Chứng chỉ chuyên ngành Cambridge tại Việt Nam

Mỗi khi từ “Cambridge” được cất lên, trong suy nghĩ của chúng ta lại hiện lên hình ảnh của một ngôi trường danh giá và uy tín bậc nhất thế giới, Đại học Cambridge - Vương Quốc Anh.

Nổi bật với lịch sử phát triển hơn 800 năm, đại học Cambridge vẫn luôn tự hào là nơi có chất lượng đào tạo hàng đầu, đáp ứng được nhu cầu của nhà tuyển dụng, các công ty tập đoàn đa quốc gia trên toàn thế giới. Năm 1209, Hội đồng khảo thí quốc tế Trường Đại học Cambridge (Cambridge International Examination - CIE) được thành lập - là một tổ chức trực thuộc trường Đại học Cambridge, tổ chức các khóa học và các kỳ thi quốc tế. Với bề dày phát triển trên 150 năm, CIE được biết đến như một trong những hội đồng thi hàng đầu thế giới.
 
Chính vì vậy, hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ hai học viên chương trình Quản trị kinh doanh quốc tế của Hội đồng khảo thí CIE, chị Nguyễn Thị Thu Trang và anh Nguyễn Trung Hiếu.
 
Phóng viên (PV): Xin chào! Xin các bạn vui lòng giới thiệu đôi nét về bản thân?
 
Chị Thu Trang: Tôi hiện đang làm việc tại văn phòng đại diện hãng Phoenix Contact tại Việt Nam.
 
Anh Trung Hiếu: Tôi hiện là sinh viên năm thứ ba, trường đại học Hà Nội.
 
PV: Vậy tại sao cả hai bạn lại quyết định theo học chương trình “Quản trị kinh doanh quốc tế” của Hội đồng khảo thí CIE?
 
Chị Thu Trang: Tôi tốt nghiệp trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Tôi nhận thấy rằng để có thể hoàn thành tốt công việc kinh doanh, tôi cần tích lũy thêm các kiến thức nền tảng trong lĩnh vực này. Chính vì vậy, tôi đã tìm hiểu một số chương trình đào tạo có liên quan và thực sự bị cuốn hút bởi chương trình Quản trị kinh doanh của Hội đồng khảo thí CIE.
 
Anh Trung Hiếu: Tôi biết đến CIE thông qua lời tư vấn của cô Hoàng Hương Giang - Giảng viên đại học Hà Nội. Cô thường khuyên chúng tôi rằng ngoài việc học tập ở trường, chúng tôi cũng nên tham gia vào các khoá học khác để trang bị thêm cho mình những kiến thức thực tế cần thiết trong kinh doanh.
 
Hàng năm Việt Nam có hàng chục nghìn sinh viên rời ghế giảng đường đại học. Nhằm tạo ra cho mình lợi thế cạnh tranh cũng như có thêm môi trường học tập hướng-ứng-dụng (Application Oriented), tôi đã lựa chọn tham gia khóa học của Hội đồng khảo thí CIE.
 
PV: Các bạn đã lựa chọn tham gia những khóa học nào của chương trình do hội đồng khảo thí quốc tế Cambridge cung cấp?
 
Chị Thu Trang: Tôi chọn chuyên ngành “Marketing” vì nó liên quan trực tiếp đến công việc hiện tại của tôi. Trong quá trình làm việc, tuy tôi đã có một số kinh nghiệm thực tế nhưng đôi lúc vẫn chưa thể nắm bắt hết mọi khía cạnh của vấn đề phát sinh. Bên cạnh đó, tôi cũng muốn có cơ hội học hỏi từ giảng viên có trình độ quốc tế - những người luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm để tôi có thể áp dụng vào trong công việc của mình.
 
Anh Trung Hiếu: Tôi quyết định học môn “Môi trường và tổ chức kinh doanh” và “Giao tiếp hiệu quả trong kinh doanh”. Tôi tham gia hai khóa học này để có thể tìm hiểu phương thức tổ chức hoạt động của doanh nghiệp đồng thời trau dồi cách giao tiếp chuyên nghiệp trong công việc. Trong suốt khóa học, tôi được bồi dưỡng thêm về kỹ năng tổ chức sự kiện, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp trong môi trường doanh nghiệp cũng như rất nhiều các kỹ năng khác. Tôi tin rằng tất cả những kiến thức và kỹ năng này sẽ giúp tôi tạo ấn tượng tốt đẹp với công ty cũng như các đồng nghiệp sau này.
 
PV:Nghe các bạn nói, tôi thực sự rất tò mò về môi trường học tập tại nơi các bạn đang theo học?
 
Chị Thu Trang: Chúng tôi học tại Capital Education vì đây là trung tâm duy nhất tại Hà Nội cung cấp các văn bằng của Hội đồng khảo thí CIE trong lĩnh vực kinh doanh.
 
Mỗi môn học kéo dài 60 giờ và mỗi năm có 2 kỳ thi. Lớp học bắt đầu vào buổi tối nên rất phù hợp với những người đã đi làm như tôi. Các giảng viên nước ngoài mà tôi từng theo học, cụ thể như thầy Rahul Ajani, thầy Rahul rất tận tâm, đầy nhiệt huyết và giàu kinh nghiệm. Thầy có khả năng kết hợp giữa lý thuyết và các trường hợp cụ thể của doanh nghiệp để tạo cho bài học thêm đa dạng và phong phú.
 
Anh Trung Hiếu: Capital Education có môi trường học tập tuyệt vời với quy mô lớp học nhỏ. Vì vậy, tôi có nhiều cơ hội để trao đổi với các giảng viên hơn. Sau khi hoàn tất hai học phần đầu tiên, tôi đang lên kế hoạch học thêm hai học phần nữa để có trong tay tấm bằng Advance Diploma Quản trị kinh doanh quốc tế. Nếu bạn đang tìm kiếm một khóa học bổ ích, tôi khuyên bạn nên tham gia chương trình này.
 
PV: Xin cảm ơn chị Thu Trang và anh Trung Hiếu đã tham gia cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Chúc hai bạn sức khỏe và thành công trong cuộc sống.
 
Để biết thêm thông tin về chương trình Advance Diploma Quản trị Kinh doanh quốc tế của Hội đồng khảo thí quốc tế Trường Đại học Cambridge, xin vui lòng liên hệ trung tâm ủy quyền chính thức tại Hà Nội theo địa chỉ sau:
 
Capital Education
 
Địa chỉ: 311 Hoàng Hoa Thám, Q. Ba Đình, Hà Nội
 
Điện thoại: 04.3944 7677