Cận cảnh ngôi trường hiện đại nhất khu vực Tây Nguyên

Nhiều năm nay, những gia đình có điều kiện kinh tế khá ở TP. Buôn Mê Thuột nói riêng và Tây Nguyên nói chung mạnh dạn đầu tư việc học phổ thông cho con bằng cách gửi con vào những trường tư thục ở Sài Gòn.

Nhưng từ năm 2016 đến nay, nhiều phụ huynh có thể cho con học ngay tại TP. Buôn Mê Thuột, bởi nơi đây vừa xuất hiện ngôi trường liên cấp I, II, III với quy mô lớn và hiện đại bậc nhất Tây Nguyên cùng phương pháp giảng dạy tiên tiến. Không cần phải đi xa, con em Tây Nguyên có thể thụ hưởng chế độ giáo dục hàng đầu ngay tại quê hương mình.

Cận cảnh ngôi trường hiện đại nhất khu vực Tây Nguyên - 1

Trường liên cấp Hoàng Việt được xây dựng trên khuôn viên rộng đến 10,7 ha (hiện đang là ngôi trường có diện tích lớn nhất nước) với 350 tỉ đồng vốn đầu tư. Với lợi thế không gian rộng, trường xây dựng khu phức hợp giáo dục với 2 khu kí túc xá hiện đại cho học sinh nội trú, 3.600 m2 vườn thực nghiệm sinh học, khu thể thao đa năng (3 hồ bơi trong nhà, 5 sân bóng đá, 4 sân bóng rổ, 4 sân cầu lông, 3 sân bóng chuyền, 2 sân tennis, 2 khu trò chơi…).

Cận cảnh ngôi trường hiện đại nhất khu vực Tây Nguyên - 2

Công năng của trường phục vụ cho 3.000 học sinh, trong đó có 1.500 học sinh nội trú. Trường Hoàng Việt hiện được đánh giá là ngôi trường bề thế và hiện đại nhất khu vực Tây Nguyên.

Cận cảnh ngôi trường hiện đại nhất khu vực Tây Nguyên - 3

Học sinh theo học tại Trường Hoàng Việt luôn cảm thấy thoải mái và hào hứng bởi trường không đặt nặng thành tích, chú trọng vào thực học. Ngoài chương trình chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo được dạy vào buổi sáng, trường còn tăng cường dạy thêm tiếng Anh, kĩ năng sống, nghệ thuật, thể thao… vào buổi chiều.

Cận cảnh ngôi trường hiện đại nhất khu vực Tây Nguyên - 4

Chắt lọc tinh hoa các phương pháp giáo dục từ Nhật, Singapore, Thái Lan…, Trường Hoàng Việt mang đến cho học sinh sự năng động, tự chủ và hào hứng tìm đến kiến thức.

Cận cảnh ngôi trường hiện đại nhất khu vực Tây Nguyên - 5

Trường Hoàng Việt có giáo viên bản ngữ dạy tiếng Anh giúp học sinh nắm chuẩn nghe- nói- đọc- viết tiếng Anh ngay từ đầu. Mục tiêu của trường là giúp học sinh có thể giao tiếp bằng tiếng Anh một cách thoải mái với người nước ngoài sau 4- 5 năm theo học tại đây.

Cận cảnh ngôi trường hiện đại nhất khu vực Tây Nguyên - 6

Một trong những thế mạnh vượt trội của Trường Hoàng Việt là hệ thống sân thể thao chuyên nghiệp cùng đội ngũ giáo viên thể thao có chuyên môn. Học sinh ở đây hầu như được chơi thể thao hàng ngày. Từ đó, các em xua tan được căng thẳng trong việc học và phát triển thể chất một cách tốt nhất.

Cận cảnh ngôi trường hiện đại nhất khu vực Tây Nguyên - 7

Khu ký túc xá hiện đại giúp 1.500 học sinh nội trú nghỉ ngơi, sinh hoạt một cách tiện nghi sau giờ học.

Cận cảnh ngôi trường hiện đại nhất khu vực Tây Nguyên - 8

Trường đầu tư có chiều sâu một tổ kĩ năng sống, hàng tuần tổ chức cho học sinh dã ngoại, trải nghiệm thực tế và rèn luyện kĩ năng làm chủ cuộc sống cùng khả năng phối hợp đồng đội, làm việc nhóm.

Cận cảnh ngôi trường hiện đại nhất khu vực Tây Nguyên - 9

Đặc biệt, trường có riêng một trang trại rộng 12ha để nuôi trồng thực phẩm sạch, cung cấp cho học sinh những bữa ăn đủ dinh dưỡng và an toàn. Trang trại này cũng là địa điểm để học sinh trải nghiệm, thực hành kiến thức sinh vật và rèn luyện kĩ năng sống.

Cận cảnh ngôi trường hiện đại nhất khu vực Tây Nguyên - 10

Với những học sinh ở xa, trường có xe đưa đón tận nơi. Học sinh nội trú cũng được trường bố trí xe đưa về thăm nhà mỗi cuối tuần.

Dù giảng dạy chuyên nghiệp và chăm sóc học sinh với dịch vụ khép kín, học phí của Trường Hoàng Việt đang được xem là thấp so với mặt bằng chung, khiến nhiều phụ huynh tại Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Phú Yên, Khánh Hòa, Đà Nẵng… gửi con về đây, không còn phải đưa con xuống Sài Gòn để chịu cảnh xa xôi và đắt đỏ nữa.

Thông tin thêm về Hoàng Việt có tại: www.hoangviet.edu.vn

www.facebook.com/hoangvietschool/

Hotline: 0888-2888-99 hoặc 0500 36 888 99

Bắc Mê