“Nóng” dự án Gold Hill

(Dân trí) - Tập Đoàn Đất Xanh đã chính thức mở bán dự án KĐT Gold Hill tại Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai vào sáng ngày 25 tháng 3 năm 2012 tại Nhà hàng Him Lam, đường Ngô Tất Tố, Bình Thạnh, Tp.HCM.

Thông tin từ chủ đầu tư công ty Đất Xanh, trong đợt mở bán lần 1 này đã tung 225 nền đất đầu tiên trong tổng thể quy hoạch 26,5 ha của dự án Gold Hill để thăm dò thị trường. Nhưng số lượng khách hàng quan tâm dự án hơn 500 người, hơn rất nhiều lần sản phẩm bán ra, và 193 nền đất đã được giao dịch thành công trong buổi sáng cùng ngày.

“Nóng” dự án Gold Hill
Đông đảo khách tham gia mua Gold Hill

Dự kiến trong thời gian ngắn sắp tới, Đất Xanh sẽ tiếp tục công bố bán dự án đợt 2 để cho những khách hàng chưa giành quyền mua được đất nền trong lần mở bán lần 1 này sẽ có cơ hội sở hữu một nền đất ngay trong đợt công bố bán sắp tới.

Đất nền giá rẻ hút khách hàng

Theo ông Lương Trí Thìn – TGĐ Tập đoàn Đất Xanh : “Màu sắc tươi sáng” của thị trường BĐS đang tập trung vào những thị trường mới nổi như: Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Long An... khu vực vùng ven Tp.HCM vì có giá bán mềm hơn các khu vực ở nội thành. Đối với những khu vực này, với lợi thế mặt bằng giá thấp, quy hoạch tốt, các khu đô thị mới được quy hoạch bài bản nên hiện nay là nơi đầu tư ưa chuộng của những nhà đầu tư nhỏ hoặc những người có nguồn tài chính tự có, cần một nơi bảo toàn vốn.

Dự án Gold Hill có tổng diện tích 26,5ha. Được tư vấn thiết kế bởi các nhà kiến trúc sư hàng đầu của Pháp. Gold Hill được thiết kế làm nhiều hạng mục công trình như:  khu biệt thự, nhà liên kế thương mại, nhà liên kế vườn, công viên cây xanh, khu thể thao vui chơi giải trí, trường học quốc tế….

Gold Hill tọa lạc tại trung tâm thị trấn Trảng Bom, thừa hưởng được các lợi thế từ vùng quy hoạch mang lại như: Nằm liền kề sân Golf Đồng Nai rộng 260ha và Hồ Sông Mây với 360ha mặt nước, điều hòa không khí cho cả khu vực. Bên cạnh đó, Gold Hill có vị trí vô cùng thuận tiện về giao thông khi cách quốc lộ 1A 700m, cách Tp. Biên Hòa 8km, cách Tp.HCM 45km.

Hơn nữa, Gold Hill nằm trong khu vực và cách dự án trọng điểm như đường cao tốc Tp.HCM - Long Thành - Dầu Giây – 12km, sân bay quốc tế Long Thành - 13km, đường vành đai 4 khoảng 6km. Xung quanh dự án, đầy đủ các tiện ích hiện hữu như: trường THPT Thống Nhất A là trường điểm của huyện, các trường THPT tư thục như: THPT Trần Đại Nghĩa, THPT Trần Quốc Tuấn, THPT Văn Lang; UBND huyện Trảng Bom; Bệnh viện đa khoa Trảng Bom; Trung tâm TDTT; Khu thương mại dịch vụ; Nhà hàng; Spa; Ngân hàng,…

Ông Nguyễn Văn Minh, một khách hàng mua dự án Gold Hill cho biết: “Tôi tìm hiểu dự án Gold Hill qua một người bạn đang sinh sống tại Trảng Bom, Đồng Nai và được biết dự án này một trong những dự án điểm của khu vực Đồng Nai, cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh, vị trí đẹp mà đặc biệt là dự án có các tiện ích liền kề. điều này cho thấy đây là dự án hội đủ các yếu tố để trở thành một khu sinh thái. Tôi sẽ xây dựng một căn nhà liền kề tại đây để cho thằng con trai tôi nó sắp cưới vợ ở Đồng Nai”.

“Nóng” dự án Gold Hill
Nhiều gia đình đắn đo rất kỹ trước khi lựa chọn đầu tư vào Gold Hill

Còn ông Nguyễn Chí Dũng, một khách hàng đã giao dịch thành công đất nền biệt thự đơn lập cho biết: “Tôi quan tâm dự án vì vị trí dự án đẹp, giá cả phù hợp chỉ từ 2,9 triệu đến 4 triệu đồng. Lúc thị trường khó khăn thì bao nhiêu tiền tích cóp bấy lâu có được của hai vợ chồng, chúng tôi đã tính toán rất kỹ để đầu tư có lợi nhất vào một dự án nào đó ở Đồng Nai và tôi quyết định đầu tư vào Gold Hill Residences”.

Lợi thế hạ tầng kết nối

Theo các chuyên gia trong lĩnh vực BĐS, trong trung hạn, thị trường BĐS Đồng Nai sẽ có tiềm năng vượt trội so với nhiều tỉnh thành khác như: Bình Dương, Bà Rịa –Vũng Tàu và cả TP HCM... Có nhiều yếu tố khiến thị trường BĐS này hấp dẫn các nhà đầu tư; trong đó, là hàng loạt dự án giao thông trọng điểm ở Đồng Nai đã được khởi công và đưa vào hoạt động như: Cầu Đồng Nai 2 đã thông xe năm 2010; mở rộng quốc lộ 51 thành 6 làn xe; xây dựng đường cao tốc Tp.HCM - Long Thành - Dầu Giây (dự kiến thông xe vào tháng 10/2013); cảng Phước An; sân bay quốc tế Long Thành (động thổ vào năm 2015)… đã giúp Đồng Nai kết nối vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với các tỉnh Nam Trung bộ, Nam Tây Nguyên và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long thông qua hệ thống giao thông đường bộ, hệ thống cảng biển, hệ thống đường sắt và sắp tới là đường hàng không.

Đặc biệt hơn, trục phát triển kinh tế Đông –Tây của Tp .Biên Hòa kéo dài đến Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai tại Long Thành sẽ càng tạo lực cho sự phát triển nơi đây.

Mới đây, theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ quy hoạch Tp.HCM đến năm 2030, tầm nhìn 2050, Đồng Nai được xác định là địa bàn quan trọng, sẽ là vùng đô thị, công nghệ kỹ thuật cao, là trung tâm dịch vụ, đào tạo - y tế, là vùng cảnh quan sinh thái rừng quốc gia, là cực đối trọng phía Đông Tp.HCM. 

Theo quyết định số 10316 do UBND tỉnh Đồng Nai ban hành năm 2010, tỉnh chấp thuận cho huyện Trảng Bom lập Chương trình nâng cấp, phát triển đô thị. Theo đó, đến năm 2015, thị trấn Trảng Bom trở thành đô thị loại 4 (cấp thị xã). Ngoài ra, nhiều dự án lớn đường cao tốc Tp.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đường sắt cao tốc Bắc - Nam, đường Quốc lộ 1A tránh thành phố Biên Hòa đều đi qua địa phận tỉnh này.



 
 
 
 
 

Huy Nguyễn