Mua túi Hermès Birkins “lãi” hơn đầu tư chứng khoán!?

(Dân trí) - Các mặt hàng xa xỉ, như túi Hermès Birkins chẳng hạn, không chỉ thể hiện đẳng cấp thượng lưu mà theo giới đầu tư, đây còn là kênh đầu tư khôn ngoan, lãi hơn cả chứng khoán và vàng.

 


Chiếc túi hàng nghìn đô Hermes Birkin nằm trong danh sách món hàng cần sắm của giới thượng lưu.

Chiếc túi hàng nghìn đô Hermes Birkin nằm trong danh sách món hàng cần sắm của giới thượng lưu.

Kết quả một khảo sát của công ty kinh doanh hàng cũ (resale) Baghunter có vẻ như sẽ làm yên lòng niềm đam mê hàng hiệu của các quý cô sành điệu. Khảo sát cũng cho thấy thực tế của việc mua túi hạng sang còn “tốt” hơn họ nghĩ.

Baghunter đã khảo sát vào những khoản lãi đầu tư trong suốt 35 năm qua trên sàn chứng khoán S&P 500, vàng và túi Hermès Birkin. Kết quả cho thấy việc “đầu tư” vào túi Hermès Birkins là an toàn hơn tất cả, với số lãi trung bình hàng năm trên 14%. Nếu so sánh thì cổ phiếu và vàng đều thua xa về mức hồi vốn, trung bình chỉ lãi khoảng 11,66% (cổ phiếu) và 1,9% (vàng).

Điều này có vẻ như sẽ khiến các chủ nhân của túi Birkin cảm thấy an lòng sẽ thu được lãi khi muốn bán lại chiếc túi của mình. Tất nhiên, để bán được mức giá cao nhất thì chiếc túi Hermès Birkins cũng phải đạt được những yêu cầu tối đa về chất lượng. Trong khi đó, cổ phiếu và vàng có những giá trị nhất định mà không có sự đánh giá về hình thức của nó.

Với những người đam mê túi Hermès Birkin, nếu nhìn vào góc độ đầu tư thì chiếc túi trứ danh này vẫn có những điểm mạnh riêng. Như trang Luxury Daily nhấn mạnh, nhãn hàng Hermès hiện đang là “ông vua” trong làng thời trang thế giới, vốn đang hưởng lợi từ sự chuyển dịch trong xu hướng tiêu dùng của giới lắm tiền nhiều của.

Chính sự “hiếm có” của túi Hermès Birkin vì số lượng sản phẩm được xuất xưởng rất ít nên mẫu túi trứ danh này luôn được giới quý tộc thèm muốn. Do đó, túi Hermès Birkin không bao giờ “ế ẩm” nếu muốn bán lại cho người khác.

Khôi Linh