủ sức hút thí sinh.

Khánh Hiền