9/1, tổ chức Hội nghị “nóng” về tuyển sinh

(Dân trí) - Vào ngày 9/1, Hội nghị tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2007 sẽ được tổ chức tại Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM và Cần Thơ dưới hình thức cầu truyền hình. Hội nghị được dự báo sẽ “nóng” khi một loạt các môn thi được áp dụng bằng hình thức thi trắc nghiệm khách quan ngay trong kỳ thi tới trong khi các địa phương chưa được tập huấn kỹ.

Theo Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Nguyễn An Ninh, lộ trình cải tiến hình thức thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ đã được công bố. Trong kỳ thi năm 2007, Bộ GD-ĐT tổ chức thi bằng phương thức trắc nghiệm khác quan đối với 4 môn: Ngoại ngữ, vật lý, hóa học, sinh học. Các môn khác tiếp tục ra đề theo hình thức tự luận. Đến năm 2008 sẽ áp dụng trắc nghiệm khách quan đối với những môn còn lại bao gồm toán, địa lý, lịch sử (trừ môn văn).

 

Trước quyết định này, các Sở GD-ĐT hiện đang rất lo lắng vì không có thời gian chuẩn bị. Khi áp dụng kỳ thi trắc nghiệm khách quan lần đầu tiên vào năm 2006 với môn Ngoại ngữ, “sự cố” đã xảy ra khi có hàng trăm học sinh đã hiểu lầm về yêu cầu của đề thi dẫn đến những rắc rối khác trong quá trình chấm thi. Vì thế, với việc áp dụng liên tiếp cả 3 môn khác liệu có “an toàn” hay không là băn khoăn của các địa phương.

 

Hội nghị tuyển sinh 2007 sẽ hướng tới vấn đề này và sẽ đưa ra các giải pháp triệt để nhất - ông Ninh cho biết như vậy.

 

P.V