1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

TIE - Chung tay chăm lo cho thế hệ tương lai

Mỗi năm Công ty CP Văn hóa TIE dành ra hàng tỷ đồng lợi nhuận để tài trợ cho các chương trình, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Và chúng tôi xem đó là một phần trách nhiệm không thể thiếu của doanh nghiệp- Ông Trần Thế Vinh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP TIE chia sẻ.

Trong những năm qua, nhiều dự án hỗ trợ cho giáo dục đã được thực hiện nhằm tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ giáo dục cơ bản cho người nghèo, việc đầu tư hỗ trợ cho giáo dục vẫn còn những điểm hạn chế khiến việc tiếp cận giáo dục của trẻ em vùng sâu vùng vùng xa còn nhiều khó khăn.

Vẫn còn nhiều trẻ em chưa được đến trường, tỷ lệ biết đọc biết viết thấp, tình trạng bỏ học... Nguyên nhân của tình trạng này là do điều kiện tự nhiên khắc nghiệt và đường sá đi lại khó khăn, điều kiện kinh tế nhiều gia đình khó khăn.

Bồi dưỡng và vun đắp cho thế hệ tương lai luôn là mối quan tâm của cộng đồng xã hội. Nhiều chương trình, dự án của các tổ chức, Doanh nghiệp đã và đang thực hiện nhằm mục đích giúp cho nhiều trẻ em có cơ hội được chăm sóc, được đến trường.

Thấm nhuần triết lý “Hợp tác - chia sẻ - phát triển”, hơn 20 năm hình thành và phát triển, TIE nhận thức và xem việc đóng góp cho xã hội là một phần trách nhiệm của doanh nghiệp.

Công ty cổ phần Văn hóa TIE là đơn vị sản xuất và phân phối tập vở học sinh, sinh viên, các loại văn phòng phẩm và nhiều sản phẩm văn hóa trên toàn toàn quốc. Với phuơng châm đồng hành với những uớc mơ Công ty mong muốn đem đến cho mọi nguời những sản phẩm phù hợp đồng hành với mọi nguời trong quá trình học tập và làm việc.

Giải thưởng Lê Quý Đôn đã nhận được sự tài trợ độc quyền của Công ty Cổ phần Văn hóa TIE (Cty TIE) trong 5 năm liên tiếp từ năm học 2016 đến hết năm học 2021 với kinh phí hơn 2,5 tỷ đồng.

Ông Lê Chí Trung, Giám đốc kinh doanh vùng Công ty CP Văn hóa TIE -đơn vị tài trợ cho chương trình đánh giá: “Giải thưởng Lê Quý Đôn năm học 2016 – 2017 đã thu hút được sự tham gia tích cực, nhiệt tình của đông đảo học sinh và nhà trường, của quý thầy cô và quý phụ huynh học sinh, có sức loan tỏa trên cả nước. Đây cũng là một hoạt động tạo sân chơi sôi động và thật nhiều ý nghĩa, cung cấp thêm nhiều kiến thức bổ ích cho các bạn học sinh nhỏ”.
Ông Lê Chí Trung, Giám đốc kinh doanh vùng Công ty CP Văn hóa TIE -đơn vị tài trợ cho chương trình đánh giá: “Giải thưởng Lê Quý Đôn năm học 2016 – 2017 đã thu hút được sự tham gia tích cực, nhiệt tình của đông đảo học sinh và nhà trường, của quý thầy cô và quý phụ huynh học sinh, có sức loan tỏa trên cả nước. Đây cũng là một hoạt động tạo sân chơi sôi động và thật nhiều ý nghĩa, cung cấp thêm nhiều kiến thức bổ ích cho các bạn học sinh nhỏ”.
Công ty CP Văn hóa TIE (TIE) trao tặng 600 phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập tại Trường Tiểu học Hiệp Phú, quận 9, TP. Hồ Chí Minh. Ông Đặng Chu Dũng, Phó Tổng Giám đốc TIE, những phần quà chúng tôi trao tặng hôm nay là sự trao gửi niềm tin, tiếp sức để các cháu đến trường, sẽ mở ra một sự gắn kết bền vững để cùng chung tay chăm lo cho thế hệ tương lai.
Công ty CP Văn hóa TIE (TIE) trao tặng 600 phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập tại Trường Tiểu học Hiệp Phú, quận 9, TP. Hồ Chí Minh. Ông Đặng Chu Dũng, Phó Tổng Giám đốc TIE, những phần quà chúng tôi trao tặng hôm nay là sự trao gửi niềm tin, tiếp sức để các cháu đến trường, sẽ mở ra một sự gắn kết bền vững để cùng chung tay chăm lo cho thế hệ tương lai.
Công ty đặc biệt quan tâm, đồng hành với các địa bàn vùng sâu vùng xa, nhiều khó khăn như huyện Cần Giờ, một nơi còn đến 44% hộ nghèo và hơn 65% dân số nghèo, nhiều em học sinh phải đi làm phụ giúp cha mẹ từ sớm hoặc đứng trước nguy cơ phải nghỉ học. Tai đây Công ty đã trao tặng 300 triệu đồng tiền mặt và hàng chục ngàn tập vở cho học sinh tiểu học.
Công ty đặc biệt quan tâm, đồng hành với các địa bàn vùng sâu vùng xa, nhiều khó khăn như huyện Cần Giờ, một nơi còn đến 44% hộ nghèo và hơn 65% dân số nghèo, nhiều em học sinh phải đi làm phụ giúp cha mẹ từ sớm hoặc đứng trước nguy cơ phải nghỉ học. Tai đây Công ty đã trao tặng 300 triệu đồng tiền mặt và hàng chục ngàn tập vở cho học sinh tiểu học.
Sở hữu nhà máy với công suất mỗi năm đến 62 triệu tập vở và 9 triệu mặt hàng văn phòng phẩm, TIE tập trung cung cấp các dòng sản phẩm tập vở mang thương hiệu TIE Stationery có thiết kế mới, lạ, bắt mắt nhằm phục vụ nhu cầu sử dụng tập vở chất lượng cao của học sinh, sinh viên cùng các loại văn phòng phẩm và nhiều sản phẩm văn hóa trên toàn quốc.
Sở hữu nhà máy với công suất mỗi năm đến 62 triệu tập vở và 9 triệu mặt hàng văn phòng phẩm, TIE tập trung cung cấp các dòng sản phẩm tập vở mang thương hiệu TIE Stationery có thiết kế mới, lạ, bắt mắt nhằm phục vụ nhu cầu sử dụng tập vở chất lượng cao của học sinh, sinh viên cùng các loại văn phòng phẩm và nhiều sản phẩm văn hóa trên toàn quốc.
Đáp ứng những yêu cầu cao nhất về đảm bảo sức khoẻ cho nguời tiêu dùng với mong muốn góp phần vào việc học tốt của các bạn học sinh thân yêu.
Đáp ứng những yêu cầu cao nhất về đảm bảo sức khoẻ cho nguời tiêu dùng với mong muốn góp phần vào việc học tốt của các bạn học sinh thân yêu.
Sản phẩm Tập học sinh chất luợng tốt, đạt tiêu chuẩn không lem, không hại mắt với độ trắng sáng phù hợp cùng những trang bìa đẹp mắt đa dạng từ những chất liệu rõ nguồn gốc.
Sản phẩm Tập học sinh chất luợng tốt, đạt tiêu chuẩn không lem, không hại mắt với độ trắng sáng phù hợp cùng những trang bìa đẹp mắt đa dạng từ những chất liệu rõ nguồn gốc.
TIE - Chung tay chăm lo cho thế hệ tương lai - 7